Hai ứng viên tổng thống Mỹ tiếp tục công kích lẫn nhau
Phe ông Romney tìm cách bới móc những nhận định của ông Obama đưa ra từ năm 1998, khi còn là nghị sĩ.
Trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống quan trọng ở Mỹ, hai ứng cử viên gồm đương kim Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ và cựu Thống đốc Mitt Romney thuộc đảng Cộng hòa, không ngừng công kích lẫn nhau về những tuyên bố của đối thủ trong quá khứ, với hy vọng làm giảm uy tín của đối thủ và lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.
Hôm 19/9, Nhà Trắng cáo buộc Ban vận động tranh cử của ông Romney áp dụng các chiến thuật “tuyệt vọng” khi đưa ra một cuốn băng ghi âm từ cách đây 14 năm để tố Tổng thống Obama có khuynh hướng XHCN. Theo đội ngũ tranh cử của Nhà Trắng, phe Cộng hòa đã quá tập trung bới móc những nhận định của ông Obama đưa ra từ năm 1998, khi ông còn là nghị sĩ. Trong đoạn băng ghi âm, nghị sĩ trẻ Obama có vẻ ủng hộ vai trò của Chính phủ trong việc phân phối lại tài sản.
Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đang cố hạ hình ảnh của nhau (ảnh: politico) |
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố: việc tiết lộ đoạn băng ghi âm trên là một nỗ lực tuyệt vọng của phe Cộng hòa nhằm thay đổi đề tài nhằm đánh lạc hướng dư luận cử tri.
Đáp lại chỉ trích của Nhà Trắng, chính trị gia-doanh nhân Romney trong bài phỏng vấn trên tờ “Nước Mỹ Ngày nay” số ra cùng ngày, đã cáo buộc Tổng thống Obama khuyến khích một nhóm tầng lớp người dân Mỹ phụ thuộc vào liên bang.
Theo ông Romney, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama đã đưa lại “một nền kinh tế trì trệ, làm gia tăng tình trạng người dân phải lệ thuộc vào chính phủ”, và rõ ràng đường lối của ông Obama đã không giúp được tất cả người dân Mỹ.
Như để chứng minh cho sự khác biệt giữa ông với Tổng thống Obama, cựu Thống đốc bang Massachusetts nhấn mạnh, kế hoạch thúc đẩy kinh tế của ông “sẽ khuyến khích đầu tư tư nhân và tự do cá nhân”, và rằng, thay vì tạo ra một mạng lưới phụ thuộc vào Chính phủ, ông sẽ “theo đuổi các chính sách giúp tăng trưởng kinh tế và đưa người Mỹ thoát nghèo”./.