Zika- Olympic Rio, cuộc thách đấu Muỗi - Người

WHO khuyên phụ nữ có thai đừng tới Rio, nhưng các VĐV phần lớn là đàn ông có thể truyền bệnh sang vợ hoặc bạn gái 

Zika, virút siêu tàn độc

Tề Thiên Đại Thánh đời nay. Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký có 72 phép thần thông biến hóa và phép Cân đẩu vân, nhảy xa ngàn dặm đến được góc bể chân trời. Ngày nay, cùng với con người, virút “bay” thật xa tới mọi nơi trên hành tinh. Được khám phá năm 1947 ở loài khỉ, virút mang tên khu rừng rậm Zika, nước Uganda. Tại đây năm 1952 bệnh ở người được phát hiện, rồi bùng phát ở Châu Phi, Châu Á, vùng Thái Bình Dương và Châu Mỹ.

Sự bùng phát virút Zika ở Braxin kèm theo sự tăng vọt số trẻ sơ sinh mang chứng đầu nhỏ
Zika là thủ phạm hội chứng Guillain Barré và chứng đầu nhỏ. Vào tháng 7 năm 2015, nước Braxin ghi nhận mối liên hệ nhiễm Zika với hội chứng Guillain Barré. Vào tháng 10, 2015 thì có báo cáo mối liên hệ Zika và chứng đầu nhỏ. Sự bùng phát virút Zika ở Braxin kèm theo sự tăng vọt số trẻ sơ sinh mang chứng đầu nhỏ và hội chứng Guillain Barré ở người lớn - xáo trộn thần kinh có thể đưa đến bại liệt và tử vong - Các nhà khoa học đã xác nhận Zika là thủ phạm.

Đầu nhỏ, bệnh gì vậy? Braxin có 1,5 triệu người nhiễm virút Zika (tin AFP, 15.06.2016) Bộ Y tế Braxin xác định hơn 1.600 ca trẻ sơ sinh bị chứng đầu nhỏ. Ở Rio nơi sẽ diễn ra Olympic, khảo sát mới đây cho thấy 29% các bà mẹ nhiễm Zika lúc mang thai có hài nhi đầu nhỏ trên siêu âm. Nếu nhiễm virút vào ba tháng đầu hoặc đầu ba tháng thứ hai của thai kỳ thì nguy cơ đầu nhỏ rất cao. Não ngừng phát triển, xương sọ teo sụm lại thành đầu nhỏ. Đáng lo thêm là mới biết Zika có thể vẫn gây hại cho các bé không bị đầu nhỏ. Tính ra có một trên năm ca có vòng đầu bình thường. Đã biết virút xâm nhập đến lá nhau vào thai phôi và đến thẳng vào các tế bào não. Virút có thể gây chết mô não, sự đóng vôi bất thường và các dị dạng não. Zika sống trong máu người mẹ lên đến 2 tháng.

Sự mất mát khủng khiếp. Có nhiều phụ nữ mang thai không biết mình nhiễm Zika và cam chịu nhìn con chào đời với khuyết tật thảm thương. Khoảng 80% người nhiễm không có triệu chứng gì, chỉ khoảng 20% thấy bệnh nhẹ khoảng một tuần gồm sốt, nổi ban, đau cơ khớp và mắt đỏ.

Mất mát khủng khiếp cho gia đình, tắt lụi hi vọng của trẻ trước cả lúc cuộc đời bắt đầu.

Cặp bài trùng Aedes Zika

Muỗi Aedes truyền bệnh. Virút Zika được truyền sang người do muỗi Aedes. Có hai loại truyền Zika, chủ yếu là Aedes aegypti ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Muỗi Aedes albopictus cũng truyền virút lại có thể sống ở các vùng khí hậu lạnh hơn. Muỗi aegypti thì quen với người hơn, bay thấp dưới mắt cá chân để tránh phát hiện, cắn, hút ít máu rồi bay. Aegypti thường cắn vào ban ngày, nhiều nhất vào buổi sáng sớm và chiều tối. Đây cũng là giống truyền bệnh dengue, chikungunya và sốt vàng da. Albopictus (biệt danh là Hổ Châu Á) hút máu người, sóc và các loài có vú máu nóng, hút đến đầy bụng.

Đàn ông truyền bệnh qua quan hệ tình dục. Có 10 quốc gia báo cáo các ca truyền bệnh từ người sang người, có thể qua đường tình dục. Khi đàn ông nhiễm Zika, họ bị nhiễm cấp tính, rồi hồi phục vẫn truyền bệnh qua quan hệ tình dục, đường âm đạo, đường hậu môn hoặc làm tình miệng. Đã thấy virút sống đến 62 ngày sau nhiễm.

Danh sách vận động viên không đến Olympic Rio ngày càng dài. Các lực sĩ cho biết là lo lắng việc sinh con. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên phụ nữ có bầu đừng tới Rio, nhưng các vận động viên phần lớn là đàn ông. Họ sợ truyền bệnh sang vợ hoặc bạn gái yêu.

 
Giằng co Olympic Rio

Cuộc khủng bố sinh học. Rio de Janeiro là thành phố bị virút Zika tấn công mạnh. Đã có hơn 26.000 ca nhiễm virút năm 2016.  Vào ngày 5 tháng 8 này, có hơn 10.500 vận động viên, huấn luyện viên sẽ tụ đến Rio de Janeiro. Khoảng 500.000 du khách cũng đến Rio để vui với Olympic. Nếu ai đó trở về nhà mà bị nhiễm, các cư dân trong vùng cũng nhận lãnh nguy cơ. Khác nào cuộc khủng bố sinh học do cặp đôi Aedes - Zika. Có ước tính nguy cơ nhiễm bệnh thấp nhất là 1,8 ca tính trên một triệu du khách, nguy cơ cao là 3,2 ca trên 100.000 du khách. Olympic Braxin sẽ làm Zika lan tràn nhanh hơn.

Sợ Zika, không đến Rio. Tay gôn số một thế giới người Úc Jason Day cùng nhiều gôn thủ đã quyết định không tham dự Olympic. Nhiều tay quần vợt nổi tiếng: Djokovic, Dominic Thiem Áo, John Isner Mỹ, Nick Kyrgios Úc, huấn luyện viên trưởng của đội bóng chuyền Mỹ Jordan Speraw, cho biết trước khi đến Rio anh sẽ giữ tinh trùng đông lạnh. Danh sách còn dài.

WHO có mắc mướu? Đầu năm 2016 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố virút Zika là một Tình Trạng Khẩn cấp Sức khỏe Công cộng Toàn cầu. Vậy mà mới đây tổ chức này vẫn khẳng định là Olympic 2016 sẽ không gây lan tràn virút Zika. Phải chăng WHO có thể mắc mướu về quyền lợi tại đây. Trước đây WHO có ký kết một bản ghi nhớ chính thức với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vẫn còn giữ bí mật nội dung đến nay.

Phản đối mạnh mẽ. Ngày 27.5.2016, 238 nhà khoa học ở 40 nước đã có thư ngỏ gởi tiến sĩ Margaret Chan, Tổng Giám đốc WHO, bản sao gởi Ủy ban Quốc tế Olympic, kêu gọi dời lại / chuyển Olympic Rio 2006 đi vị trí khác - mà không cần hủy bỏ. Các lý do chính: virút Zika ở Braxin thuộc chủng nguy hiểm hơn trước kia đã biết. Rio de Janeiro là một trong những nơi virút hoành hành nặng nhất. Các nổ lực diệt muỗi không đạt, năm nay bệnh do muỗi lại tăng lên.

Tin nóng hổi. (Theo CNN, ngày 5.7.2016) Rio Thành phố Thảm họa với virút Zika hoành hành, có vi khuẩn siêu trùng lờn kháng sinh mới xuất hiện, môi trường sống tồi tệ (nước ao hồ ô nhiễm nặng), trong cơn lốc chính trị và tài chính (tổng thống Dilma Rousseff bị ngưng chức).

Cuộc chiến cam go tiếp diễn

Ngày 1.2.2016, WHO tuyên bố Zika là một tình hình khẩn cấp Sức khỏe Công cộng. Đến cuối tháng 6.2016,  WHO ghi nhận có 62 quốc gia hoặc lãnh thổ tiếp tục có sự lan truyền bệnh do muỗi. 47 quốc gia có bùng phát Zika từ 2015. Zika sẽ tiếp tục lan tràn ở các nơi khác. Mới đây Việt Nam cũng báo cáo có virút Zika truyền bệnh.

Nước Mỹ chưa sợ Zika! Tổng thống Obama đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y khoảng 1,9 tỉ USD để giúp các y tế cơ sở và tiểu bang chuẩn bị ứng phó với cơn bùng phát Zika vào mùa hè, gồm chi phí phun thuốc, diệt lăng quăng và các phương tiện diệt muỗi khác. Yêu cầu này bị trì hoãn khoảng hai tháng, các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa chỉ đồng ý chi 1,1 tỉ USD.

Phòng tránh nhiễm Zika. (WHO) Tránh muỗi cắn. Tránh quan hệ tình dục không an toàn nếu bạn tình bị nhiễm Zika. Phải dùng bao ca su khi quan hệ. Nếu nhiễm hoặc nghi nhiễm, nên chớ ít nhất 4 tuần mới cho máu. Nếu làm việc trong một bệnh viện, phòng thí nghiệm hoặc cơ sở y tế, nên theo các quy định về tiếp cận với bệnh nhân bị nhiễm, với máu và dịch cơ thể.

Vắcxin (nguồn tin CNN, 20.6.2016). Virút lan tràn quá nhanh, kỹ thuật sinh học phải rượt đuổi. Theo WHO có khoảng 20 công ty chạy đua để làm vắcxin ngừa Zika. Phỏng định phải chờ khoảng 2 năm hoặc hơn mới có vắcxin trên thị trường. Nguồn tin phấn khởi về vắcxin (GLS-5700) đến từ Công ty Inovio Pharmaceuticals và GeneOne Life Science. Mới được FDA Hoa Kỳ cho phép, họ sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắcxin ngừa Zika (loại virút đã được thao tác DNA)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Virus Zika không phải lí do để hủy bỏ Olimpic Rio de Janeiro
Mỹ: Virus Zika không phải lí do để hủy bỏ Olimpic Rio de Janeiro

VOV.VN - Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh cho rằng, phụ nữ mang thai cũng vẫn cần thận trọng. 

Mỹ: Virus Zika không phải lí do để hủy bỏ Olimpic Rio de Janeiro

Mỹ: Virus Zika không phải lí do để hủy bỏ Olimpic Rio de Janeiro

VOV.VN - Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh cho rằng, phụ nữ mang thai cũng vẫn cần thận trọng. 

WHO khuyến cáo an toàn tình dục sau khi trở về từ vùng có Zika
WHO khuyến cáo an toàn tình dục sau khi trở về từ vùng có Zika

VOV.VN -WHO khuyến cáo những người trở về từ vùng có virus Zika nên áp dụng các biện pháp an toàn tình dục trong vòng ít nhất 8 tuần thay vì 4 tuần như trước.

WHO khuyến cáo an toàn tình dục sau khi trở về từ vùng có Zika

WHO khuyến cáo an toàn tình dục sau khi trở về từ vùng có Zika

VOV.VN -WHO khuyến cáo những người trở về từ vùng có virus Zika nên áp dụng các biện pháp an toàn tình dục trong vòng ít nhất 8 tuần thay vì 4 tuần như trước.

WHO không hạn chế đi lại vì Zika tại Brazil trong Thế vận hội
WHO không hạn chế đi lại vì Zika tại Brazil trong Thế vận hội

VOV.VN - Tổ chức WHO cho rằng nguy cơ lây nhiễm virus Zika do muỗi truyền là thấp hơn trong thời gian Thế vận hội, nên họ không hạn chế đi lại.

WHO không hạn chế đi lại vì Zika tại Brazil trong Thế vận hội

WHO không hạn chế đi lại vì Zika tại Brazil trong Thế vận hội

VOV.VN - Tổ chức WHO cho rằng nguy cơ lây nhiễm virus Zika do muỗi truyền là thấp hơn trong thời gian Thế vận hội, nên họ không hạn chế đi lại.

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika
Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN - Ngoài số ca phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika, Mỹ cũng ghi nhận gần 1.000 người nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

Mỹ ghi nhận 320 ca mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN - Ngoài số ca phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika, Mỹ cũng ghi nhận gần 1.000 người nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 6
Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 6

VOV.VN - Hôm nay (1/7), giới chức y tế Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 6 tại nước này.

Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 6

Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 6

VOV.VN - Hôm nay (1/7), giới chức y tế Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 6 tại nước này.

WHO bác bỏ lời kêu gọi hủy Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 do Zika
WHO bác bỏ lời kêu gọi hủy Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 do Zika

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới ra tuyên bố cho biết Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 vẫn sẽ được tổ chức tại TP Rio de Janeiro của Brazil  theo đúng kế hoạch.

WHO bác bỏ lời kêu gọi hủy Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 do Zika

WHO bác bỏ lời kêu gọi hủy Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 do Zika

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới ra tuyên bố cho biết Thế vận hội Olimpic mùa hè 2016 vẫn sẽ được tổ chức tại TP Rio de Janeiro của Brazil  theo đúng kế hoạch.

WHO sẽ họp khẩn về dịch bệnh Zika đánh giá khả năng hoãn Olympics
WHO sẽ họp khẩn về dịch bệnh Zika đánh giá khả năng hoãn Olympics

VOV.VN - Theo dự kiến, WHO sẽ đưa ra các bản đánh giá về rủi ro của dịch bệnh do virus Zika đối với sức khỏe cộng đồng trong dịp Olympics 2016.

WHO sẽ họp khẩn về dịch bệnh Zika đánh giá khả năng hoãn Olympics

WHO sẽ họp khẩn về dịch bệnh Zika đánh giá khả năng hoãn Olympics

VOV.VN - Theo dự kiến, WHO sẽ đưa ra các bản đánh giá về rủi ro của dịch bệnh do virus Zika đối với sức khỏe cộng đồng trong dịp Olympics 2016.

WHO họp để thảo luận khuyến nghị về virus Zika tại Olympic
WHO họp để thảo luận khuyến nghị về virus Zika tại Olympic

VOV.VN -Các chuyên gia sẽ xem xét những nguy cơ có thể làm bùng phát dịch virus Zika trong thời gian diễn ra Olympic, đưa ra các khuyến nghị cụ thể.

WHO họp để thảo luận khuyến nghị về virus Zika tại Olympic

WHO họp để thảo luận khuyến nghị về virus Zika tại Olympic

VOV.VN -Các chuyên gia sẽ xem xét những nguy cơ có thể làm bùng phát dịch virus Zika trong thời gian diễn ra Olympic, đưa ra các khuyến nghị cụ thể.

Thế vận hội ở Brazil có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm virus Zika
Thế vận hội ở Brazil có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm virus Zika

VOV.VN -Các chuyên gia của Mỹ dự báo, Thế vận hội ở Brazil có thể sẽ làm tỷ lệ lây nhiễm Zika tăng thêm 0,25%.  

Thế vận hội ở Brazil có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm virus Zika

Thế vận hội ở Brazil có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm virus Zika

VOV.VN -Các chuyên gia của Mỹ dự báo, Thế vận hội ở Brazil có thể sẽ làm tỷ lệ lây nhiễm Zika tăng thêm 0,25%.  

Số trẻ em Mỹ mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika tăng
Số trẻ em Mỹ mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika tăng

VOV.VN - Các quan chức y tế Mỹ hôm 1/7 cho biết có thêm 3 trẻ sinh ra tại Mỹ mắc chứng đầu nhỏ có liên quan đến virus Zika.

Số trẻ em Mỹ mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika tăng

Số trẻ em Mỹ mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika tăng

VOV.VN - Các quan chức y tế Mỹ hôm 1/7 cho biết có thêm 3 trẻ sinh ra tại Mỹ mắc chứng đầu nhỏ có liên quan đến virus Zika.