Mỹ-Hàn tập trận: Gáo nước lạnh với đàm phán 6 bên

Triều Tiên coi đây là một hành động đe dọa đến an ninh của nước này.

Ngày 27/2, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày. Động thái này được cho là “gáo nước lạnh” dội vào những nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vừa được nhen nhóm sau cuộc gặp giữa Mỹ và CHDCND Triều diễn ra tuần trước.

Xe bọc thép của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận mới đây tại phía đông Seoul (Ảnh: AFP)
Cuộc tập trận quân sự chung hàng năm mang tên “Giải pháp then chốt”, dựa trên những viễn cảnh khác nhau về các mối đe dọa giả định đối với Hàn Quốc, với sự tham gia của 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 2.100 binh sĩ Mỹ.

Mặc dù phía Mỹ và Hàn Quốc đều khẳng định đây là cuộc tập trận mang tính thường niên và đã có kế hoạch từ trước, nhưng Triều Tiên vẫn coi đây là một hành động đe dọa đến an ninh của nước này.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA gọi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là “sự xâm phạm không thể tha thứ được” nhằm vào chủ quyền và giá trị của CHDCND Triều Tiên khi mà nước này vẫn đang trong giai đoạn để tang cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Triều Tiên cũng cảnh báo, nước này sẽ đáp trả mọi hành động vi phạm chủ quyền từ bên ngoài và rằng một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên mà tới cả tình hình khu vực.

Tuyên bố mới nhất này của Triều Tiên cho thấy tính chất nghiêm trọng của các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đối với khu vực bán đảo Triều Tiên nói riêng, tới hòa bình và ổn định của khu vực châu Á nói chung.

Chỉ cách đây ít ngày, người ta đã từng nghĩ đến viễn cảnh khai thông các cuộc đàm phán 6 bên vốn bị lâm vào bế tắc từ nhiều năm nay. Trong cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Triều Tiên tại Bắc Kinh tuần trước, Đặc phái viên Mỹ Glyn Davies nói rằng, việc Triều Tiên lựa chọn quay lại bàn đàm phán với Mỹ là một tín hiệu tích cực.

Ông Davies cũng hy vọng có thể tìm ra cách cùng với Triều Tiên thúc đẩy tiến trình đàm phán vì nó nằm trong lợi ích của mỗi bên để bước vào giai đoạn tiếp theo, cụ thể sẽ là các cuộc đàm phán 6 bên.

“Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán khá nghiêm túc và sâu sắc, đề cập đến nhiều vấn đề. Tôi cũng đã từng nhấn mạnh với Triều Tiên ngay từ lúc đầu đàm phán rằng, Triều Tiên cần tìm cách cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Cuộc đàm phán này mới chỉ là sự khởi đầu song là sự khởi đầu tốt đẹp từ phía chính phủ mới của Triều Tiên”, ông Glyn Davies nói.

Các nhà phân tích cho rằng, cải thiện quan hệ liên Triều sẽ cần có sự tin cậy từ cả hai phía. Điều này cũng đồng nghĩa, cả hai bên cần phải chấm dứt các hành động gây hấn, đe dọa lẫn nhau.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung, song trong bối cảnh hiện nay thì có vẻ như cuộc tập trận này đang mang lại những lợi ích ngược lại. Nó được cho là trở lại lớn nhất trong quá trình xây dựng lòng tin giữa Triều Tiên và Mỹ cùng các đồng minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên