Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc 3 ngày

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra hôm nay cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang ở thăm Hàn Quốc. Đây là chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến thăm châu Á đầu tiên của ông này kể từ khi nhậm chức hồi tháng 2 vừa qua. Trước đó ông Carter đã có chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (thứ 2 từ phải sang) đến thăm căn cứ quân sự Osan (phía nam Seoul) ngày 9/4/2015 (ảnh: Yonhap News)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter dự kiến tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo vào ngày 10/4 và nhóm họp với nhiều quan chức cấp cao khác của chính phủ Hàn Quốc. 

Ông Carter cũng sẽ tới khích lệ 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Trong chương trình nghị sự chính thức cho các cuộc hội đàm song phương giữa Bộ trưởng quốc phòng 2 nước sẽ bao gồm các biện pháp giải quyết mối đe dọa hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, cũng như việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến của lực lượng Hàn Quốc từ Washington tới Seoul.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến của Mỹ THAAD trên bán đảo Triều Tiên sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đối thoại quốc phòng song phương giữa Mỹ và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kuwait vì cuộc chiến chống IS
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kuwait vì cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang tiếp tục các chiến dịch không kích mạnh mẽ nhằm vào mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kuwait vì cuộc chiến chống IS

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kuwait vì cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang tiếp tục các chiến dịch không kích mạnh mẽ nhằm vào mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á

VOV.VN -Ông Ashton Carter khởi động chuyến công du Châu Á đầu tiên của mình hôm nay với cảnh báo sẽ phản đối nguy cơ quân sự hóa tranh chấp lãnh thổ ở khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á

VOV.VN -Ông Ashton Carter khởi động chuyến công du Châu Á đầu tiên của mình hôm nay với cảnh báo sẽ phản đối nguy cơ quân sự hóa tranh chấp lãnh thổ ở khu vực.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS

VOV.VN - Ông Ashton Carter khẳng định, liên quân quốc tế đang từng bước đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết đánh bại IS

VOV.VN - Ông Ashton Carter khẳng định, liên quân quốc tế đang từng bước đẩy lùi Nhà nước Hồi giáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuẩn bị thăm châu Á
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuẩn bị thăm châu Á

VOV.VN - Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ ghé thăm Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuẩn bị thăm châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuẩn bị thăm châu Á

VOV.VN - Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ ghé thăm Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc).

Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua
Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản dự kiến sẽ giải thích về cách thức Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ để sửa đổi định hướng hợp tác quốc phòng giữa 2 bên.

Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua

Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản dự kiến sẽ giải thích về cách thức Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ để sửa đổi định hướng hợp tác quốc phòng giữa 2 bên.

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015
Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

VOV.VN -Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản công bố lập trường quan điểm của nước này với các quần đảo đang tranh chấp.

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

VOV.VN -Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản công bố lập trường quan điểm của nước này với các quần đảo đang tranh chấp.