Hơn một triệu người Nga sống kiếp nô lệ thời hiện đại

VOV.VN - Tổ chức nhân quyền Walk Free Foundation trụ sở ở Australia mới đây cho hay, có tới hơn một triệu người Nga hiện đang sống kiếp nô lệ thời nay.

Theo Chỉ số Nô lệ Toàn cầu 2016 của tổ chức nói trên, hiện ước có 45,8 triệu người trên toàn cầu bị nô dịch. Con số này tăng 28% so với năm 2015. Số người phải làm thân nô lệ hiện đại ở Nga vẫn ổn định ở mức xấp xỉ 1,05 triệu người.

Nga đứng thứ 16 trên danh sách này, trước Malawi, Madagascar, Sierra Leone, Eritrea, Namibia, Lesotho và Swaziland cùng ở vị trí thứ 17.

Tuần báo Nga MoscowTimes dẫn thông tin từ tổ chức trên cho biết: Triều Tiên đứng ở vị trí số 1, với ước tính 4% dân số bị ép làm nô lệ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Uzbekistan, Campuchia và Ấn Độ.

Cuộc điều tra cũng xếp hạng mức độ phản ứng của chính quyền các nước với vấn nạn buôn người. Nga nhận mức xếp hạng CC, có nghĩa là phản ứng với vấn nạn này ở mức hạn chế, chỉ mới chủ yếu cung cấp các hỗ trợ cơ bản cho các nạn nhân.

Hình thức nô dịch thời hiện đại bao gồm buôn người, ép lao động, gán nợ, hôn nhân cưỡng ép, và bóc lột tình dục thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục
Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

VOV.VN - Khủng bố Hồi giáo cực đoan IS tàn ác về mọi mặt. Chúng không chỉ chặt đầu các nam giới mà còn bóc lột tình dục các phụ nữ một cách tàn nhẫn.

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

VOV.VN - Khủng bố Hồi giáo cực đoan IS tàn ác về mọi mặt. Chúng không chỉ chặt đầu các nam giới mà còn bóc lột tình dục các phụ nữ một cách tàn nhẫn.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại
Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Hành trình các nhà báo AP phanh phui nạn nô lệ đánh cá ở Đông Nam Á
Hành trình các nhà báo AP phanh phui nạn nô lệ đánh cá ở Đông Nam Á

VOV.VN - Cuộc điều tra công phu, gian khổ của 4 nhà báo AP về nạn nô lệ trong nghề đánh cá ở Đông Nam Á đã mang lại tự do cho hơn 2.000 nạn nhân.

Hành trình các nhà báo AP phanh phui nạn nô lệ đánh cá ở Đông Nam Á

Hành trình các nhà báo AP phanh phui nạn nô lệ đánh cá ở Đông Nam Á

VOV.VN - Cuộc điều tra công phu, gian khổ của 4 nhà báo AP về nạn nô lệ trong nghề đánh cá ở Đông Nam Á đã mang lại tự do cho hơn 2.000 nạn nhân.

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ
Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

VOV.VN - Gã người Mỹ làm thủ lĩnh cấp cao của IS mua 2 cô gái trẻ từ chợ đấu giá rồi bắt họ làm nô lệ tình dục phục vụ y. Gã luôn có sẵn thuốc độc bên người.

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

VOV.VN - Gã người Mỹ làm thủ lĩnh cấp cao của IS mua 2 cô gái trẻ từ chợ đấu giá rồi bắt họ làm nô lệ tình dục phục vụ y. Gã luôn có sẵn thuốc độc bên người.

Trẻ em sống sót sau trận động đất Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh
Trẻ em sống sót sau trận động đất Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh

VOV.VN -  “Chúng rất khỏe và giỏi làm việc nhà” –những kẻ buôn người quảng cáo về các trẻ em Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh.

Trẻ em sống sót sau trận động đất Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh

Trẻ em sống sót sau trận động đất Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh

VOV.VN -  “Chúng rất khỏe và giỏi làm việc nhà” –những kẻ buôn người quảng cáo về các trẻ em Nepal bị bán làm nô lệ ở Anh.