Nóng 24h: Lời gan ruột của các bị cáo trong đại án OceanBank

VOV.VN - Ngày 24/9, phiên tòa xét xử đại án Oceanbank kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX bước vào nghị án.

Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất: Được trình bày đầu tiên, bị cáo Hà Văn Thắm đã cảm ơn HĐXX vì đã tạo ra một phiên tòa dân chủ, công bằng. Với các cấp dưới Thắm cho rằng: “Vị thuyền trưởng là tôi đã rơi xuống giai đoạn này, để lại các bạn rơi vào khó khăn, áp lực, một số vướng vào vòng lao lý. Xin lỗi các bạn và gia đình của các bạn, tôi rất có lỗi vì điều này. Tôi rất đau lòng”.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank: Bị cáo cho rằng, được nuôi dưỡng trong môi trường thuận lợi, giữ nhiều vai trò và luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình để chăm lo cho công việc. Sơn cho biết chưa bao giờ bị cáo nghĩ đến những việc thất đức như chiếm đoạt tiền của PVN, của OceanBank. Bị cáo đã hy sinh để cống hiến, vì vậy nếu mang tiếng chiếm đoạt tiền đó là bản án nghiêm khắc nhất đối với đạo đức của bị cáo. (Ảnh: NHD)

Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ Oceanbank nói trong nước mắt cảm ơn VKS đã có thay đổi cho bị cáo và đồng nghiệp trong một số tội danh, đã cho bị cáo nhìn thấy và sự ăn năn hối cải nhưng vì lợi ích của ngân hàng mà đã vi phạm quy định của Nhà nước, vô tình làm một số anh chị vướng vòng lao lý. Bị cáo rất ăn năn và đau đớn. Bị cáo không biết nói gì nhiều chỉ mong được xem xét. Thu cũng xin xem xét trách nhiệm dân sự, hình sự. Đồng thời bị cáo gửi lời xin lỗi đến bố mẹ, chồng con. (Ảnh: Zing)
Lê Thị Thu Thủy – cựu Phó TGĐ Oceanbank xin được xem xét lại hành vi của mình. (Ảnh: Zing)

Nguyễn Văn Hoàn – cựu Phó TGĐ Oceanbank: Bị cáo tự nhận thiếu tinh thần trách nhiệm trong xem xét khoản vay 500 tỷ đồng. Bị cáo mong có mức án nhẹ để sớm được trở về với xã hội. Nguyễn Văn Hoàn cũng xin xem xét lại vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn trong tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hoàn cảm thấy ăn năn khi hành vi của mình gây ra cho mình, gia đình và xã hội. (Ảnh: Zing)

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn ở Quảng Nam: Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh. Trong ảnh, hạt keo đã được gieo xuống khu vực đất trống (Ảnh: Hoài Nam)
Theo điều tra ban đầu, ông Phùng Văn Bảy, trú tại thôn 9, xã Tiên Lãnh đã thuê người phá gần 5 héc ta rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh để trồng keo. Trong ảnh, rừng ở Tiểu khu 556 đã bị phá gần hết (Ảnh: Hoài Nam)

Hàng loạt xe hơi bị đập kính lấy trộm đồ: Ngày 23/9, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiến hành điều tra vụ hàng loạt xe hơi đậu trên đường phố bị đập vỡ cửa kính lấy trộm hàng trăm triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Công an nổ súng trấn áp 20 giang hồ Vũng Tàu náo loạn Mũi Né: Chiều 23/9, tin từ Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến gây náo loạn tại phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) để lấy lời khai, phục vụ điều tra.(Ảnh: Vietnamnet)

Công an Q.Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ nghi can Nguyễn Đức Duy, quê Hải Phòng (tạm trú chung cư Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Trong ảnh, tổ công tác liên ngành lập biên bản xử phạt hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở TP.HCM  (Ảnh: Vietnamnet)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ hàng loạt xe hơi bị đập kính lấy trộm đồ
Điều tra vụ hàng loạt xe hơi bị đập kính lấy trộm đồ

Ngày 23/9, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiến hành điều tra vụ hàng loạt xe hơi đậu trên đường phố bị đập vỡ cửa kính lấy trộm hàng trăm triệu đồng.

Điều tra vụ hàng loạt xe hơi bị đập kính lấy trộm đồ

Điều tra vụ hàng loạt xe hơi bị đập kính lấy trộm đồ

Ngày 23/9, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiến hành điều tra vụ hàng loạt xe hơi đậu trên đường phố bị đập vỡ cửa kính lấy trộm hàng trăm triệu đồng.

Nghi án cha ruột dìm chết con 7 tuổi, rồi treo cổ tự tử ở Đồng Tháp
Nghi án cha ruột dìm chết con 7 tuổi, rồi treo cổ tự tử ở Đồng Tháp

Vụ việc xảy ra vào chiều 22/9 tại phường 6 (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Nạn nhân là anh Lê Phú Cường (39 tuổi) và con trai tên Minh 7 tuổi.

Nghi án cha ruột dìm chết con 7 tuổi, rồi treo cổ tự tử ở Đồng Tháp

Nghi án cha ruột dìm chết con 7 tuổi, rồi treo cổ tự tử ở Đồng Tháp

Vụ việc xảy ra vào chiều 22/9 tại phường 6 (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Nạn nhân là anh Lê Phú Cường (39 tuổi) và con trai tên Minh 7 tuổi.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn ở Quảng Nam
Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn ở Quảng Nam

VOV.VN-Cơ quan công an đã khởi tố vụ án phá rừng ở tiểu khu 556 trong tổng thể vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn ở Quảng Nam

Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn ở Quảng Nam

VOV.VN-Cơ quan công an đã khởi tố vụ án phá rừng ở tiểu khu 556 trong tổng thể vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Quảng Ninh: Hai thanh niên chém tới tấp đầu bếp Trung Quốc
Quảng Ninh: Hai thanh niên chém tới tấp đầu bếp Trung Quốc

Do có mâu thuẫn, Thanh xúi giục Trường hành hung đầu bếp người Trung Quốc, các đối tượng dùng dao chém tới tấp khiến người này thương nặng.

Quảng Ninh: Hai thanh niên chém tới tấp đầu bếp Trung Quốc

Quảng Ninh: Hai thanh niên chém tới tấp đầu bếp Trung Quốc

Do có mâu thuẫn, Thanh xúi giục Trường hành hung đầu bếp người Trung Quốc, các đối tượng dùng dao chém tới tấp khiến người này thương nặng.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nộp thêm chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nộp thêm chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN -Hà Văn Thắm cho biết, anh ta đã nộp chứng cứ chi tiền lãi ngoài cho các cá nhân và đề nghị xem đây là tình tiết giảm nhẹ khi HĐXX đưa ra hình phạt.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nộp thêm chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nộp thêm chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN -Hà Văn Thắm cho biết, anh ta đã nộp chứng cứ chi tiền lãi ngoài cho các cá nhân và đề nghị xem đây là tình tiết giảm nhẹ khi HĐXX đưa ra hình phạt.

Đi dẹp vỉa hè, Thượng úy công an bị côn đồ tấn công
Đi dẹp vỉa hè, Thượng úy công an bị côn đồ tấn công

Đi dẹp bãi xe lấn chiếm lòng lề đường, tổ công tác đã bị nam thanh niên chửi bới rồi dùng dây nịt lao đến tấn công.

Đi dẹp vỉa hè, Thượng úy công an bị côn đồ tấn công

Đi dẹp vỉa hè, Thượng úy công an bị côn đồ tấn công

Đi dẹp bãi xe lấn chiếm lòng lề đường, tổ công tác đã bị nam thanh niên chửi bới rồi dùng dây nịt lao đến tấn công.

Công an nổ súng trấn áp 20 giang hồ Vũng Tàu náo loạn Mũi Né
Công an nổ súng trấn áp 20 giang hồ Vũng Tàu náo loạn Mũi Né

20 giang hồ xăm trổ từ Vũng Tàu mang theo hung khí tấn công một hộ dân phường Mũi Né gây nên cuộc hỗn chiến buộc công an nổ súng trấn áp.

Công an nổ súng trấn áp 20 giang hồ Vũng Tàu náo loạn Mũi Né

Công an nổ súng trấn áp 20 giang hồ Vũng Tàu náo loạn Mũi Né

20 giang hồ xăm trổ từ Vũng Tàu mang theo hung khí tấn công một hộ dân phường Mũi Né gây nên cuộc hỗn chiến buộc công an nổ súng trấn áp.

Cựu TGĐ Oceanbank:Chưa bao giờ nghĩ làm việc thất đức chiếm đoạt tiền
Cựu TGĐ Oceanbank:Chưa bao giờ nghĩ làm việc thất đức chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lời sau cùng, Sơn cho biết chưa bao giờ bị cáo nghĩ đến những việc thất đức như chiếm đoạt tiền của PVN, của OceanBank. 

Cựu TGĐ Oceanbank:Chưa bao giờ nghĩ làm việc thất đức chiếm đoạt tiền

Cựu TGĐ Oceanbank:Chưa bao giờ nghĩ làm việc thất đức chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lời sau cùng, Sơn cho biết chưa bao giờ bị cáo nghĩ đến những việc thất đức như chiếm đoạt tiền của PVN, của OceanBank. 

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất

VOV.VN - Hà Văn Thắm đề nghị được xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ mới đó là việc anh ta nộp chứng cứ cá nhân mới.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất

VOV.VN - Hà Văn Thắm đề nghị được xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ mới đó là việc anh ta nộp chứng cứ cá nhân mới.

Dùng xăng giết vợ khi đang ngủ
Dùng xăng giết vợ khi đang ngủ

Không níu kéo được tình cảm của vợ, gã chồng mang xăng đến nhà mẹ vợ, đổ vào người vợ khi đang ngủ rồi châm lửa đốt.

Dùng xăng giết vợ khi đang ngủ

Dùng xăng giết vợ khi đang ngủ

Không níu kéo được tình cảm của vợ, gã chồng mang xăng đến nhà mẹ vợ, đổ vào người vợ khi đang ngủ rồi châm lửa đốt.