Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận chung

VOV.VN - Ngày 24/2, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành tập trận chung, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên.

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận được tiến hành trong khu vực lãnh thổ Hàn Quốc. Cuộc tập trận có qui mô lớn nhất từ trước đến nay, 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 13.000 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận này. Cuộc tập trận đưa ra những tình huống khi phải đối phó với những cuộc công kích bằng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Binh sĩ Mỹ-Hàn trong một cuộc tập tận (Ảnh: Kyodo)


Trước đó, Triều Tiên luôn lên tiếng phản đối và yêu cầu hủy cuộc tập trận này, coi cuộc tập trận này giống như “chuẩn bị cho một cuộc xâm lược”. Nhưng Mỹ và Hàn Quốc cho rằng cuộc tập trận đơn thuần là chỉ để phòng thủ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nhật trình và qui mô của tập trận không thay đổi, diễn ra như đúng dự định. Mỹ và Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên và cho rằng Triều Tiên không nên có những hành động mang tính quân sự nào.

Cả Mỹ và Hàn Quốc đều kêu gọi Triều Tiên từ bỏ hạt nhân và nếu Triều Tiên không từ bỏ thì hòa bình trên đất nước này là điều xa vời.

Trong bối cảnh khác khi Hàn Quốc và Triều Tiên đang tích cực thực hiện đoàn tụ các gia đình ly tán, thì việc Mỹ-Hàn tập trận trung sẽ làm cho Triều Tiên thay đổi thái độ mang tính hợp tác đối với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn tập trận: Gáo nước lạnh với đàm phán 6 bên
Mỹ-Hàn tập trận: Gáo nước lạnh với đàm phán 6 bên

Triều Tiên coi đây là một hành động đe dọa đến an ninh của nước này.

Mỹ-Hàn tập trận: Gáo nước lạnh với đàm phán 6 bên

Mỹ-Hàn tập trận: Gáo nước lạnh với đàm phán 6 bên

Triều Tiên coi đây là một hành động đe dọa đến an ninh của nước này.

Mỹ-Hàn tập trận bắn đạn thật
Mỹ-Hàn tập trận bắn đạn thật

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận này.  

Mỹ-Hàn tập trận bắn đạn thật

Mỹ-Hàn tập trận bắn đạn thật

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận này.  

Mỹ-Hàn tập trận chung tại biển Hoàng Hải
Mỹ-Hàn tập trận chung tại biển Hoàng Hải

Cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày với sự tham dự của 8.000 lính hải quân, không quân của Mỹ và Hàn Quốc

Mỹ-Hàn tập trận chung tại biển Hoàng Hải

Mỹ-Hàn tập trận chung tại biển Hoàng Hải

Cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày với sự tham dự của 8.000 lính hải quân, không quân của Mỹ và Hàn Quốc

Triều Tiên tiếp tục phản đối Mỹ-Hàn tập trận chung
Triều Tiên tiếp tục phản đối Mỹ-Hàn tập trận chung

(VOV) - Trước đó, Triều Tiên đã từ chối đối thoại với hai nước này.

Triều Tiên tiếp tục phản đối Mỹ-Hàn tập trận chung

Triều Tiên tiếp tục phản đối Mỹ-Hàn tập trận chung

(VOV) - Trước đó, Triều Tiên đã từ chối đối thoại với hai nước này.

CHDCND Triều Tiên chỉ trích Mỹ-Hàn tập trận chung
CHDCND Triều Tiên chỉ trích Mỹ-Hàn tập trận chung

Triều Tiên cho rằng, đối thoại và diễn tập chiến tranh không thể cùng tồn tại.

CHDCND Triều Tiên chỉ trích Mỹ-Hàn tập trận chung

CHDCND Triều Tiên chỉ trích Mỹ-Hàn tập trận chung

Triều Tiên cho rằng, đối thoại và diễn tập chiến tranh không thể cùng tồn tại.