Cuộc thi sáng tạo truyện bằng phim ngắn của học sinh trường chuyên

VOV.VN - Tiếp nối sự thành công của Red Carpet 2015, Red Carpet 2016 trở lại với sự đổi mới đặc biệt là làm phim sáng tạo từ tác phẩm truyện.

“Red Carpet” là cuộc thi dựng phim ngắn hướng tới học sinh trong trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, được tổ chức bởi Tổ chức chiếu phim từ thiện Movies for Relief trực thuộc Đoàn trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

“Red Carpet” không chỉ là nơi giải trí, giao lưu giữa các bạn học sinh trong và ngoài trường, cuộc thi này còn là một sân chơi lành mạnh cho những bạn yêu thích phim ảnh, đam mê làm phim, bộc lộ cái tôi cá nhân và kĩ năng làm việc nhóm.

 

Năm 2015, cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Addicted” – Say và sẽ đổi mới hơn trong năm nay với chủ đề là sáng tạo một tác phẩm truyện.

Ban giám khảo năm nay sẽ là các thầy giáo, cô giáo trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, các cố vấn, chuyên gia có chuyên môn về làm phim cùng những khách mời (nhà văn trẻ, diễn viên,…) và đại diện ban tổ chức cuộc thi. Họ sẽ đánh giá phim của các nhóm và chấm điểm để chọn ra 8 giải thưởng để trao vào lễ trao giải Red Carpet (dự kiến vào ngày 15/5/2016).

Hãy đến với cuộc thi để có cơ hội giao lưu, kết bạn với những người có chung đam mê, sở thích, để thể hiện tài năng, học hỏi kinh nghiệm và nhận được nhiều giải thưởng giá trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành Giáo dục Hà Nội giảm nhẹ xử phạt học sinh vi phạm giao thông
Ngành Giáo dục Hà Nội giảm nhẹ xử phạt học sinh vi phạm giao thông

VOV.VN -Trong văn bản mới, Sở GD-ĐT Hà Nội đã điều chỉnh các hình thức xử lý kỷ luật học sinh khi vi phạm an toàn giao thông.

Ngành Giáo dục Hà Nội giảm nhẹ xử phạt học sinh vi phạm giao thông

Ngành Giáo dục Hà Nội giảm nhẹ xử phạt học sinh vi phạm giao thông

VOV.VN -Trong văn bản mới, Sở GD-ĐT Hà Nội đã điều chỉnh các hình thức xử lý kỷ luật học sinh khi vi phạm an toàn giao thông.

90% học sinh muốn học đại học, cao đẳng để rồi... thất nghiệp
90% học sinh muốn học đại học, cao đẳng để rồi... thất nghiệp

VOV.VN -Hằng năm, có tới 90% học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký thi CĐ, ĐH, dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng trong nhóm “lao động chất xám”.

90% học sinh muốn học đại học, cao đẳng để rồi... thất nghiệp

90% học sinh muốn học đại học, cao đẳng để rồi... thất nghiệp

VOV.VN -Hằng năm, có tới 90% học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký thi CĐ, ĐH, dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng trong nhóm “lao động chất xám”.

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn
Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Nhiều giáo viên dạy Văn trong nhà trường hiện nay vẫn chưa thực sự truyền tới được cho học sinh niềm đam mê môn Văn

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Lỗi phổ biến của giáo viên, học sinh trong dạy và học Văn

Nhiều giáo viên dạy Văn trong nhà trường hiện nay vẫn chưa thực sự truyền tới được cho học sinh niềm đam mê môn Văn

Học sinh ĐBSCL tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp
Học sinh ĐBSCL tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

VOV.VN -Thông qua ngày hội, thí sinh được hướng dẫn, giải thích về các qui định, qui chế chung của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Học sinh ĐBSCL tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Học sinh ĐBSCL tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

VOV.VN -Thông qua ngày hội, thí sinh được hướng dẫn, giải thích về các qui định, qui chế chung của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Học sinh Hà Nội thi THPT Quốc gia sẽ được rà soát năng lực ra sao?
Học sinh Hà Nội thi THPT Quốc gia sẽ được rà soát năng lực ra sao?

VOV.VN - Học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ được rà soát năng lực theo 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ theo thời gian và cấu trúc đề thi THPT Quốc gia năm 2016.

Học sinh Hà Nội thi THPT Quốc gia sẽ được rà soát năng lực ra sao?

Học sinh Hà Nội thi THPT Quốc gia sẽ được rà soát năng lực ra sao?

VOV.VN - Học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ được rà soát năng lực theo 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ theo thời gian và cấu trúc đề thi THPT Quốc gia năm 2016.