Trường hợp đầu tiên mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika tại Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế xác nhận, bé gái 4 tháng tuổi ở Đắc Lắc mắc dị tật đầu nhỏ do virus Zika. Đây là trường hợp đầu tiên được phát hiệt tại Việt Nam.

Bản tin thời sự sáng nay (28/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục tuần làm việc mới, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra Dự án Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi; Dự án Luật Đường sắt sửa đổi; Dự án Luật Cảnh vệ.

Tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho ngư dân đợt 1 do sự cố môi trường biển.

Bộ Y tế xác nhận, bé gái 4 tháng tuổi ở Đắc Lắc mắc dị tật đầu nhỏ do virus Zika. Đây là trường hợp đầu tiên được phát hiệt tại Việt Nam.

Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu và Canada chính thức ký Hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện.

Chính phủ Australia vừa công bố chính sách nhập cư mới. Theo đó sẽ cấm vĩnh viễn bất cứ người tị nạn hay tìm kiếm người tị nạn nào đến nước này trái phép bằng thuyền.

Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề “Giữ vững kỷ cương để không đánh mất cái lớn nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên