Là Chủ tịch Hội đồng Bắc cực, Mỹ ưu tiên vấn đề biến đổi khí hậu
VOV.VN - Băng ở Bắc cực tan báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt về kinh tế và chính trị tại khu vực này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua (24/4) cho biết, ông sẽ ưu tiên vấn đề biến đổi khí hậu khi đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Bắc cực trong thời gian tới.
Bảo vệ môi trường thường là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nước Hội đồng Bắc cực trong bối cảnh trái đất nóng lên và nhiều nước đẩy mạnh hoạt động khai thác dầu tại khu vực này.
Biến đổi khí hậu khiến băng Bắc cực tan dần, và điều này lại mở ra cơ hội tiếp cận nguồn dầu, khí thiên nhiên và khoáng sản được đánh giá là khổng lồ tại đây, đồng thời cũng giúp rút ngắn các tuyến đường biển và tạo điều kiện cho khai thác thủy sản. Những điều này báo hiệu một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng cả về kinh tế và chính trị tại Bắc cực.
Hội đồng Bắc cực được thành lập năm 1996, gồm Đan Mạch, Iceland, Canada, Na Uy, Nga, Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển và 6 liên minh các dân tộc bản địa phương Bắc. Hội đồng đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề môi trường và thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội trong khu vực, nhưng trừ lĩnh vực an ninh./.