Lễ ra mắt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội

VOV.VN - Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN ra đời với mục tiêu góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn bó của nhân dân ASEAN và vun đắp thêm tinh thần hữu nghị với bạn bè quốc tế. 

Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày thành lập ASEAN và 20 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN, ngày 11/8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ ra mắt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH). 

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa; lãnh đạo các Bộ, ngành cùng các Đại sứ, đại biện và Phu nhân của các nước ASEAN...
Việc thành lập AWCH có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN sắp hình thành.
AWCH với thành phần là các phu nhân và cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và các Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Hà Nội, nòng cốt là các nữ cán bộ ngoại giao tâm huyết, giàu kinh nghiệm của Việt Nam và các nước ASEAN.

Chủ tịch danh dự của AWCH là Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPNVN, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh.
Hoạt động của AWCH sẽ là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam với phụ nữ các nước ASEAN và giữa ASEAN với bạn bè quốc tế.
AWCH cũng tạo cơ hội để phụ nữ trong khu vực được chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ ngoại giao.
Phát biểu tại Lễ ra mắt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng Lễ ra mắt càng có ý nghĩa khi trọng tâm chủ đề của ASEAN năm nay lấy người dân làm trung tâm và phụ nữ là một nửa không thể thiếu trong Cộng đồng ASEAN.

 Phó Thủ tướng khẳng định, những năm qua, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác của ASEAN. Điều này đã được thể hiện xuyên suốt trong các cam kết và hành động của ASEAN từ khi thành lập đến nay.
Thời gian tới, việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và triển khai Tầm nhìn ASEAN sau 2015 cũng như các mục tiêu chung vì sự tiến bộ trên toàn cầu càng không thể thiếu sự tham gia và đóng góp của phụ nữ. 
Phó Thủ tướng tin tưởng rằng sự ra đời của AWCH sẽ có nhiều hoạt động, giao lưu phong phú và thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị và qua đó đóng góp xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh và đoàn kết.
Thay mặt phụ nữ các nước ASEAN, bà Karen Low Zabidi, Phu nhân Đại sứ Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN 2015 đã đánh giá cao sự kiện thành lập AWCH.
Bà Karen Low Zabidi cho rằng hoạt động của Nhóm sẽ giúp tăng cường kết nối, hỗ trợ thiết thực cho mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển.

Thay mặt AWCH, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga nhấn mạnh mục tiêu của Nhóm là góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn bó của nhân dân ASEAN và vun đắp thêm tinh thần hữu nghị với bạn bè quốc tế. 
Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cũng cho biết, trong thời gian tới, AWCH sẽ có nhiều hoạt động phong phú và thiết thực như tổ chức giao lưu văn hóa-thể thao, các chuyến đi thực tế, liên hoan ẩm thực, từ thiện…
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ thượng cờ và kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN
Lễ thượng cờ và kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

VOV.VN - Hơn 20 năm qua, ASEAN luôn là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Lễ thượng cờ và kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Lễ thượng cờ và kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

VOV.VN - Hơn 20 năm qua, ASEAN luôn là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN
Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN

VOV.VN - “Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Cộng đồng ASSEAN”.

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN

VOV.VN - “Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Cộng đồng ASSEAN”.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Sáng 4/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) đã khai mạc tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Sáng 4/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) đã khai mạc tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Thúc đẩy cơ chế hợp tác ASEAN+ 3 sau khi hình thành Cộng đồng chung
Thúc đẩy cơ chế hợp tác ASEAN+ 3 sau khi hình thành Cộng đồng chung

VOV.VN- 15 năm quá trình hợp tác ASEAN+3 là khá dài để các bên hiểu nhau, cùng nhau thực hiện các mục tiêu chung vì sự phát triển của châu Á.

Thúc đẩy cơ chế hợp tác ASEAN+ 3 sau khi hình thành Cộng đồng chung

Thúc đẩy cơ chế hợp tác ASEAN+ 3 sau khi hình thành Cộng đồng chung

VOV.VN- 15 năm quá trình hợp tác ASEAN+3 là khá dài để các bên hiểu nhau, cùng nhau thực hiện các mục tiêu chung vì sự phát triển của châu Á.

Các Bộ trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông
Các Bộ trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc thay đổi cơ cấu các đảo nhân tạo tại Biển Đông, gây hết sức lo ngại đến tất cả các nước. 

Các Bộ trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông

Các Bộ trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc thay đổi cơ cấu các đảo nhân tạo tại Biển Đông, gây hết sức lo ngại đến tất cả các nước. 

Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN
Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Lễ Thượng cờ năm nay càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta đang hướng đến việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.

Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN

Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Lễ Thượng cờ năm nay càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta đang hướng đến việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.