Triều Tiên cảnh báo tấn công hạt nhân phủ đầu Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo tấn công hạt nhân phủ đầu Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu khởi động tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay

 

Bản tin thời sự sáng nay (8/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long về việc phòng chống xâm nhập mặn diễn ra gay gắt tại khu vực này.

Tại Hội nghị sơ kết Nghị định 67 của Chính phủ về 1 số chính sách phát triển thủy sản, ngư dân đề nghị các tổ chức tín dụng cần tích cực hơn trong việc thẩm định hồ sơ cho ngư dân vay vốn nằm trong danh sách được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhận lỗi trong cuộc đối thoại với ngư dân Sầm Sơn sau vụ việc hàng trăm người dân tập trung lên khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh phản đối việc di chuyển bến neo đậu tàu thuyền để nhường chỗ cho dự án du lịch.

Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên cảnh báo tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc.

Trong khi đó Mỹ và Hàn Quốc hôm nay bắt đầu khởi động cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay nhằm mục đích cảnh cáo Triều Tiên tránh có thêm những động thái mang tính khiêu khích.

Lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhận trách nhiệm đánh bom đẫm máu gần Baghdad khiến 60 người chết, 70 người bị thương.

Để lôi kéo lực lượng tham gia, tổ chức IS đang truyền bá hệ tư tưởng hận thù, chủ nghĩa tông iaos cực đoan cho thế hệ chiến binh trẻ, đặc biệt là trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên