Brazil muốn mua hệ thống tên lửa Pantsir- S1 của Nga

VOV.VN- Brazil sẽ gửi công văn chính thức đến Nga về khả năng nước này sẽ mua hệ thống tên lửa phòng không Pantsir- S1.

Theo Sputnik News, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Jaques Wagner đưa ra ngày 9/5. 

Hệ thống tên lửa Pantsir- S1 của Nga (Ảnh Sputnik News)

“Tôi đã trao đổi với Đại sứ Nga tại Brazil và Brazil sẽ sớm gửi công văn chính thức đề nghị mua hệ thống Pantsir- S1 và sẽ bắt đầu đàm phán về giá cả”, ông Wagner nói. 

Ông Wagner cũng nhấn mạnh rằng, đáng nhẽ thỏa thuận này cần phải diễn ra sớm hơn nhưng đã bị đình lại bởi Brazil phải cắt giảm chi tiêu quân sự trong năm 2015. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, danh sách các nước đặt mua mua hệ thống tên lửa Pantsir- S-1 đã kéo dài đến tận năm 2019. 

Truyền thông Nga đưa tin, phía Brazil muốn mua 3 khẩu đội tên lửa Pantsir- S1 trị giá khoảng 1 tỷ USD. 

Pantsir- S1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung của Nga. Hệ thống tên lửa này đã được đưa vào sử dụng từ năm 2012 và được cho là sẽ dần thay thế hệ thống tên lửa- pháo phòng không tự hành Tunguska./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300
Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

VOV.VN - Hy Lạp đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S- 300 của Nga từ những năm 90 thế kỷ trước

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

VOV.VN - Hy Lạp đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S- 300 của Nga từ những năm 90 thế kỷ trước

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran
Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Các nước muốn tấn công Iran sẽ phải suy nghĩ kỹ khi Tehran nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Các nước muốn tấn công Iran sẽ phải suy nghĩ kỹ khi Tehran nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc
Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400.

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400.

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay
Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

VOV.VN - Động thái bất ngờ của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel và gây lo ngại cho Mỹ.

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

VOV.VN - Động thái bất ngờ của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel và gây lo ngại cho Mỹ.

Nga đề nghị Iran nhận hệ thống tên lửa Antey-2500 thay cho S-300
Nga đề nghị Iran nhận hệ thống tên lửa Antey-2500 thay cho S-300

VOV.VN - CEO của Rostec- tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Nga- Sergei Chemezov cho biết Tehran đang cân nhắc đề xuất này.

Nga đề nghị Iran nhận hệ thống tên lửa Antey-2500 thay cho S-300

Nga đề nghị Iran nhận hệ thống tên lửa Antey-2500 thay cho S-300

VOV.VN - CEO của Rostec- tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Nga- Sergei Chemezov cho biết Tehran đang cân nhắc đề xuất này.

Nga gây sốc khi bán siêu tên lửa Iskander cho nước ngoài
Nga gây sốc khi bán siêu tên lửa Iskander cho nước ngoài

Tập đoàn vũ khí Nga Rosoboronexport ngày 24/2 khẳng định sẽ bán hệ thống tên lửa-chiến thuật Iskander-E có sức hủy diệt cực lớn cho đối tác nước ngoài.

Nga gây sốc khi bán siêu tên lửa Iskander cho nước ngoài

Nga gây sốc khi bán siêu tên lửa Iskander cho nước ngoài

Tập đoàn vũ khí Nga Rosoboronexport ngày 24/2 khẳng định sẽ bán hệ thống tên lửa-chiến thuật Iskander-E có sức hủy diệt cực lớn cho đối tác nước ngoài.