Nga hoãn mua 37 máy bay chiến đấu MiG-35

VOV.VN - Hợp đồng mua bán này sẽ được ký kết vào năm 2016.

Nhật báo Doanh nhân (Kommersant daily) của Nga ngày 17/8 cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đã hoãn việc mua 37 máy bay chiến đấu MiG-35 cho đến năm 2016.

Máy bay chiến đấu MiG 35 (Ảnh: RIA)

Theo kế hoạch ban đầu, Bộ Quốc phòng Nga ký thỏa thuận mua số máy bay trên với tập đoàn sản xuất máy bay MiG trong tháng 6 năm nay, tuy nhiên Tổng Giám đốc MiG Sergei Korotkov vừa qua thông báo hợp đồng vẫn chưa được ký kết. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng sẽ ký hợp đồng mua máy bay vào năm 2016, do nhận được yêu cầu từ Bộ Tài chính Nga phải trì hoãn các khoản chi tiêu trong chương trình mua sắm vũ khí quốc gia giai đoạn 2014-2016.

Mikoyan MiG-35 tích hợp tất cả những tính năng ưu việt nhất của các máy bay thế hệ thứ 4 và một phần của thế hệ thứ 5. Đây là máy bay kiểu mới nhất của máy bay Mikoyan MiG-29, được trang bị tên lửa dẫn đường không đối không và không đối đất, cùng hệ thống radar Zhuk-A./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Nga ưu tiên đầu tư cho lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược
Nga ưu tiên đầu tư cho lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược

(VOV) - Nga sẽ tiếp tục tái vũ trang cho các đơn vị tên lửa chiến lược các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

 Nga ưu tiên đầu tư cho lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược

Nga ưu tiên đầu tư cho lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược

(VOV) - Nga sẽ tiếp tục tái vũ trang cho các đơn vị tên lửa chiến lược các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

Nga khởi công xây dựng trạm radar chống tên lửa mới
Nga khởi công xây dựng trạm radar chống tên lửa mới

VOV.VN - Theo kế hoạch, các trạm radar thuộc hệ thống cảnh báo sớm tên lửa này sẽ được hoàn tất vào năm 2020.

Nga khởi công xây dựng trạm radar chống tên lửa mới

Nga khởi công xây dựng trạm radar chống tên lửa mới

VOV.VN - Theo kế hoạch, các trạm radar thuộc hệ thống cảnh báo sớm tên lửa này sẽ được hoàn tất vào năm 2020.

Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng mua vũ khí 737 tỷ ruble
Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng mua vũ khí 737 tỷ ruble

(VOV) -Giao dịch này chiếm 82,4% hạn ngạch mua sắm vũ khí năm nay của Nga

Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng mua vũ khí 737 tỷ ruble

Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng mua vũ khí 737 tỷ ruble

(VOV) -Giao dịch này chiếm 82,4% hạn ngạch mua sắm vũ khí năm nay của Nga

Nga đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới
Nga đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới

Chiếc tàu này được ứng dụng nhiều giải pháp kỹ thuật chưa từng được sử dụng trong công nghiệp đóng tàu ngầm Nga.

Nga đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới

Nga đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới

Chiếc tàu này được ứng dụng nhiều giải pháp kỹ thuật chưa từng được sử dụng trong công nghiệp đóng tàu ngầm Nga.

Nga ưu tiên xây dựng hệ thống phòng thủ vũ trụ
Nga ưu tiên xây dựng hệ thống phòng thủ vũ trụ

VOV.VN - Cường quốc này đang ra sức hiện đại hóa quốc phòng, nâng cao khả năng đối phó trước cả các mối đe dọa từ không gian.

Nga ưu tiên xây dựng hệ thống phòng thủ vũ trụ

Nga ưu tiên xây dựng hệ thống phòng thủ vũ trụ

VOV.VN - Cường quốc này đang ra sức hiện đại hóa quốc phòng, nâng cao khả năng đối phó trước cả các mối đe dọa từ không gian.