Gặp mặt mừng xuân Canh Dần với cộng đồng quốc tế tại Việt Nam

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục đóng vai trò đối tác, hợp tác, góp phần cùng Việt Nam giải quyết những vấn đề kinh tế-xã hội; thách thức, tác động của việc biến đổi khí hậu toàn cầu  

Chiều 4/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tổ chức gặp mặt hữu nghị đón xuân Canh Dần năm 2010 với đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Tới dự có Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các ban, ngành hữu quan.

Thay mặt Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và Uỷ ban, ông Vũ Xuân Hồng nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc mừng Năm mới tới các vị Đại sứ, đại diện trong Đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tới dự buổi gặp mặt; bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong năm 2009 vừa qua.

Điểm lại những thành quả trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và giảm nghèo mà Việt Nam đạt được trong năm qua, ông Vũ Xuân Hồng cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và nhấn mạnh, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá với tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã tham gia và đóng góp có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc và trong củng cố với các nước trên thế giới.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp và Uỷ ban đã luôn nhận được sự ủng hộ, phối hợp của đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tài trợ trên 271,5 triệu USD trong năm 2009, triển khai trên 2.000 dự án và khoản viện trợ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên thiên nhiên trên khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước. Số tiền tài trợ tăng trên 8% so với năm 2008 và cao nhất từ trước tới nay cho các dự án nhân đạo và phát triển, góp phần tích cực trong nỗ lực phát triển của Việt Nam. Ông Vũ Xuân Hồng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đã có, năm 2010 là thời điểm có nhiều sự kiện lịch sử và trọng đại, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turro Gonzalez phát biểu nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành quả từ những chương trình và hoạt động có ý nghĩa của Liên hiệp trong năm 2009 vừa qua; bày tỏ tin tưởng, trong quá trình hội nhập của Việt Nam với khu vực và trên thế giới, Liên hiệp sẽ tiếp tục góp phần là cầu nối giúp các dân tộc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Thay mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đồng Giám đốc Trung tâm dữ liệu phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, ngài Marko Lovrekovic đã phát biểu bày tỏ vui mừng về những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và cho biết, trong năm mới 2010, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục đóng vai trò đối tác, hợp tác, góp phần cùng Việt Nam giải quyết những vấn đề kinh tế-xã hội cũng như những thách thức, tác động của việc biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên