Afghanistan - cuộc chiến không được lòng dân Mỹ nhất

VOV.VN - Đây là cuộc xung đột quân sự dài nhất và cũng không được lòng dân nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố rạng sáng 31/12 (theo giờ Việt Nam), số người Mỹ ủng hộ cuộc chiến tại Afghanistan hiện đã rơi xuống mức dưới 20%.

Kết quả điều tra do CNN/ORC International cho thấy phần lớn người dân Mỹ muốn chứng kiến các binh sỹ nước này rút khỏi Afghanistan trước tháng 12/2014.

Trung tâm nghiên cứu các chiến dịch quốc tế (ORC International) đã tiến hành cuộc điều tra này cho CNN bằng cách phỏng vấn qua điện thoại 1.035 người trưởng thành trên cả nước.

Nhiều người dân Mỹ muốn chứng kiến các binh sỹ nước này rút khỏi Afghanistan (Ảnh AP)

Chỉ có 17% số người được hỏi nói rằng họ ủng hộ cuộc chiến đã kéo dài suốt 12 năm này, so với mức 52% vào tháng 12 năm 2008. Số người phản đối hiện ở mức 82%, so với mức 46% cách đây 5 năm.

Giám đốc phụ trách điều tra dư luận của CNN Keating Holland nhấn mạnh, những số liệu đó chứng tỏ cuộc chiến Afghanistan có số người ủng hộ thấp hơn nhiều so với các cuộc xung đột khác.

Ông Holland cho biết thêm, kết quả thăm dò do CNN tiến hành trước đây cũng cho thấy số người phản đối cuộc chiến Iraq không bao giờ vượt quá 69% khi binh sỹ Mỹ hiện diện tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Còn theo kết quả điều tra của Viện Gallup, vào giai đoạn đỉnh điểm của Chiến tranh Việt Nam, có 60% số người được hỏi nói rằng cuộc chiến là một sai lầm.

57% số người được hỏi nói cuộc chiến đang diễn ra là điều tồi tệ cho nước Mỹ và chỉ có 1/3 cho rằng Mỹ đang giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Afghanistan.     

Các cử tri độc lập có cái nhìn ảm đạm hơn rất nhiều về cuộc chiến Afghanistan so với các cử tri Cộng hòa hoặc Dân chủ. Theo ông Holland, điều đó có thể là do một tổng thống Cộng hòa đã phát động và một tổng thống Dân chủ tiếp tục cuộc chiến đó.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, khoảng 2.300 binh sỹ Mỹ đã bỏ mạng tại chiến trường Afghanistan kể từ khi cuộc chiến nổ ra sau sự kiện 11/9/2001. Mỹ đang nhanh chóng giảm các lực lượng tại Afghanistan.

Nếu một hiệp định an ninh song phương, trong đó cho phép giữ lại tới 10.000 binh sỹ Mỹ tại Afghanistan sau thời điểm kết thúc năm 2014 không được ký kết trong tương lai gần, Washington có thể rút tất cả các lực lượng khỏi Afghanistan vào cuối năm sau.

Số người phản đối cuộc chiến Afghanistan trong lần thăm dò mới nhất này cũng tương tự các cuộc thăm dò toàn quốc vào đầu tháng này.

2/3 số người được hỏi trong cuộc điều tra do ABC News/Washington Post cho rằng nước Mỹ không đáng tiến hành cuộc chiến Afghanistan.

Còn cuộc điều tra do hãng AP/GfK tiến hành cho thấy, 57% số người được hỏi nói rằng nước Mỹ đã làm điều sai lầm trong việc phát động cuộc chiến tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ sớm ký thoả thuận an ninh với Afghanistan
Mỹ sẽ sớm ký thoả thuận an ninh với Afghanistan

VOV.VN - Thoả thuận an ninh giữa hai nước sẽ được ký kết theo đúng lịch trình chứ không bị trì hoãn.

Mỹ sẽ sớm ký thoả thuận an ninh với Afghanistan

Mỹ sẽ sớm ký thoả thuận an ninh với Afghanistan

VOV.VN - Thoả thuận an ninh giữa hai nước sẽ được ký kết theo đúng lịch trình chứ không bị trì hoãn.

Hiệp định An ninh Mỹ-Afghanistan có thể ký vào đầu 2014
Hiệp định An ninh Mỹ-Afghanistan có thể ký vào đầu 2014

Đại diện Nhà Trắng cho biết nếu hiệp định không được ký thì sẽ là vấn đề lớn.

Hiệp định An ninh Mỹ-Afghanistan có thể ký vào đầu 2014

Hiệp định An ninh Mỹ-Afghanistan có thể ký vào đầu 2014

Đại diện Nhà Trắng cho biết nếu hiệp định không được ký thì sẽ là vấn đề lớn.

Tổng thống Karzai: Afghanistan không thể tin tưởng Mỹ
Tổng thống Karzai: Afghanistan không thể tin tưởng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 14/12 cáo buộc Mỹ “nói một đằng làm một nẻo” trong vấn đề Afghanistan.

Tổng thống Karzai: Afghanistan không thể tin tưởng Mỹ

Tổng thống Karzai: Afghanistan không thể tin tưởng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 14/12 cáo buộc Mỹ “nói một đằng làm một nẻo” trong vấn đề Afghanistan.

Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Quan chức Mỹ khẳng định việc trì hoãn thỏa thuận an ninh chỉ có hại cho Afghanistan, Mỹ không bao giờ rút quân.

Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Quan chức Mỹ khẳng định việc trì hoãn thỏa thuận an ninh chỉ có hại cho Afghanistan, Mỹ không bao giờ rút quân.

Taliban chưa chấp nhận đối thoại với Afghanistan
Taliban chưa chấp nhận đối thoại với Afghanistan

VOV.VN - Pakistan đang đề nghị Taliban tham gia đối thoại với Hội đồng hòa bình tối cao của Afghanistan, nhưng lực lượng này từ chối.

Taliban chưa chấp nhận đối thoại với Afghanistan

Taliban chưa chấp nhận đối thoại với Afghanistan

VOV.VN - Pakistan đang đề nghị Taliban tham gia đối thoại với Hội đồng hòa bình tối cao của Afghanistan, nhưng lực lượng này từ chối.

Afghanistan bắt giữ 6 tên khủng bố
Afghanistan bắt giữ 6 tên khủng bố

VOV.VN -Lực lượng Afghanistan cũng đã thu giữ một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược tại nơi ẩn náu

Afghanistan bắt giữ 6 tên khủng bố

Afghanistan bắt giữ 6 tên khủng bố

VOV.VN -Lực lượng Afghanistan cũng đã thu giữ một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược tại nơi ẩn náu

Mỹ gây sức ép với Afghanistan về Hiệp định an ninh
Mỹ gây sức ép với Afghanistan về Hiệp định an ninh

VOV.VN - Hiệp định an ninh song phương giữa Mỹ và Afghanistan có được ký vào thời điểm thích hợp?

Mỹ gây sức ép với Afghanistan về Hiệp định an ninh

Mỹ gây sức ép với Afghanistan về Hiệp định an ninh

VOV.VN - Hiệp định an ninh song phương giữa Mỹ và Afghanistan có được ký vào thời điểm thích hợp?

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan
Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra gần một sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt.

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

Taliban đánh bom nhằm đoàn xe binh sỹ Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra gần một sân bay được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nổ kho vũ khí gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan
Nổ kho vũ khí gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Ngay sau đó, Afghanistan cho biết vụ nổ là do tai nạn ngoài ý muốn chứ không phải hành động của kẻ thù.

Nổ kho vũ khí gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

Nổ kho vũ khí gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Ngay sau đó, Afghanistan cho biết vụ nổ là do tai nạn ngoài ý muốn chứ không phải hành động của kẻ thù.

Khủng bố và cực đoan vẫn đe dọa an ninh Afghanistan
Khủng bố và cực đoan vẫn đe dọa an ninh Afghanistan

VOV.VN - Tuy nhiên, hành động quân sự không phải là cách duy nhất đề đối phó với những vấn nạn trên.

Khủng bố và cực đoan vẫn đe dọa an ninh Afghanistan

Khủng bố và cực đoan vẫn đe dọa an ninh Afghanistan

VOV.VN - Tuy nhiên, hành động quân sự không phải là cách duy nhất đề đối phó với những vấn nạn trên.