Bạo lực trước cuộc Tổng tuyển cử ở Philippines

Bạo lực đã làm khoảng 90 người thiệt mạng; Thị trưởng thành phố Lingig, ông Roberto Luna đã bị bắt cùng bốn nhân viên an ninh của ông.

>> Philippines: Bầu cử Tổng thống diễn ra đúng thời hạn

Ngày 6/5, người phát ngôn quân đội Philippines, đại úy Emmanuel Garcia cho biết một số tay súng thuộc Quân đội nhân dân mới (NPA) đã bắt cóc Thị trưởng thành phố Lingig, ông Roberto Luna, một đồng minh của Tổng thống Gloria Arroyo trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines ngày 5/5.

Bốn nhân viên an ninh của Thị trưởng Luna cũng bị bắt cóc và mất tích.

Lực lượng NPA cũng phục kích một đoàn xe quân sự chở các thiết bị kiểm phiếu đến khu vực Masbate, ở trung tâm đảo Mindanao, đồng thời dọa dẫm và đe dọa nhiều người không được đi bỏ phiếu.

Theo thống kê của cảnh sát, bạo lực trước thềm cuộc Tổng tuyển cử đã làm khoảng 90 người thiệt mạng./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên