Đông Libya đơn phương tuyên bố trở thành vùng tự trị

VOV.VN - Tuyên bố này có thể là bước đầu tiên của một tiến trình chia cắt Libya trong bối cảnh nội bộ nước này vẫn bất đồng.

Một phong trào ở vùng miền Đông giàu tài nguyên dầu lửa của Libya ngày 24/10 đơn phương tuyên bố thành lập nhà nước tự trị ở đây lấy tên là Barqa. Chính quyền ở Tripoli bác bỏ tuyên bố này nhưng chưa có bình luận chính thức nào. Diễn biến này là thách thức mới nhất đối với chính quyền trung ương còn non yếu của Libya.

Tình hình ở Lybia luôn bất ổn khiến binh sĩ Lybia phải kiểm tra gắt gao đối với các phương tiện giao thông (Ảnh: AFP)


Lãnh đạo các nhóm vũ trang và bộ lạc ở miền Đông Libya cho rằng, chính quyền trung ương có sự phân biệt đối xử với họ nên muốn khôi phục lại một chế độ như thời vua Idris vào năm 1951. Khi đó Libya được chia làm 3 tiểu vương quốc, trong đó Barqa bao trùm một nửa phía Đông Libya.

Người đứng đầu nhà nước tự trị tự xưng Barqa, ông Abd-Rabbo al-Barassi cho biết, bộ máy chính quyền địa phương có 24 vị trí, trong đó không bao gồm cơ quan quốc phòng và ngoại giao.

Miền Đông Libya sẽ được chia làm 4 tỉnh gồm Benghazi, Tobruk, Ajdabiya và Jebel Akhdar.

Tuyên bố này có thể là bước đầu tiên của một tiến trình chia cắt Libya trong bối cảnh vẫn tồn tại nhiều bất đồng nội bộ sau những chính biến lật đổ ông Muammar Gaddafi. Các nhóm vũ trang ở phía Đông kiểm soát toàn bộ các nút xuất khẩu dầu lửa ở miền Đông Libya. Những mâu thuẫn với chính quyền trung ương đã làm gián đoạn việc xuất khẩu dầu lửa, nguồn thu chủ yếu của chính phủ, giảm lượng dầu xuất khẩu của Libya từ 1,4 triệu thùng/ngày xuống còn 600.000 thùng/ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Libya bị khủng bố bắt cóc?
Thủ tướng Libya bị khủng bố bắt cóc?

VOV.VN - Trước khi bị bắt, ông Zeidan cho biết Libya đang bị các nhóm khủng bố lợi dụng để trung chuyển vũ khí cho cả khu vực.

Thủ tướng Libya bị khủng bố bắt cóc?

Thủ tướng Libya bị khủng bố bắt cóc?

VOV.VN - Trước khi bị bắt, ông Zeidan cho biết Libya đang bị các nhóm khủng bố lợi dụng để trung chuyển vũ khí cho cả khu vực.

Thủ tướng Libya khẳng định có âm mưu đảo chính
Thủ tướng Libya khẳng định có âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ông này cho rằng phải có mệnh lệnh thì mới có hơn 100 phương tiện vũ trang phong tỏa khu vực khách sạn ở Tripoli.

Thủ tướng Libya khẳng định có âm mưu đảo chính

Thủ tướng Libya khẳng định có âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ông này cho rằng phải có mệnh lệnh thì mới có hơn 100 phương tiện vũ trang phong tỏa khu vực khách sạn ở Tripoli.

Giám đốc an ninh Libya thừa nhận tham gia bắt cóc Thủ tướng
Giám đốc an ninh Libya thừa nhận tham gia bắt cóc Thủ tướng

VOV.VN -Ông này cho biết động cơ bắt giữ là do Thủ tướng Libya có liên quan đến đường dây buôn ma túy và nhận hối lộ.

Giám đốc an ninh Libya thừa nhận tham gia bắt cóc Thủ tướng

Giám đốc an ninh Libya thừa nhận tham gia bắt cóc Thủ tướng

VOV.VN -Ông này cho biết động cơ bắt giữ là do Thủ tướng Libya có liên quan đến đường dây buôn ma túy và nhận hối lộ.

Libya cần làm gì để khôi phục an ninh, trật tự?
Libya cần làm gì để khôi phục an ninh, trật tự?

VOV.VN - Đã 2 năm trôi qua kể từ sau cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi, quốc gia Bắc Phi này vẫn trong tình trạng bất ổn.

Libya cần làm gì để khôi phục an ninh, trật tự?

Libya cần làm gì để khôi phục an ninh, trật tự?

VOV.VN - Đã 2 năm trôi qua kể từ sau cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi, quốc gia Bắc Phi này vẫn trong tình trạng bất ổn.

Thủ tướng Libya: “đảng chính trị” đứng sau vụ bắt cóc
Thủ tướng Libya: “đảng chính trị” đứng sau vụ bắt cóc

VOV.VN - Sau khi được trả tự do, ông Ali Zeidan cáo buộc một đảng phái chính trị muốn lật đổ chính quyền đứng sau vụ việc.

Thủ tướng Libya: “đảng chính trị” đứng sau vụ bắt cóc

Thủ tướng Libya: “đảng chính trị” đứng sau vụ bắt cóc

VOV.VN - Sau khi được trả tự do, ông Ali Zeidan cáo buộc một đảng phái chính trị muốn lật đổ chính quyền đứng sau vụ việc.