Nạn nhồi nhét khách trên tuyến Hà Nội - Đắc Lắc diễn ra phức tạp

VOV.VN - Từ Hà Nội vào Đắc Lắc, một số nhà xe chạy tuyến này chở quá số hành khách theo quy định, gây mất an toàn giao thông.

Hôm nay (16/2), tức mồng 10 tháng 1 âm lịch, nhu cầu đi lại  của người dân tăng mạnh từ Hà Nội vào Đắc Lắc, việc một số nhà xe chạy tuyến này chở quá số hành khách theo quy định, gây mất an toàn giao thông.

Xe khách nhồi nhét khách tại QL 14 ở Đắk Lắk.
Sau thời gian nghỉ Tết, anh Lê Văn Thành, ở thành phố Hà Nam, tỉnh Hà Nam, đón xe của nhà xe Hải Cường có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột để trở lại  huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông để làm việc. Anh Thành cho biết, chuyến xe này bắt khách suốt dọc đường, gây nên tình trạng nhồi nhét, số hành khách trên xe nhiều gấp rưỡi so với quy định, nhưng mọi người đều phải chấp nhận :

“Ngày Tết thì xe nào cũng đông hết, giường nằm, ghế giữa nói chung chật hết, ngồi hàng giữa cũng phải chen, kể cả bắt từ Vinh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh cũng thế giá vé như nhau hết. Những người kia ngồi đường luồng cũng phải trả giá vé 1.050 đồng. Mấy xe Bắc Nam xe nào cũng chở quá gần 2 chục người”.

Chung tình trạng phải chấp nhận nhồi nhét, anh Nguyễn Đình Hoàng, một hành khách vừa kết thúc hành trình Bắc-Nam bằng xe khách, cho biết: Đi từ Hà Nội, lên xe từ bến xe đã hết ghế phải nằm ở đường luồng. Tuy nhiên, xe đầy khách quá tải như thế không thấy công an xử phạt. Mỗi lần gần đến xe chỉ dừng lại vài phút, thấy lơ xe xuống nói chuyện lúc sau lên xe không thấy bị phạt.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Đắc Lắc, trong 9 ngày nghỉ lễ Tết Bính Thân 2016, toàn tỉnh Đắc Lắc xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 9 người, 6 người bị thương. Số vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng và số người chết giảm so với dịp Tết năm 2015. Tuy nhiên, nạn xe khách chạy nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, chở quá số người quy định diễn ra hết sức phức tạp. Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng cùng vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng này.

Ông Bùi Văn Ngọc, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân công an tỉnh đã lập biên bản 3.288 trường hợp, trong đó, xe khách 116 trường hợp, xe tải 16 trường hợp, xe con 43 trường hợp. Tuy nhiên, do lực lượng không thể phủ xuyên suốt được ngày đêm, cung như tất cả các tuyến đường nên vẫn còn một số  hiện tượng xe nhồi nhét khách. Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã chỉ đạo cảnh sát giao thông công an tỉnh, cũng như thanh tra giao thông tiếp tục thực hiện việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Xe dù, nạn chặt chém khách hoành hành
Thanh Hóa: Xe dù, nạn chặt chém khách hoành hành

VOV.VN -  Mặc dù hết kỳ nghỉ lễ Tết nhưng một số tuyến xe từ các huyện Thanh Hóa đi Hà Nội khách vẫn bị "chặt chém" với giá vé "trên trời".

Thanh Hóa: Xe dù, nạn chặt chém khách hoành hành

Thanh Hóa: Xe dù, nạn chặt chém khách hoành hành

VOV.VN -  Mặc dù hết kỳ nghỉ lễ Tết nhưng một số tuyến xe từ các huyện Thanh Hóa đi Hà Nội khách vẫn bị "chặt chém" với giá vé "trên trời".