Nga phản đối “kịch bản” đối đầu với phương Tây
VOV.VN -Quan hệ giữa Nga với phương Tây bắt đầu xấu đi đáng kể do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Ngày 13/10, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga phản đối việc đối đầu với phương Tây trong bối cảnh đòi hỏi những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn những mối hiểm họa đối với sự ổn định của toàn cầu.
Ông Lavrov nhấn mạnh: "Bất chấp những hành vi thù địch của các đối tác phương Tây, chúng tôi vẫn phản đối việc sa vào "kịch bản" của một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Nga sẵn sàng tiếp tục đóng góp cho giải pháp giải quyết các vấn đề xuyên biên giới, nhưng cũng cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau và quyền bình đẳng".
Quan hệ giữa Nga với phương Tây bắt đầu xấu đi đáng kể do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Các chính trị gia và giới truyền thông phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine cũng như hỗ trợ lực lượng đối lập ở khu vực Đông Nam nước này, tuy nhiên Moscow một mực bác bỏ các cáo buộc này.
Trong vài tháng qua, các nước phương Tây liên tục áp đặt các lệnh cấm vận đối với Nga do liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Hồi tháng 8 vừa qua, Nga đã đáp trả các lệnh trừng phạt nói trên bằng cách thực hiện lệnh cấm một năm đối với một số mặt hàng lương thực nhập khẩu từ các quốc gia trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow./.