Bộ Y tế thăm bệnh nhân bị quên kéo phẫu thuật trong bụng 18 năm

VOV.VN - Đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến thăm hỏi bệnh nhân bị bỏ quên trong bụng suốt 18 năm qua.
 

Trong những ngày đầu năm mới 2017, đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên thăm hỏi bệnh nhân Ma Văn Nhật vừa được mổ lấy chiếc kéo phẫu thuật bị bỏ quên trong bụng suốt 18 năm qua.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê thăm bệnh nhân Ma Văn Nhật

Thăm bệnh nhân vào ngày 1/1/2017, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đã chuyển lời thăm hỏi, động viên và quà tặng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới bệnh nhân Ma Văn Nhật, đồng thời chia sẻ những rủi ro mà người bệnh gặp phải. Cho rằng trường hợp bệnh nhân bị quên kéo phẫu thuật trong bụng suốt 18 năm là bài học cho Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã chỉ đạo bệnh viện Gang thép Thái Nguyên tập trung những điều kiện chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân này; yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn và Sở Y tế Bắc Kạn theo dõi sát sao và cập nhật tình hình sức khỏe của bệnh nhân Ma Văn Nhật về Bộ Y tế.

Trước đó, bệnh nhân Ma Văn Nhật, 54 tuổi, ở xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đi khám tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên thì phát hiện trong ổ bụng của ông có một chiếc kéo dài khoảng 15 cm, giới chuyên môn gọi là chiếc panh phẫu thuật.

Ông Nhật khẳng định, đó là dụng cụ bị bỏ quên trong một lần ông được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cách đây 18 năm khi ông bị tai nạn giao thông, ghi đông xe đâm vào mạng sườn. Vì sau lần phẫu thuật đó, ông chưa lần nào phải vào viện mổ. Lúc đó, ông Nhật đã nộp hết giấy tờ nằm viện cho cơ quan công an để làm hồ sơ giải quyết vụ tai nạn.

Còn Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cho biết, do thời gian đã quá lâu, hồ sơ bệnh án đã bị hủy nên chưa tìm ra bác sỹ nào bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân. Sau đó, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã mời một số bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đến Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên để mổ lấy kéo trong bụng bệnh nhân Ma Văn Nhật ra. Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, dự kiến trong tuần này sẽ xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế yêu cầu xác minh rõ vụ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm
Bộ Y tế yêu cầu xác minh rõ vụ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm

VOV.VN - Sau khi đi khám, các bác sĩ đã phát hiện trong ổ bụng của bệnh nhân có một chiếc kéo/panh dài 15 cm.

Bộ Y tế yêu cầu xác minh rõ vụ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm

Bộ Y tế yêu cầu xác minh rõ vụ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm

VOV.VN - Sau khi đi khám, các bác sĩ đã phát hiện trong ổ bụng của bệnh nhân có một chiếc kéo/panh dài 15 cm.

Xác minh việc bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm
Xác minh việc bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm

VOV.VN -Kết quả chụp X-quang cho thấy, hình chiếc kéo mổ rất rõ nằm trong ổ bụng của bệnh nhân.

Xác minh việc bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm

Xác minh việc bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm

VOV.VN -Kết quả chụp X-quang cho thấy, hình chiếc kéo mổ rất rõ nằm trong ổ bụng của bệnh nhân.