Ông Putin lại chỉ trích ứng viên Tổng thống Mỹ Romney

(VOV) - Tổng thống Nga nhấn mạnh nước này sẽ thay đổi đối sách an ninh về lâu dài trong quan hệ với Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/9 một lần nữa chỉ trích “những lời lẽ không phù hợp” của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định, những lời lẽ mà ông Romney đưa ra mới đây càng cho thấy thái độ đúng đắn của Nga đối với vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa.

 

Ông Romney hay có những lời lẽ gay gắt (ảnh: Msn)

Tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Serbia đang ở thăm Nga, Tổng thống Nga khẳng định: những lời của ông Romney càng tăng cường vị thế của Nga tại các cuộc đàm phán về những vấn đề được xem là nhạy cảm và quan trọng với Mỹ.

Ông cũng gửi lời cảm ơn về “sự thẳng thắn” của ứng cử viên Romney đối với nước Nga, song khẳng định tiếp tục hợp tác với bất kỳ ứng viên nào chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cho dù là ông Romney hoặc những ứng cử viên có quan điểm tương tự như ông Romney. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ thay đổi đối sách an ninh về lâu về dài trong mối quan hệ với Mỹ.

Trước đó, ngày 6/9 vừa qua, Tổng thống Putin cho rằng, chiến dịch tranh cử chống lại nước Nga của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney là sai lầm, đồng thời tỏ ý ủng hộ Tổng thống Barack Obama. Những phát biểu của ông Romney trước đó còn vấp phải chỉ trích dữ dội của các thành viên cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Nhiều người chỉ trích ông Romney mang nặng tư tưởng Chiến tranh Lạnh và “những tuyên bố hiếu chiến như vậy là không cần thiết”.

Trong đợt vận động tranh cử của mình, ông Romney tuyên bố sẽ áp dụng chính sách “ít linh hoạt và cứng rắn hơn” trong quan hệ với Nga nếu đắc cử tổng thống Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Obama chê Romney chưa đủ tầm bang giao quốc tế
Obama chê Romney chưa đủ tầm bang giao quốc tế

(VOV) - Ông Obama cũng tự hào về chính sách đối ngoại và những thành công về an ninh quốc gia của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Obama chê Romney chưa đủ tầm bang giao quốc tế

Obama chê Romney chưa đủ tầm bang giao quốc tế

(VOV) - Ông Obama cũng tự hào về chính sách đối ngoại và những thành công về an ninh quốc gia của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Mitt Romney bị dư luận Palestine “ném đá”
Mitt Romney bị dư luận Palestine “ném đá”

Người Palestine cho rằng, bình luận mới đây của ông Romney sẽ làm tổn hại lợi ích của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Mitt Romney bị dư luận Palestine “ném đá”

Mitt Romney bị dư luận Palestine “ném đá”

Người Palestine cho rằng, bình luận mới đây của ông Romney sẽ làm tổn hại lợi ích của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Ông Obama nới rộng khoảng cách với Mitt Romney
Ông Obama nới rộng khoảng cách với Mitt Romney

47% số cử tri cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Obama, trong khi có 43% nói sẽ ủng hộ ông Romney.

Ông Obama nới rộng khoảng cách với Mitt Romney

Ông Obama nới rộng khoảng cách với Mitt Romney

47% số cử tri cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Obama, trong khi có 43% nói sẽ ủng hộ ông Romney.

Bill Clinton ủng hộ Barack Obama, chỉ trích Romney
Bill Clinton ủng hộ Barack Obama, chỉ trích Romney

Chiến dịch của Romney vẫn sử dụng các bình luận gần đây của Clinton, trong đó ca ngợi thành tích kinh doanh của Romney, để chống lại Obama. Nhưng Clinton đã khẳng định ông đứng sau người cùng đảng.

Bill Clinton ủng hộ Barack Obama, chỉ trích Romney

Bill Clinton ủng hộ Barack Obama, chỉ trích Romney

Chiến dịch của Romney vẫn sử dụng các bình luận gần đây của Clinton, trong đó ca ngợi thành tích kinh doanh của Romney, để chống lại Obama. Nhưng Clinton đã khẳng định ông đứng sau người cùng đảng.

Con của Romney không muốn cha chạy đua vào Nhà Trắng
Con của Romney không muốn cha chạy đua vào Nhà Trắng

Bốn trong số 5 con trai của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney khuyên cha đừng tranh cử vào Nhà Trắng năm nay.  

Con của Romney không muốn cha chạy đua vào Nhà Trắng

Con của Romney không muốn cha chạy đua vào Nhà Trắng

Bốn trong số 5 con trai của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney khuyên cha đừng tranh cử vào Nhà Trắng năm nay.