EU kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động cứu người nhập cư

VOV.VN - Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, bà Mogherini kêu gọi Liên Hợp Quốc cần hành động ngay lập tức để cứu cuộc sống của những người tị nạn.

Ngày 11/5, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini trình một kế hoạch lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi Liên Hợp Quốc đứng đầu các chiến dịch nhằm chống lại nạn buôn người.

Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc, bà Mogherini kêu gọi Liên Hợp Quốc cần hành động ngay lập tức để cứu cuộc sống của những người tị nạn và người di cư cố gắng  vào Liên minh châu Âu bằng đường biển. 

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, Federica Mogherini (ảnh: Eropean Commission)

“Năm 2015 thậm chí còn tồi tệ hơn so với năm trước. Trong năm 2014 có 3.300 người di cư chết khi đang cố gắng vào Liên minh châu Âu bằng đường biển, có nghĩa là ba trong số bốn người đã chết tại Địa Trung Hải khi cố gắng vượt biển. Điều này cho thấy rằng, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là để cứu người vượt biển và ngăn ngừa thêm nhiều người khác thiệt mạng”, bà Mogherini cho biết.

Ước tính, hơn 5.000 người di cư đã thiệt mạng khi vượt biển sang châu Âu trên các con thuyền cũ nát để chạy trốn xung đột và chiến tranh, trong 18 tháng qua. Mới đây, 900 người di cư đã thiệt mạng sau một vụ lật tàu cách bờ biển Italy 193km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc: EU cần phải có bước đi cứu người di cư
Liên Hợp Quốc: EU cần phải có bước đi cứu người di cư

VOV.VN - Các quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu cần phải có những biện pháp cứu người di cư và tiếp nhận nhiều người tị nạn hơn.

Liên Hợp Quốc: EU cần phải có bước đi cứu người di cư

Liên Hợp Quốc: EU cần phải có bước đi cứu người di cư

VOV.VN - Các quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu cần phải có những biện pháp cứu người di cư và tiếp nhận nhiều người tị nạn hơn.

Thảm kịch di cư ở Địa Trung Hải - nỗi xấu hổ của châu Âu
Thảm kịch di cư ở Địa Trung Hải - nỗi xấu hổ của châu Âu

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đối mặt với sức ép nặng nề để giải quyết vấn đề di cư ở khu vực Địa Trung Hải.

Thảm kịch di cư ở Địa Trung Hải - nỗi xấu hổ của châu Âu

Thảm kịch di cư ở Địa Trung Hải - nỗi xấu hổ của châu Âu

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đối mặt với sức ép nặng nề để giải quyết vấn đề di cư ở khu vực Địa Trung Hải.

EU tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải
EU tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ người di cư.

EU tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải

EU tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ người di cư.

Lybia tiếp tục bắt giữ 600 người di cư trái phép
Lybia tiếp tục bắt giữ 600 người di cư trái phép

VOV.VN - Phần lớn người di cư bị bắt đến từ châu Phi khi đang tìm cách vượt biển để quá cảnh tới Italy.

Lybia tiếp tục bắt giữ 600 người di cư trái phép

Lybia tiếp tục bắt giữ 600 người di cư trái phép

VOV.VN - Phần lớn người di cư bị bắt đến từ châu Phi khi đang tìm cách vượt biển để quá cảnh tới Italy.

Indonesia cứu sống 469 người di cư vượt biển
Indonesia cứu sống 469 người di cư vượt biển

VOV.VN - Các nạn nhân bị mắc kẹt trên con thuyền gỗ ngoài khơi đã được giải cứu an toàn, một số người cần được chăm sóc y tế.

Indonesia cứu sống 469 người di cư vượt biển

Indonesia cứu sống 469 người di cư vượt biển

VOV.VN - Các nạn nhân bị mắc kẹt trên con thuyền gỗ ngoài khơi đã được giải cứu an toàn, một số người cần được chăm sóc y tế.