Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối quân sự hóa tranh chấp ở châu Á

VOV.VN -Ông Ashton Carter khởi động chuyến công du Châu Á đầu tiên của mình hôm nay với cảnh báo sẽ phản đối nguy cơ quân sự hóa tranh chấp lãnh thổ ở khu vực.

Điều này xuất phát từ những căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển giữa Trung Quốc với các nước ở khu vực Đông Bắc và Đông Nam Á.

Chuyến thăm Nhật Bản của ông Carter đúng thời điểm gia tăng những lo ngại của Mỹ trước hành động của Trung Quốc, đẩy mạnh bồi đắp để tạo ra các đảo nhân tạo ở 6 rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như có những động thái trên quần đảo tranh chấp với Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Nhật Bản Gen Nakatani duyệt đội danh dự (ảnh: The Japan Times)
Trả lời Yomiuri Shimbun, ông Carter nói: “Chúng tôi lo ngại với phạm vi và tốc độ của các hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc, hành động này không phù hợp với các cam kết trước đây của Trung Quốc với các nước ASEAN”.

Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước nguy cơ quân sự hóa các tiền đồn. Những động thái này rõ ràng làm gia tăng căng thẳng và làm giảm đi triển vọng cho giải pháp ngoại giao”. “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hạn chế các hoạt động của mình, kiềm chế hơn và thúc đẩy xây dựng lòng tin với các nước trong khu vực”.

Hồi đầu tháng, một đô đốc hải quân Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang “cải tạo đất chưa từng có” và “tạo ra Vạn lý Trường thành bằng cát” trên Biển Đông.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2015, một số nhà phân tích nhận định rằng các hoạt động bồi đắp đảo và quân sự hóa của Trung Quốc tại cả Biển Đông và Hoa Đông nằm trong một chiến lược tổng thể, nhằm hình thành một chuỗi phòng thủ hình bán nguyệt trên biển, kéo dài suốt vùng biển khu vực Đông Á.

Từ ngày 7-9/4, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm Nhật Bản để bàn thảo với người đồng cấp về việc tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước. Nhật - Mỹ khả năng sẽ chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện, tăng cường “khả năng của Nhật trong việc bảo vệ lực lượng quân sự Mỹ trong một số hoàn cảnh nhất định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản công khai chủ quyền biển đảo trên mạng Internet
Nhật Bản công khai chủ quyền biển đảo trên mạng Internet

VOV.VN -Nhật Bản vừa công khai trên Internet những tư liệu lịch sử liên quan tới chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và Takeshima/Dokdo.

Nhật Bản công khai chủ quyền biển đảo trên mạng Internet

Nhật Bản công khai chủ quyền biển đảo trên mạng Internet

VOV.VN -Nhật Bản vừa công khai trên Internet những tư liệu lịch sử liên quan tới chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và Takeshima/Dokdo.

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015
Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

VOV.VN -Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản công bố lập trường quan điểm của nước này với các quần đảo đang tranh chấp.

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

VOV.VN -Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản công bố lập trường quan điểm của nước này với các quần đảo đang tranh chấp.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Ashton Carter
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Ashton Carter

VOV.VN - Ông Ashton Carter được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối cho mối quan hệ giữa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sau 6 năm khá “trắc trở” dưới thời chính quyền Obama.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Ashton Carter

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Ashton Carter

VOV.VN - Ông Ashton Carter được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối cho mối quan hệ giữa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sau 6 năm khá “trắc trở” dưới thời chính quyền Obama.

Ông Ashton Carter sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ông Ashton Carter sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tối 10/2, Ủy ban Quân lực Thượng viện đã nhất trí bỏ phiếu chuẩn thuận ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp cuả Mỹ.

Ông Ashton Carter sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ông Ashton Carter sắp trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tối 10/2, Ủy ban Quân lực Thượng viện đã nhất trí bỏ phiếu chuẩn thuận ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp cuả Mỹ.

Nhật - Mỹ điều chỉnh chính sách hợp tác quốc phòng
Nhật - Mỹ điều chỉnh chính sách hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Sáng 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang thăm Nhật Bản sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tại Tokyo.

Nhật - Mỹ điều chỉnh chính sách hợp tác quốc phòng

Nhật - Mỹ điều chỉnh chính sách hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Sáng 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang thăm Nhật Bản sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tại Tokyo.

Trung Quốc quan ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa
Trung Quốc quan ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa

VOV.VN - Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc quan ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa

Trung Quốc quan ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa

VOV.VN - Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.