Kiện Trung Quốc để thế giới biết chính nghĩa thuộc về Việt Nam

VOV.VN - Giáo sư Jerome Cohen, Chủ tịch Viện Luật pháp Mỹ, Đại học Luật New York đã dành cho PV VOV cuộc trao đổi về các giải pháp hoà bình cho Biển Đông.

Dù khó buộc Trung Quốc tham gia Tòa án Công lý Quốc tế nhưng Việt Nam vẫn cần phải làm điều này.

Đây là tuyên bố của Giáo sư Jerome Cohen, Chủ tịch Viện Luật pháp Mỹ, Đại học Luật New York trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV bên lề Hội nghị Hoàng Sa - Trường Sa sự thật Lịch sử diễn ra từ ngày 20-21/6.

 

Giáo sư Jerome Cohen

Tiếp thu kinh nghiệm từ vụ kiện Trung Quốc của Philippines

Theo ông Cohen, Việt Nam nên theo dõi vụ Philippines kiện Trung Quốc để rút ra kinh nghiệm cho mình. “Về vấn đề kiện Trung Quốc, tôi cho rằng Việt Nam phải cất lên tiếng nói của mình trong vụ việc này để thế giới thấy được rằng Việt Nam thực sự quan tâm. Nếu Việt Nam không nói gì, thế giới có thể hiểu rằng Việt Nam không quan tâm đến vấn đề này” – ông Cohen nói.

Việc Việt Nam có nên cùng tham gia với Philippines khởi kiện Trung Quốc hay sẽ khởi kiện Trung Quốc một cách riêng rẽ phụ thuộc vào mối quan hệ hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, xét đến tình hình căng thẳng trên Biển Đông hiện nay thì việc Việt Nam kiện Trung Quốc là hoàn toàn hợp lý.

Ra toà, ưu thế không phải ai mạnh hơn ai mà là ai có chính nghĩa!

Liên quan đến câu hỏi của PV VOV về một trong những nội dung có thể được tham khảo là việc Việt Nam kiện Trung Quốc vì đã cố tình diễn giải sai Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), ông Cohen nói:Vấn đề ở đây là UNCLOS không hề liên quan đến chủ quyền của một quốc gia. Đây là một vấn đề phức tạp và chủ quyền của một quốc gia cần phải được giải quyết thông qua Tòa án Công lý Quốc tế. Nếu kiện lên Tòa án này thì rất khó buộc Trung Quốc tham gia vì họ không muốn làm như vậy”.

“Tuy nhiên, nếu Việt Nam chỉ muốn kiện Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS mà Trung Quốc cũng là một bên tham gia ký kết thì tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể đưa vụ này ra Tòa án Công lý Quốc tế. Khi đó, Trung Quốc có thể cũng sẽ lựa chọn xuất hiện trước tòa nếu Trung Quốc cho rằng mình không làm gì sai trái cả”.

Ông Cohen cũng cho rằng, có thể kiện Trung Quốc mà không cần có sự tham gia của Trung Quốc (như Trung Quốc đã làm trong vụ kiện của Philippines). Điều này có thể khiến cho quá trình khởi kiện của Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhưng như thế cũng là một cách để thế giới thấy được rằng Trung Quốc đang cố tình lảng tránh và không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề hiện nay bằng con đường hòa bình.

Theo giáo sư Cohen, khi kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế thì điểm mấu chốt không phải ai mạnh hơn ai mà là công lý, chính nghĩa thuộc về ai.

Từ chối giải pháp hoà bình, Trung Quốc tự làm khó mình

“Việt Nam nên thuyết phục Trung Quốc rằng việc giải quyết vấn đề này bằng con đường hòa bình sẽ có lợi cho cả hai nước. Nếu Trung Quốc không chấp nhận như vậy thì chính Trung Quốc cũng đang làm khó mình”, ông Cohen nhận định.

“Tình hình hiện nay trên Biển Đông cũng cho thấy như vậy, bởi Trung Quốc không thể ngang nhiên khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà không bị ngăn cản”, GS Cohen khẳng định và cho rằng: “Nếu Trung Quốc không chấp nhận việc đàm phán để giải quyết vấn đề và cố tình gây sức ép với Việt Nam thì Việt Nam sẽ buộc phải nhờ đến bên thứ 3 để giải quyết tranh chấp hiện nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông
Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, việc Trung Quốc tăng tốc hoàn tất “kế hoạch bành trướng” tại Biển Đông thời gian qua đang làm đe dọa tới an ninh và ổn định khu vực.

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, việc Trung Quốc tăng tốc hoàn tất “kế hoạch bành trướng” tại Biển Đông thời gian qua đang làm đe dọa tới an ninh và ổn định khu vực.

Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc
Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc

VOV.VN - Manila cũng có thể đề nghị Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động cải tạo đất tại Trường Sa.

Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc

Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc

VOV.VN - Manila cũng có thể đề nghị Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động cải tạo đất tại Trường Sa.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông
Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

Trung Quốc điều thêm 4 giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Một chuyên gia nghiên cứu của Trung Quốc đã gọi đây là “động thái chiến lược”.

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông
Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

VOV.VN - Giàn khoan “Nam Hải số 9” nặng hơn 21.000 tấn, chiều dài 600m, tốc độ di chuyển khoảng 4 hải lý/giờ.

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

VOV.VN - Giàn khoan “Nam Hải số 9” nặng hơn 21.000 tấn, chiều dài 600m, tốc độ di chuyển khoảng 4 hải lý/giờ.

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông
Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Trung Quốc đã “đi quá đà” ở Châu Á.

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Trung Quốc đã “đi quá đà” ở Châu Á.

Trung Quốc lại vu cáo, Việt Nam đưa bằng chứng thuyết phục
Trung Quốc lại vu cáo, Việt Nam đưa bằng chứng thuyết phục

VOV.VN - Việt Nam khẳng định, những thông tin mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc cung cấp thời gian gần đây là hoàn toàn sai sự thật.

Trung Quốc lại vu cáo, Việt Nam đưa bằng chứng thuyết phục

Trung Quốc lại vu cáo, Việt Nam đưa bằng chứng thuyết phục

VOV.VN - Việt Nam khẳng định, những thông tin mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc cung cấp thời gian gần đây là hoàn toàn sai sự thật.

Chuyên gia Philippines: Việt Nam là thách thức lớn đối với Trung Quốc
Chuyên gia Philippines: Việt Nam là thách thức lớn đối với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Amado nhận xét, những hình ảnh thân thiện giữa Việt Nam- Philippines là bức tranh tương phản với những gì Trung Quốc thể hiện ở Biển Đông. 

Chuyên gia Philippines: Việt Nam là thách thức lớn đối với Trung Quốc

Chuyên gia Philippines: Việt Nam là thách thức lớn đối với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Amado nhận xét, những hình ảnh thân thiện giữa Việt Nam- Philippines là bức tranh tương phản với những gì Trung Quốc thể hiện ở Biển Đông. 

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ  động trên Biển Đông
Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ động trên Biển Đông

VOV.VN - Trong khi tiếp tục đưa các giàn khoan xuống Biển Đông, Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ  động trên Biển Đông

Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ động trên Biển Đông

VOV.VN - Trong khi tiếp tục đưa các giàn khoan xuống Biển Đông, Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông
Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

VOV.VN - Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông, mới đây nhất là việc xây trường học trái phép trên Hoàng Sa.

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

VOV.VN - Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông, mới đây nhất là việc xây trường học trái phép trên Hoàng Sa.