Trường ĐH Quốc tế-ĐHQG TP.HCM tuyển sinh Sau đại học lần 2/2017

Để khuyến khích, động viên tinh thần học tập, hơn 4.3 tỉ đồng là tổng giá trị học bổng được trao cho các học viên có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh.

Tự hào đã đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước với hàng nghìn cử nhân/kỹ sư và Thạc sĩ vững chuyên môn, thuần thục kĩ năng mềm, và giao tiếp tiếng Anh lưu loát với những điển hình như Nguyễn Khôi Nguyên, Đoàn Ngọc Hiếu, Trần Thùy Trang...

Được thành lập năm 2003, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) là trường Đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu.

Nơi truyền cảm hứng cho những điều tưởng chừng ‘không thể’ 

Trường đào tạo bậc Đại học và Sau đại học các ngành mũi nhọn hiện nay về kinh tế, quản lý, kỹ thuật và khoa học-công nghệ. Nhà trường tự hào đã đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước với hàng nghìn cử nhân/kỹ sư và Thạc sĩ vững chuyên môn, thuần thục kĩ năng mềm, và giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Trong đó nổi bật có anh Nguyễn Khôi Nguyên, chàng ‘mọt’ đam mê nghiên cứu, vừa giỏi kiến thức chuyên môn với 5 bài báo được đăng trên các tại chí khoa học quốc tế, vừa có năng khiếu khiêu vũ khi là học trò ruột của nghệ sĩ Khánh Thi; anh Đoàn Ngọc Hiếu, cựu học viên Khoa Công nghệ sinh học từ chối làm Tiến sĩ, dùng kiến thức học được mở trang trại start-up trồng hoa hồng môn và gặt hái được những thành công nhất định; hay như doanh nhân Trần Thùy Trang, giám đốc công ty thời trang Trang Trần, từ bỏ công việc lương cao tại một tập đoàn đa quốc gia để chắp cánh đam mê cho dự án kinh doanh riêng của mình. Công ty của chị giờ đây có chỗ đứng nhất định trên thương trường và khẳng định thương hiệu riêng.

Để đào tạo ra nhiều lứa học viên tài năng, Trường ĐHQT có đội ngũ giảng viên xuất sắc tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng trên thế giới như là Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, giảng viên Bộ môn Kĩ thuật y sinh, từng từ chối mức lương 3,000USD/tháng tại Hàn Quốc để trở về Việt Nam, đặt những viên gạch đầu tiên cho phòng thí nghiệm y học tái tạo. Ngoài ra còn có Tiến sĩ Dương Trọng Hải, giảng viên khoa Công nghệ thông tin đoạt giải thưởng Quả cầu vàng 2016 tâm niệm không bao giờ trông đợi vào may mắn, chỉ đam mê mới giúp chúng ta đi đến tận cùng của vấn đề và đạt được sự thành công nhất định, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh các chương trình đào tạo do nhà trường cấp bằng như Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Công nghệ sinh học; Thạc sĩ Kĩ thuật y sinh, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp…Trường ĐHQT còn có các chương trình bậc Sau đại học liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài như ĐH Northeastern, ĐH Hawaii (Hoa Kì) và chương trình liên kết Tiến sĩ cấp bằng đôi với ĐH Swinburne (Úc).

Đang tuyển sinh sau đại học lần 2/2017

Để khuyến khích và động viên tinh thần học tập của các thí sinh tham gia vào bậc Sau đại học của nhà Trường, trên 4.3 tỉ là tổng giá trị học bổng được trao cho các học viên có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh với các chính sách học bổng ưu đãi như sau:

Học bổng 100% dành cho thí sinh tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành dự tuyển từ các chương trình đã được kiểm định AUN-QA còn trong thời gian hiệu lực, GPA ≥ 75 sẽ được xét tuyển trình độ Thạc sĩ.

Ngoài ra còn có các mức học bổng 50% và 25%.

Ngày thi: 21&22/10/2017.

Hạn chót nộp hồ sơ: Không học Bổ sung kiến thức: 23/09/2017; Học Bổ sung kiến thức: 11/08/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện sai phạm của Học viện KHXH về đào tạo sau đại học
Phát hiện sai phạm của Học viện KHXH về đào tạo sau đại học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT phát hiện một số sai phạm của Học viện KHXH như 1 thầy cùng lúc hướng dẫn 44 học viên thạc sĩ của 3 chuyên ngành...

Phát hiện sai phạm của Học viện KHXH về đào tạo sau đại học

Phát hiện sai phạm của Học viện KHXH về đào tạo sau đại học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT phát hiện một số sai phạm của Học viện KHXH như 1 thầy cùng lúc hướng dẫn 44 học viên thạc sĩ của 3 chuyên ngành...

Tuyển sinh bậc trung cấp ở nhiều trường trong tình trạng "thoi thóp"
Tuyển sinh bậc trung cấp ở nhiều trường trong tình trạng "thoi thóp"

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường trung cấp hoặc hệ trung cấp trong trường cao đẳng vẫn trong tình trạng “vắng bóng” thí sinh.

Tuyển sinh bậc trung cấp ở nhiều trường trong tình trạng "thoi thóp"

Tuyển sinh bậc trung cấp ở nhiều trường trong tình trạng "thoi thóp"

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường trung cấp hoặc hệ trung cấp trong trường cao đẳng vẫn trong tình trạng “vắng bóng” thí sinh.

Khó khăn tuyển sinh, các trường nghề ký cam kết đầu ra cho sinh viên
Khó khăn tuyển sinh, các trường nghề ký cam kết đầu ra cho sinh viên

VOV.VN - Dù đã đến tận các trường phổ thông chiêu sinh, nhưng đến nay, các trường cao đẳng, trung cấp vẫn đang vật vã do không tuyển đủ chỉ tiêu.

Khó khăn tuyển sinh, các trường nghề ký cam kết đầu ra cho sinh viên

Khó khăn tuyển sinh, các trường nghề ký cam kết đầu ra cho sinh viên

VOV.VN - Dù đã đến tận các trường phổ thông chiêu sinh, nhưng đến nay, các trường cao đẳng, trung cấp vẫn đang vật vã do không tuyển đủ chỉ tiêu.