Liên Hợp Quốc lo ngại tình trạng người nhập cư ở Đông Nam Á

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan trước đó phát hiện 33 thi thể ở một trại tập trung người nhập cư trong rừng gần biên giới với Malaysia.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua (14/5) bày tỏ quan ngại trước thông tin một số nước Đông Nam Á có thể từ chối những con tàu chở người nhập cư.

Những người muốn nhập cư vào Thái Lan (ảnh: mashable)
Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, hàng nghìn người nhập cư được cho là đang phải lênh đênh trên biển sau khi các cơ quan chức năng Thái Lan tăng cường truy quét tội phạm buôn bán người.

Cơ quan chức năng Thái Lan trước đó đã phát hiện 33 thi thể ở một trại tập trung người nhập cư trong rừng gần biên giới với Malaysia.

Đợt truy quét này khiến những kẻ buôn người chuyển hướng sang 2 nước láng giềng Indonesia và Malaysia. Hơn 1.600 người nhập cư đã đến Indonesia và Malaysia hồi cuối tuần trước.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo tình hình hiện nay có thể trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nêu rõ: “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực thực hiện trách nhiệm cứu nạn trên biển, tạo điều kiện cho người nhập cư kịp thời cập bến và duy trì mở cửa biên giới để giúp đỡ những đối tượng dễ bị tổn thương này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận những nỗ lực tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khu vực và kêu gọi lãnh đạo tất cả các nước Đông Nam Á tăng cường những nỗ lực cá nhân cũng như tập thể để giải quyết tận gốc nguyên nhân mà yếu tố thúc đẩy thường là sự vi phạm nhân quyền.”

Không xua đuổi cũng không tiếp nhận

Thủ tướng Thái Lan Prauyth Chan-ocha hôm qua khẳng định, chính phủ nước này sẽ tìm nơi tạm trú cho những người tị nạn đang lênh đên trên biển. Tuy nhiên, ông bác tin nước này chuẩn bị xây dựng một trung tâm dành cho người tị nạn và nêu rõ, đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Trong khi đó, cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua từ chối cho phép một tàu chở người nhập cư cập bến bờ biển phía Tây nước này. Tuy nhiên, quan chức cảnh sát Thái Lan khẳng định họ đã hỗ trợ lương thực và nước uống cho những người ở trên tàu.

Thiếu tướng lực lượng Hoàng gia Thái Lan Somchai Na Bangchang cho biết, những người trên tàu không muốn đến Thái Lan mà muốn đến Malaysia hoặc Indonesia. Cả Thái Lan và Indonesia đều khẳng định chính sách không xua đuổi tàu chở người nhập cư nhưng cũng không tiếp nhận họ mà chỉ hỗ trợ lương thực, nước uống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu “loay hoay” tìm giải pháp cho khủng hoảng người nhập cư
Châu Âu “loay hoay” tìm giải pháp cho khủng hoảng người nhập cư

VOV.VN - Những bước đi vừa qua của các nước EU được cho là chưa đủ để ngăn chặn dòng người nhập cư từ khu vực Trung Đông, Bắc Phi tới châu Âu thời gian tới.

Châu Âu “loay hoay” tìm giải pháp cho khủng hoảng người nhập cư

Châu Âu “loay hoay” tìm giải pháp cho khủng hoảng người nhập cư

VOV.VN - Những bước đi vừa qua của các nước EU được cho là chưa đủ để ngăn chặn dòng người nhập cư từ khu vực Trung Đông, Bắc Phi tới châu Âu thời gian tới.

EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư
EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư

VOV.VN - Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, bà Mogherini kêu gọi Liên Hợp Quốc cần hành động ngay lập tức để cứu cuộc sống của những người tị nạn.

EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư

EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư

VOV.VN - Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, bà Mogherini kêu gọi Liên Hợp Quốc cần hành động ngay lập tức để cứu cuộc sống của những người tị nạn.

Italia giải cứu gần 4.000 người nhập cư trong 24 giờ
Italia giải cứu gần 4.000 người nhập cư trong 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã giải cứu được gần 4.000 người nhập cư trái phép ngoài khơi bờ biển Libya.

Italia giải cứu gần 4.000 người nhập cư trong 24 giờ

Italia giải cứu gần 4.000 người nhập cư trong 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã giải cứu được gần 4.000 người nhập cư trái phép ngoài khơi bờ biển Libya.

Libya chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải
Libya chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã hộ tống các tàu này vào bờ và bắt giữ những người nhập cư trái phép.

Libya chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải

Libya chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã hộ tống các tàu này vào bờ và bắt giữ những người nhập cư trái phép.

IOM cảnh báo tình trạng người nhập cư bỏ mạng trên biển Đông Nam Á
IOM cảnh báo tình trạng người nhập cư bỏ mạng trên biển Đông Nam Á

VOV.VN -Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cảnh báo, có thể có thêm nhiều người nhập cư bỏ mạng trên vùng biển Đông Nam Á.

IOM cảnh báo tình trạng người nhập cư bỏ mạng trên biển Đông Nam Á

IOM cảnh báo tình trạng người nhập cư bỏ mạng trên biển Đông Nam Á

VOV.VN -Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cảnh báo, có thể có thêm nhiều người nhập cư bỏ mạng trên vùng biển Đông Nam Á.

14 người bị tàu hỏa đâm chết khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp
14 người bị tàu hỏa đâm chết khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ít nhất 14 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường sắt xảy ra đêm qua gần thị trấn Veles (Macedonia).

14 người bị tàu hỏa đâm chết khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp

14 người bị tàu hỏa đâm chết khi tìm cách nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ít nhất 14 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường sắt xảy ra đêm qua gần thị trấn Veles (Macedonia).

Malaysia bắt hơn 1.000 người nhập cư bất hợp pháp
Malaysia bắt hơn 1.000 người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Hôm 11/5, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Malaysia bắt hơn 1.000 người nhập cư bất hợp pháp

Malaysia bắt hơn 1.000 người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Hôm 11/5, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hơn 1.000 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào nước này.