Trung Quốc ngày càng gia tăng đối đầu chủ động trên Biển Đông

VOV.VN - Trong khi tiếp tục đưa các giàn khoan xuống Biển Đông, Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Trung Quốc đang thay đổi phương pháp tiếp cận tranh chấp trên biển từ “phản ứng quyết đoán” sang “đối đầu chủ động, quyết liệt”. Đây là nhận định được các chuyên gia và học giả quốc tế đưa ra trong trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông leo thang bởi một loạt hành động khiêu khích, gây hấn từ phía Trung Quốc. 

 

  Tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam

Sau khi hạt đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục đưa giàn khoan Nam Hải 9 xuống khu vực 17 độ 14,1 vĩ Bắc, 109 độ 31 kinh Đông trên Biển Đông trong thời gian từ ngày 18 đến 20/6.

Các chuyên gia quốc tế đều nhận định, hành động này của Trung Quốc là một mũi tên trúng 2 đích, vừa tiến hành thăm dò dầu khí trên Biển Đông vừa che giấu hoạt động của các tàu vận tải Trung Quốc âm thầm chở sắt, thép, cát, xi măng ra vùng biển quần đảo Trường Sa, ráo riết xây dựng đảo nhân tạo ở Gạc Ma và cải tạo địa chất ở đảo Chữ Thập.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, âm mưu xây dựng phi pháp ở Trường Sa của Trung Quốc vừa nhằm phục vụ ý đồ tăng cường sức mạnh quân sự trên thực địa vừa muốn hợp lý hóa sự hiện diện trên các khu vực mà nước này muốn độc chiếm trên Biển Đông. Bên cạnh đó, bằng cách dựng nên những hòn đảo chưa từng tồn tại trong tự nhiên, Bắc Kinh hy vọng có thể dựa vào đó để đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền đơn phương và phi lý của mình.

Chuyên gia Bộ Quốc phòng Pháp, tướng Pháp Daniel Schaeffer cho rằng, nếu giàn khoan Hải Nam được đưa tới vùng biển của Việt Nam thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ còn căng thẳng hơn, bất chấp cuộc gặp hôm 18/6 vừa qua giữa Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội. Ông Schaeffer mô tả Trung Quốc như một “ảo thuật gia” với nhiều chiêu trò khi dùng chiến lược “chiếm dần từng bước” ở Biển Đông.

Trong khi đó, tiến sỹ Gerhard Will, chuyên gia Đông Nam Á và châu Á của Quỹ khoa học và chính trị (SWP), Viện Chính trị và An ninh quốc tế Đức, bày tỏ bất ngờ trước thông tin Trung Quốc đang kéo giàn khoan thứ hai vào Biển Đông, bởi Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì vừa mới ở Hà Nội hôm 18/6, cùng lúc nước này triển khai giàn khoan thứ 2. Theo ông Will, Trung Quốc vừa muốn tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông để thể hiện sức mạnh của một cường quốc quân sự, lại vừa muốn có mối quan hệ kinh tế tốt đẹp với các nước láng giềng. Tuy nhiên, chuyên gia Đức khẳng định rằng, Trung Quốc không thể có cùng lúc cả 2 điều này.

Tờ Thời báo tài chính của Anh dẫn lời ông Robert Kaplan, nhà phân tích chính trị hàng đầu của hãng phân tích thông tin toàn cầu Stratfor nhận định, hành động của Trung Quốc không có gì đáng ngạc nhiên so với những gì mà nước này đã từng làm trong suốt 2 thập kỷ qua. Trên thực tế, nước này đang tìm cách tranh giành quyền kiểm soát Biển Đông với các nước nhỏ và yếu hơn, nhằm thỏa mãn các lợi ích về dầu và khí đốt.

Hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước có liên quan.  Chính phủ Philippines hôm qua (19/6) cho biết sẽ hối thúc toà án Liên Hợp Quốc nhanh chóng ra phán quyết về vụ nước này kiện Trung Quốc về “đường lưỡi bò” phi lý của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng, việc thúc đẩy quá trình vụ kiện là cần thiết bởi tình hình trên Biển Đông ngày một trở nên căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông
Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

VOV.VN - Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông, mới đây nhất là việc xây trường học trái phép trên Hoàng Sa.

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

Trung Quốc và “chiến lược bành trướng” nhằm thâu tóm Biển Đông

VOV.VN - Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông, mới đây nhất là việc xây trường học trái phép trên Hoàng Sa.

Chủ đề Biển Đông được đề cập trong cuộc gặp Nhóm các nước châu Á-TBD
Chủ đề Biển Đông được đề cập trong cuộc gặp Nhóm các nước châu Á-TBD

VOV.VN - Chủ đề Biển Đông đã trở thành nội dung chính tại cuộc gặp mặt thường kỳ giữa Đại sứ Nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương tại Bỉ với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Didier Reydes. 

Chủ đề Biển Đông được đề cập trong cuộc gặp Nhóm các nước châu Á-TBD

Chủ đề Biển Đông được đề cập trong cuộc gặp Nhóm các nước châu Á-TBD

VOV.VN - Chủ đề Biển Đông đã trở thành nội dung chính tại cuộc gặp mặt thường kỳ giữa Đại sứ Nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương tại Bỉ với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Didier Reydes. 

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông
Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

VOV.VN - Giàn khoan “Nam Hải số 9” nặng hơn 21.000 tấn, chiều dài 600m, tốc độ di chuyển khoảng 4 hải lý/giờ.

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

Trung Quốc đưa thêm giàn khoan thứ 2 xuống Biển Đông

VOV.VN - Giàn khoan “Nam Hải số 9” nặng hơn 21.000 tấn, chiều dài 600m, tốc độ di chuyển khoảng 4 hải lý/giờ.

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông
Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Trung Quốc đã “đi quá đà” ở Châu Á.

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

Quốc tế phản đối hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Trung Quốc đã “đi quá đà” ở Châu Á.

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông
Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, việc Trung Quốc tăng tốc hoàn tất “kế hoạch bành trướng” tại Biển Đông thời gian qua đang làm đe dọa tới an ninh và ổn định khu vực.

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, việc Trung Quốc tăng tốc hoàn tất “kế hoạch bành trướng” tại Biển Đông thời gian qua đang làm đe dọa tới an ninh và ổn định khu vực.

Hội thảo bàn về Biển Đông tại Thượng viện Pháp
Hội thảo bàn về Biển Đông tại Thượng viện Pháp

VOV.VN - Tại buổi hội thảo, Tướng Daniel Schaeffer nhận định, cả thế giới cần có tiếng nói để ngăn chặn các hành động xâm phạm của Trung Quốc đối với Việt Nam.  

Hội thảo bàn về Biển Đông tại Thượng viện Pháp

Hội thảo bàn về Biển Đông tại Thượng viện Pháp

VOV.VN - Tại buổi hội thảo, Tướng Daniel Schaeffer nhận định, cả thế giới cần có tiếng nói để ngăn chặn các hành động xâm phạm của Trung Quốc đối với Việt Nam.