NATO sẵn sàng đảm bảo an ninh ở Bắc Cực mà không cần quân sự

VOV.VN - Việc Nga tập trung phát triển ở khu vực Bắc Cực đang thu hút sự chú ý của NATO và NATO tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề này.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không lên kế hoạch sử dụng lực lượng quân sự ở Bắc Cực, nhưng sẵn sàng đảm bảo an ninh tập thể trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng. Đó là phát biểu của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại cuộc họp của Hội đồng Nghị viện NATO tổ chức tại Thủ đô Vilnius của Litva.  

NATO sẽ không lên kế hoạch sử dụng lực lượng quân sự ở Bắc Cực (Ảnh: nato.int)

Ông Anders Fogh Rasmussen nói rằng, các lộ trình đường biển mới sẽ mở ra ngày càng nghiều rủi ro làm gia tăng căng thẳng trong khi vực. Bởi vậy NATO phải chuẩn bị để đối phó với vấn đề này. Theo ông, việc Nga tập trung phát triển ở khu vực Bắc Cực đang thu hút sự chú ý của NATO và NATO sẽ phải giải quyết vấn đề này.

Trong những năm gần đây, Nga tập trung sự phát triển kinh tế năng động vào vùng lãnh thổ phía Bắc, trong đó có việc sản xuất hydro carbon và tuyến hành lang Biển Bắc.

Đồng thời, Nga cũng đã đưa ra gói biện pháp tổng thế nhằm bảo vệ lợi ích của nước này tại Bắc cực, trong đó có các biện pháp quân sự. Đây là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của nhiều nước trong khối NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên