“Trả lại” nụ cười cho hàng trăm trẻ bị hở hàm ếch bẩm sinh

VOV.VN - Sau khi được khám sàng lọc 150 trẻ bị hở hàm ếch bẩm sinh sẽ được phẫu thuật miễn phí trong chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”.

Từ sáng ngày 16/10 sớm hàng trăm người dân từ miền xuôi đến miền núi cao bế con mình bị tật hở hàm ếch có mặt tại bệnh viện quốc tế Vinh, TP Vinh, Nghệ An để kịp làm hồ sơ cho đợt phẫu thuật miễn phí tại đây.

Từ sáng sớm nhiều gia đình đã đưa con đến để thăm khám, làm thủ tục đăng ký phẫu thuật.

Có những gia đình đã vượt qua quãng đường hơn 100km, để đưa con đến khám, đang làm hồ sơ mẹ của bé Cao Văn Thính (11 tháng tuổi, trú xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chia sẻ: Từ khi cháu lọt lòng cả gia đình hốt hoảng khi thấy con bị dị tật hở hàm ếch. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên chưa có điều kiện để đưa con đi phẫu thuật. Hôm nay, cháu được phẫu thuật làm lại môi, gia đình ai cũng vui mừng.
Anh Đậu Văn Thông (SN 1994, trú xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có con là Đậu Văn Trung (5 tháng tuổi, cũng bị hở hàm ếch) bộc bạch: Lúc sinh ra cháu không may bị hở hàm ếch cả gia đình ai cũng lo lắng. Vợ chồng cố gắng tìm mọi cách để chữa trị cho cháu. Nhờ có chương trình cháu được phẫu thuật miễn phí, gia đình vui lắm.
Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Xuân Anh - Giám đốc BV quốc tế Vinh cho biết: “Chương trình phẫu thuật hở hàm ếch cho các cháu đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… nhằm giúp các cháu “sửa chữa” khuyết tật bẩm sinh, mang lại nụ cười cho các em. Từ đó, giúp đỡ các em nhỏ thuận lợi hơn trong các sinh hoạt hằng ngày, nụ cười rạng rỡ hơn. Đây là lần thứ 3 chúng tôi tham gia, cả ba chương trình đã hơn 300 em đã được phẫu thuật miễn phí”.

Các em sinh ra không may bị hở hàm ếch, nhờ chương trình các em sẽ được phẫu thuật trả lại nụ cười. Ngoài ra, toàn bộ chi phí sẽ hoàn toàn miễn phí và các gia đình được hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian lưu trú tại viện.
Chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” cho các em có dị tật hàm mặt tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Quốc tế Vinh, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An... Từ ngày 16/10 - 20/10/2017, chương trình “Phẫu thuật nụ cười” khám và phẫu thuật cho khoảng 150 em nhỏ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có dị tật hàm mặt đủ điều kiện sức khỏe.
Các trẻ sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa với các Bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm tại các Bệnh viện tuyến Trung Ương để đánh giá sức khỏe toàn diện và đảm bảo điều kiện để tham gia phẫu thuật.
Ngoài ra, toàn bộ chi phí sẽ hoàn toàn miễn phí và các gia đình được hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian lưu trú tại viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện
Bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện

VOV.VN - Biết con mình bị hở hàm ếch, một sản phụ đã để lại bé gái sơ sinh tại Bệnh viện Thanh Nhàn và bỏ đi.

Bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện

Bé gái sơ sinh hở hàm ếch bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện

VOV.VN - Biết con mình bị hở hàm ếch, một sản phụ đã để lại bé gái sơ sinh tại Bệnh viện Thanh Nhàn và bỏ đi.

Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em hở hàm ếch
Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em hở hàm ếch

VOV.VN - Sứt môi, hở hàm ếch là dị tật bẩm sinh vùng mặt. Tại Việt Nam, ước tính cứ 700 trẻ sinh ra có 1 trường hợp bị khe hở môi, hàm ếch.  

Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em hở hàm ếch

Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em hở hàm ếch

VOV.VN - Sứt môi, hở hàm ếch là dị tật bẩm sinh vùng mặt. Tại Việt Nam, ước tính cứ 700 trẻ sinh ra có 1 trường hợp bị khe hở môi, hàm ếch.