Mỹ không có lý do để rút quân khỏi Afghanistan
VOV.VN - Quan chức Mỹ khẳng định việc trì hoãn thỏa thuận an ninh chỉ có hại cho Afghanistan, Mỹ không bao giờ rút quân.
“Không có lý do nào cho thấy chính quyền Obama sẽ quyết định rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014” mặc dù Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai kiên quyết không ký thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ, tuyên bố của một quan chức hàng đầu của Mỹ ngày 10/12.
Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan và Pakistan, James Dobbin tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 10/12 (Ảnh: Getty) |
"Tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng thỏa thuận an ninh song phương với Afghanistan cuối cùng sẽ được ký kết", ông James Dobbins, Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan và Pakistan phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.
Ông Dobbins cho rằng, việc Afghanistan vẫn trì hoãn việc ký kết hoàn tất thỏa thuận sẽ chỉ gây thiệt hại và bất lợi cho phía Afghanistan, còn chính quyền Obama sẽ không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm sự hiện diện hợp pháp của quân đội nước này tại Afghanistan.
Nếu thỏa thuận không được ký kết, Washington sẽ rút toàn bộ 47.000 binh sĩ trong vòng một năm. Các quốc gia NATO khác cũng có thể làm theo. Sự vắng mặt của quân đội nước ngoài nhiều khả năng sẽ làm giảm sự sẵn sàng của các quốc gia tài trợ cho quân đội cũng như cung cấp viện trợ dân sự cho Afghanistan.
"Không có quân đội cũng đồng nghĩa với việc không có viện trợ, hoặc hầu như không có viện trợ", ông Dobbins nhấn mạnh. Nếu điều kiện an ninh ngày càng xấu đi, Mỹ có thể phải đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Kabul.
Dư luận đang lo ngại rằng, một khi lực lượng Taliban lấy lại sức mạnh, Afghanistan sẽ lại rơi vào cuộc nội chiến một lần nữa.
“Việc rút toàn bộ các lực lượng nước ngoài ra khỏi Afghanistan sẽ có tác động nguy hiểm đối với Afghanistan. Mọi người rút tiền ra khỏi đất nước, bất động sản giảm giá và đồng tiền Afghanistan cũng bị mất giá”, ông Dobbins cảnh báo.
Larry Sampler, một quan chức cao cấp của Cơ quan Phát triển Quốc tế, cũng thừa nhận với các thượng nghị sĩ rằng, sẽ khó khăn hơn rất nhiều để tìm kiếm các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ dân sự cho Afghanistan mà không có một thỏa thuận an ninh và sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở nước này./.