Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh Dân tộc cầm quyền đang gây sức ép lên Thủ tướng Abadi, thúc giục ông đề nghị Nga can thiệp bằng hình thức ném bom IS.

Hãng tin Reuters của Anh đưa tin, Liên minh cầm quyền ở Iraq đã thúc giục Thủ tướng Haider an-Abadi đề nghị Nga tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Iraq.

Một vụ không kích của Mỹ ở Iraq. Ảnh: voicesofliberty.

Thủ tướng Abadi và chính phủ của ông đều đã bày tỏ sự thất vọng về sự thiếu hiệu quả của các chiến dịch của Mỹ nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq, và bày tỏ ý định muốn dựa vào Nga.

Một số nghị sỹ Quốc hội Iraq nói rằng, Thủ tướng Abadi hiện đang “chịu áp lực lớn” từ Liên minh Dân tộc cầm quyền về việc đề nghị Nga can thiệp. Các nghị sỹ và các thành viên trong liên minh cầm quyền đã đưa ra lời đề nghị chính thức với Thủ tướng Abadi trong một cuộc họp hồi tuần trước, nhưng Thủ tướng Abadi vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford ngày 20/10 khẳng định, Iraq đã cam kết sẽ không yêu cầu Nga không kích hay hỗ trợ cho quân đội nước này trong cuộc chiến chống IS.

Phát biểu không lâu sau khi rời Baghdad cùng ngày, ông Dunford cho biết, ông đã nêu rõ quan điểm của mình trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Khaled al-Obeidi.

“Tôi nói rằng, sẽ rất khó để Mỹ có thể hỗ trợ cho Iraq nếu Nga cũng tiến hành các chiến dịch của mình tại nước này”, ông Dunford tuyên bố.

Ông Dunford khẳng định, Mỹ đã “rất lo sợ” khi có những thông tin về việc ông al- Abadi tuyên bố sẽ hoan nghênh việc Nga không kích IS tại Iraq. Theo ông Dunford, Mỹ “không muốn dính líu gì tới Nga trong tình hình Iraq hiện nay”.

Nga đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar an-Assad. Nga cũng cho biết sẽ tiến hành một chiến dịch như vậy tại Iraq nếu chính quyền Iraq lên tiếng đề nghị.

Hiện Nga, Iran, Syria và Iraq đã thành lập một trung tâm tình báo tại Baghdad nhằm đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Trung tâm này đã chia sẻ các thông tin tình báo cho các cuộc không kích tại Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư lệnh Iraq: Nga và liên quân đang thay mặt thế giới trừng phạt IS
Tư lệnh Iraq: Nga và liên quân đang thay mặt thế giới trừng phạt IS

VOV.VN- Trong khi liên quân do Nga đứng đầu đang “thay mặt thế giới trừng phạt IS” thì Mỹ lại không đóng vai trò gì trong cuộc chiến này.

Tư lệnh Iraq: Nga và liên quân đang thay mặt thế giới trừng phạt IS

Tư lệnh Iraq: Nga và liên quân đang thay mặt thế giới trừng phạt IS

VOV.VN- Trong khi liên quân do Nga đứng đầu đang “thay mặt thế giới trừng phạt IS” thì Mỹ lại không đóng vai trò gì trong cuộc chiến này.

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông
Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

VOV.VN - Không kích IS hiệu quả tại Syria, Tổng thống Nga Putin đã trở lại nổi bật trên trường quốc tế, cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

VOV.VN - Không kích IS hiệu quả tại Syria, Tổng thống Nga Putin đã trở lại nổi bật trên trường quốc tế, cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria
Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng các âm mưu tấn công khủng bố tại Nga đang gia tăng đáng kể và không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng các âm mưu tấn công khủng bố tại Nga đang gia tăng đáng kể và không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Lực lượng Iraq “gắn súng Nga lên xe tăng Mỹ” để đối phó với IS
Lực lượng Iraq “gắn súng Nga lên xe tăng Mỹ” để đối phó với IS

VOV.VN - Mỹ khó chịu khi thấy xe tăng của họ được kết hợp với súng của Nga và đạn của Iran. Nhưng các lực lượng Iraq cần làm vậy để tăng hiệu quả chống IS.

Lực lượng Iraq “gắn súng Nga lên xe tăng Mỹ” để đối phó với IS

Lực lượng Iraq “gắn súng Nga lên xe tăng Mỹ” để đối phó với IS

VOV.VN - Mỹ khó chịu khi thấy xe tăng của họ được kết hợp với súng của Nga và đạn của Iran. Nhưng các lực lượng Iraq cần làm vậy để tăng hiệu quả chống IS.