TP HCM: Người dân đổ dồn về các bến xe đi nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Chiều nay (1/9), đông đảo người dân đến các bến xe, bến phà trên địa bàn TP HCM bắt đầu đợt nghỉ lễ.

Tuy lượng khách tăng cao nhưng do công tác chuẩn bị tốt nên không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các bến.

Tại bến phà Cát Lái (Quận 2), lượng khách bắt đầu tăng cao từ chiều nay dẫn đến tuyến đường Nguyễn Thị Định đi vào bến xảy ra tình trạng ùn ứ. Các lực lượng chức năng đã túc trực để giải quyết tình hình nhưng tình trạng kẹt xe vẫn khá căng thẳng.

Bến xe miền Đông.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái, lượng hành khách qua bến phà sẽ tăng đột biến từ 17 giờ chiều nay khi mọi người tranh thủ thời gian nghỉ lễ để về quê nên có thể xảy ra ùn tắc kéo dài vào khung giờ trên, chiều từ Quận 2 sang huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Dự kiến lượng khách qua phà hôm nay khoảng 60 ngàn người, tăng 20% so với ngày thường. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân thì ngoài việc tăng cường thêm nhân lực, bến phà còn tăng khoảng 70 chuyến (tức là gần gấp đôi ngày thường), đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để giải tỏa ùn tắc bên ngoài bến. Sáng nay, bến phà cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống bến đỗ mới ở cả hai đầu lên xuống phà.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái nói: “Bắt đầu sáng hôm nay đưa vào sử dụng hệ thống phao nổi mới. Hệ thống này sẽ tăng vị trí cập phà, giảm thời gian phương tiện chờ trên sông, lúc đó vào cao điểm, thời gian lễ tết sẽ giảm thời gian hành khách chờ”.

Tại tuyến đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, tuyến đi về các tỉnh miền Tây, chiều nay, lượng phương tiện đổ về đây khá đông bởi nhiều người dân chọn xe máy là phương tiện di chuyển. Còn tại Bến xe miền Tây, lượng khách cũng tăng 40% so với ngày thường với dự kiến khoảng 42 đến 45 ngàn lượt khách. Bến cũng đã huy động 100% lượng xe trên tuyến và chuẩn bị sẵn sàng phương án dự phòng 10 đến 15 xe buýt để phục vụ người dân khi xảy ra ùn ứ khách.

Hành khách ra xe về quê nghỉ lễ 2/9.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng Điều hành, Bến xe miền Tây nói: “Hiện nay tuyến đường Kinh Dương Vương cũng đang thực hiện nên trong đợt lễ 2/9 thì bến xe cũng đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải hỗ trợ trong đợt phục vụ cao điểm lễ Tết cũng như đề nghị Sở Giao thông phân công thanh tra giao thông để mà xử lý thời điểm ùn tắc nhất thời để kịp thời giải tỏa hành khách trong bến và làm sao phục vụ hành khách một cách tốt nhất”.

Tại Bến xe miền Đông, lượng khách cũng bắt đầu tăng từ chiều nay với dự kiến khoảng 27 ngàn lượt qua bến, tăng 20% so với ngày thường. Chủ yếu là các tuyến ngắn, đi các điểm du lịch tại Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt… Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được đảm bảo, an ninh trật tự trước cổng bến xe được tăng cường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt trên 5 tỷ đồng vi phạm giao thông 4 ngày nghỉ lễ
Xử phạt trên 5 tỷ đồng vi phạm giao thông 4 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - 13.945 chủ phương tiện vi phạm trật tự ATGT đường bộ bị xử phạt 4.674,2 triệu đồng, 1.020 vi phạm ATGT đường thủy bị phạt 388,6 triệu đồng.

Xử phạt trên 5 tỷ đồng vi phạm giao thông 4 ngày nghỉ lễ

Xử phạt trên 5 tỷ đồng vi phạm giao thông 4 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - 13.945 chủ phương tiện vi phạm trật tự ATGT đường bộ bị xử phạt 4.674,2 triệu đồng, 1.020 vi phạm ATGT đường thủy bị phạt 388,6 triệu đồng.

Thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ như thế nào?
Thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ như thế nào?

VOV.VN -Từ chiều tối và đêm 1/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to.

Thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ như thế nào?

Thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ như thế nào?

VOV.VN -Từ chiều tối và đêm 1/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to.