Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh cầm quyền ở Iraq và lực lượng dân quân người Shiite ngày 21/10 hối thúc Thủ tướng Iraq Al-Abadi nên đề nghị Nga không kích chống IS. 

Ông Muen al-Kadhimi một cố vấn quân sự của lực lượng người Shiite cho biết, Nga đã chứng tỏ sự quyết liệt hơn trong chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria hơn là người Mỹ, do vậy sẽ là điều tự nhiên khi đề nghị Nga hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS trên lãnh thổ Iraq. 

Chiến binh IS thảm sát các tù binh là binh sĩ và cảnh sát Iraq. (ảnh: AFP).

“Dựa trên những đánh giá của chúng tôi về các cuộc không kích cuả Nga tại Syria trong 2 tuần qua thì các cuộc không kích đó tỏ ra hiệu quả  và có sức thuyết phục. Do vậy, nếu chính phủ Iraq đề nghị Nga hỗ trợ chống IS thì lực lượng Shiite chúng tôi sẽ ủng hộ”, ông Muen al-Kadhimi nói.

Liên minh các đảng của người Shiite tại Quốc hội Iraq cũng nhất trí với quan điểm này. Tuy nhiên đầu tuần qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford trong chuyến thăm Batđa cho biết ông đã thuyết phục chính phủ Iraq không tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga.

Mỹ và Nga đang có chiến dịch không kích riêng rẽ tại Syria. Gần đây, xuất hiện những đồn đoán rằng Nga có thể mở rộng chiến dịch không kích sang Iraq, bởi thủ tướng Iraq Abadi và lực lượng người Shiite tỏ ra thất vọng về tiến độ cũng như cường độ chiến dịch chống IS của Mỹ.     

Ngày 20/10 vừa qua Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bất ngờ đến thăm Nga, cám ơn sự hỗ trợ quân sự của chính phủ Nga. Chuyến thăm bất ngờ này chứng tỏ Nga đang đóng vai trò ngày một lớn hơn tại Trung Đông.

Mới đây 4 nước gồm Nga, Iran, Syria và Iraq đã thành lập đơn vị tình báo đặt tại Baghdad nhằm tăng cường các nỗ lực chống IS, trong đó có việc chia sẻ thông tin tình báo trong các chiến dịch không kích tại Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Iraq “gắn súng Nga lên xe tăng Mỹ” để đối phó với IS
Lực lượng Iraq “gắn súng Nga lên xe tăng Mỹ” để đối phó với IS

VOV.VN - Mỹ khó chịu khi thấy xe tăng của họ được kết hợp với súng của Nga và đạn của Iran. Nhưng các lực lượng Iraq cần làm vậy để tăng hiệu quả chống IS.

Lực lượng Iraq “gắn súng Nga lên xe tăng Mỹ” để đối phó với IS

Lực lượng Iraq “gắn súng Nga lên xe tăng Mỹ” để đối phó với IS

VOV.VN - Mỹ khó chịu khi thấy xe tăng của họ được kết hợp với súng của Nga và đạn của Iran. Nhưng các lực lượng Iraq cần làm vậy để tăng hiệu quả chống IS.

Tư lệnh Iraq: Nga và liên quân đang thay mặt thế giới trừng phạt IS
Tư lệnh Iraq: Nga và liên quân đang thay mặt thế giới trừng phạt IS

VOV.VN- Trong khi liên quân do Nga đứng đầu đang “thay mặt thế giới trừng phạt IS” thì Mỹ lại không đóng vai trò gì trong cuộc chiến này.

Tư lệnh Iraq: Nga và liên quân đang thay mặt thế giới trừng phạt IS

Tư lệnh Iraq: Nga và liên quân đang thay mặt thế giới trừng phạt IS

VOV.VN- Trong khi liên quân do Nga đứng đầu đang “thay mặt thế giới trừng phạt IS” thì Mỹ lại không đóng vai trò gì trong cuộc chiến này.

Thế giới 24h: Iraq "ngả" sang Nga trong cuộc chiến chống IS
Thế giới 24h: Iraq "ngả" sang Nga trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Phe cầm quyền tại Iraq đang hối thúc Thủ tướng nước này phải nhờ cậy Nga hỗ trợ đánh IS do họ thấy liên minh do Mỹ dẫn đầu không hiệu quả.

Thế giới 24h: Iraq "ngả" sang Nga trong cuộc chiến chống IS

Thế giới 24h: Iraq "ngả" sang Nga trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Phe cầm quyền tại Iraq đang hối thúc Thủ tướng nước này phải nhờ cậy Nga hỗ trợ đánh IS do họ thấy liên minh do Mỹ dẫn đầu không hiệu quả.

Nga tuyên bố hỗ trợ cuộc chiến chống phiến quân IS ở cả Iraq
Nga tuyên bố hỗ trợ cuộc chiến chống phiến quân IS ở cả Iraq

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa cho hay, Moscow đang hỗ trợ cho cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Iraq với sự đồng thuận của Baghdad.

Nga tuyên bố hỗ trợ cuộc chiến chống phiến quân IS ở cả Iraq

Nga tuyên bố hỗ trợ cuộc chiến chống phiến quân IS ở cả Iraq

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa cho hay, Moscow đang hỗ trợ cho cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Iraq với sự đồng thuận của Baghdad.

Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS
Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh Dân tộc cầm quyền đang gây sức ép lên Thủ tướng Abadi, thúc giục ông đề nghị Nga can thiệp bằng hình thức ném bom IS.

Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS

Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh Dân tộc cầm quyền đang gây sức ép lên Thủ tướng Abadi, thúc giục ông đề nghị Nga can thiệp bằng hình thức ném bom IS.