Đàm phán hòa bình ở Colombia lâm vào bế tắc

VOV.VN - Hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc giải giáp vũ khí, bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc xung đột.

Chính phủ Colombia hôm qua (5/6) yêu cầu Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) phải từ bỏ vũ trang để hòa nhập với xã hội và bộ máy chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Các tay súng của FARC (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia yêu cầu chính phủ phải ngừng các cuộc truy quét các thành viên của FARC nếu muốn tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay đạt được tiến bộ.

Tuy nhiên, nhà đàm phán của Chính phủ, Enrique Mora phản bác rằng: “Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia những ngày qua luôn nói về học thuyết quân sự, ngân sách và cắt giảm lực lượng nhưng tôi muốn nói rõ rằng Quân đội Colombia mới là lực lượng hợp pháp với sự ủng hộ của hơn 70% người dân và chính Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia mới là bên tuyên chiến với Chính phủ và xã hội Colombia”.

Ông Mora nói thêm: “Họ đã khiến vùng nông thôn Colombia kiệt quệ và sự thật là chúng tôi đang trong quá trình chấm dứt xung đột với lực lượng này để họ có thể tái hòa nhập xã hội dân chủ Colombia bằng việc đầu hàng và giao nộp vũ khí”.

Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia nối lại đàm phán hòa bình ở thủ đô La Habana của Cuba từ ngày 2/6 vừa qua. Sau gần hai năm khởi động đối thoại, Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia còn 2 nội dung chính trong chương trình nghị sự 5 điểm là việc giải giáp vũ khí và bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc xung đột vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên