Hy Lạp đàm phán với Nga mua thêm tên lửa S-300

VOV.VN - Hy Lạp đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S- 300 của Nga từ những năm 90 thế kỷ trước

Hôm qua (15/4) Hãng tin RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos cho biết, Hy Lạp đang đàm phán với Nga mua thêm tên lửa trong hệ thống phòng không S-300 và duy trì hệ thống này.

Thông tin này được đưa ra sau chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuần trước đến Moscow, nơi ông đã nhận được sự cam kết của Nga về hỗ trợ tinh thần và hợp tác lâu dài, nhưng không nhận được tài trợ nhằm ngăn chặn nguy cơ phá sản.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) gặp Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm Moscow tuần trước (Ảnh Wochit)
Hy Lạp là một thành viên của khối NATO, đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất từ ​​cuối những năm 90 của thế kỷ trước.

RIA dẫn lời Kammenos đang tham dự một hội nghị an ninh ở Moscow nói: "Chúng tôi có những hạn chế trong việc thay thế tên lửa trong hệ thống".

"Nga và Hy Lạp đã đàm phán về việc duy trì hệ thống... cũng như việc mua thêm các tên lửa mới cho hệ thống S-300", ông Kammennos nói.

Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã đưa ra một tuyên bố, trong đó trích dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Kammenos: "Các chương trình hợp tác quốc phòng hiện tại sẽ được tiếp tục. Chúng tôi cũng duy trì những các chương trình hiện có".

Bộ này cũng không tiết lộ thông tin chi tiết nào khác.

Hiện chưa rõ Hy Lạp, nơi chính phủ cánh tả đang nỗ lực bảo toàn vốn để trả nợ, sẽ kiếm đâu ra tiền để có thể đầu tư mua thêm tên lửa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Tsipras tại Moscow vào tuần trước rằng Athens đã không đề nghị vay tiền để giảm bớt gánh nặng của cuộc khủng hoảng nợ công.

Hy Lạp đang mong muốn nối lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Moscow, một động thái khiến một số đối tác châu Âu của nước này bất bình, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Hôm thứ Hai (13/4), điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 của mình cho Tehran sau khi nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận khung với Iran về chương trình hạt nhân của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hy Lạp kỳ vọng vào chuyến thăm Nga của Thủ tướng Tsipras
Người dân Hy Lạp kỳ vọng vào chuyến thăm Nga của Thủ tướng Tsipras

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp ngày 7/4 cho biết Thủ tướng nước này có chuyến thăm 2 ngày tới Nga (ngày 8 và 9) và dự kiến gặp Tổng thống Nga.

Người dân Hy Lạp kỳ vọng vào chuyến thăm Nga của Thủ tướng Tsipras

Người dân Hy Lạp kỳ vọng vào chuyến thăm Nga của Thủ tướng Tsipras

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp ngày 7/4 cho biết Thủ tướng nước này có chuyến thăm 2 ngày tới Nga (ngày 8 và 9) và dự kiến gặp Tổng thống Nga.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran
Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

VOV.VN -Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/4 đã ký sắc lệnh này.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

Nga dỡ bỏ lệnh cấm bán tổ hợp phòng không S300 cho Iran

VOV.VN -Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/4 đã ký sắc lệnh này.

Israel chỉ trích Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran
Israel chỉ trích Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN -Các quan chức Israel hôm qua (14/4) chỉ trích Nga về quyết định cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Iran.

Israel chỉ trích Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

Israel chỉ trích Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

VOV.VN -Các quan chức Israel hôm qua (14/4) chỉ trích Nga về quyết định cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Iran.

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng
Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đặc biệt đề cập sự tham gia của Hy Lạp vào dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" của Nga.

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đặc biệt đề cập sự tham gia của Hy Lạp vào dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" của Nga.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Nga khiến châu Âu “giật mình”
Chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Nga khiến châu Âu “giật mình”

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang ở thăm Nga ngày 8/4 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Nga khiến châu Âu “giật mình”

Chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Nga khiến châu Âu “giật mình”

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang ở thăm Nga ngày 8/4 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc
Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400.

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400.

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay
Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

VOV.VN - Động thái bất ngờ của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel và gây lo ngại cho Mỹ.

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

Nga có thể cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran vào cuối năm nay

VOV.VN - Động thái bất ngờ của Nga ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Israel và gây lo ngại cho Mỹ.