Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin 2015

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Việt Nam đứng trong top 5 nước tăng trưởng công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới.

Hôm nay (25/6), tại Hà Nội, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam 2015. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đến dự.

Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2015

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, công nghệ thông tin trong năm qua có tốc độ tăng trưởng 16%. Việt Nam đứng trong top 5 nước tăng trưởng công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới. 

Phó Thủ tướng lưu ý, việc thứ hạng của Việt Nam tụt 19 bậc (đứng thứ 99) trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2014, có nguyên nhân do mức độ công nghệ thông tin các thủ tục hành chính quá chậm.

Theo thống kê, đến cuối năm 2013, Việt Nam mới có khoảng 110 dịch vụ công mức độ 4 (dịch vụ công thực hiện trực tuyến từ việc thanh toán lệ phí đến trả kết quả) trong tổng số 104 nghìn dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: “Chúng ta có đầy đủ các văn bản từ của Đảng, Nhà nước, chiến lược nhưng vấn đề là tổ chức thực hiện như thế nào, thể hiện bằng các hành động cụ thể.

Chúng ta phải đề ra quy định Nhà nước có tính bắt buộc với các bộ, ngành, các cấp phải có lộ trình cụ thể cung cấp các dịch vụ công này. Bên ngoài xã hội thành một phong trào thi đua giống như vừa rồi chúng ta đã làm với việc cải thiện môi trường kinh doanh. 

Một khi cơ quan nhà nước các cấp đứng trước đòi hỏi mang tính bắt buộc là phải cung cấp dịch vụ công ở cấp độ 4, cấp độ 3 là bao nhiêu. Cộng thêm cơ chế cho thuê dịch vụ thì bài toán về dịch vụ công sẽ được giải quyết.”

Với chủ đề “Công nghệ thông tin và quản trị thông minh”, các đại biểu thảo luận những giải pháp đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin về 4 chủ đề chính đó là: Nâng cao năng lực ngành y tế; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công; Phát triển giao thông thông minh, xây dựng đô thị đáng sống; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Tại diễn đàn, cựu Thủ tướng Nhật Bản, Yukio Hatoyama khẳng định, Nhật Bản sẵn sàng hợp tác mạnh mẽ, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển Chính phủ điện tử.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn (ảnh: Vân Anh)

Ông Yukio Hatoyama nói: “Để phát triển bền vững và cải thiện các tiêu chí đặt ra, Việt Nam cần tập trung đào tạo và bồi dưỡng các chuyên gia để hỗ trợ lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Tôi tin rằng Việt Nam và Nhật Bản có thể tiếp tục tăng cường các hợp tác chiến lược, nhất là trong việc hình thành hệ thống đại học kỹ thuật tiên tiến, với trọng tâm là phát triển ngành công nghệ thông tin. 

Tôi tin rằng với hệ thống công nghệ thông tin mạnh và các chính sách hỗ trợ có thể giúp Việt Nam tăng trưởng nhanh gấp đôi, có cuộc sống bền vững cho người dân Việt Nam bây giờ và các thế hệ mai sau”.

Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam 2015 thu hút trên 500 đại biểu trong và ngoài nước tham gia. Đặc biệt, diễn đàn lần này không chỉ có sự tham dự của các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin mà 2/3 số đại biểu đăng ký tham dự diễn đàn đến từ các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. 

Đây là thay đổi lớn trong thành phần tham dự diễn đàn so với 5 năm trước đây, chứng tỏ công nghệ thông tin ngày càng nhận được sự quan tâm lớn hơn của cộng đồng và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vũ Đức Đam nói về sự thật nông dân mang rau đẹp, xanh đi bán
Ông Vũ Đức Đam nói về sự thật nông dân mang rau đẹp, xanh đi bán

VOV.VN - Nông dân đem ra chợ bán các sản phẩm thực phẩm là thường đẹp, xanh hơn so với sản phẩm họ trồng để tiêu dùng trong gia đình.

Ông Vũ Đức Đam nói về sự thật nông dân mang rau đẹp, xanh đi bán

Ông Vũ Đức Đam nói về sự thật nông dân mang rau đẹp, xanh đi bán

VOV.VN - Nông dân đem ra chợ bán các sản phẩm thực phẩm là thường đẹp, xanh hơn so với sản phẩm họ trồng để tiêu dùng trong gia đình.

Vắng vẻ Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng
Vắng vẻ Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng

VOV.VN - Khâu tổ chức sơ sài, sản phẩm trưng bày nghèo nàn, Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng đã khiến nhiều người thất vọng.    

Vắng vẻ Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng

Vắng vẻ Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng

VOV.VN - Khâu tổ chức sơ sài, sản phẩm trưng bày nghèo nàn, Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng đã khiến nhiều người thất vọng.    

Forbes: Việt Nam cần chú trọng đào tạo tài năng công nghệ thông tin
Forbes: Việt Nam cần chú trọng đào tạo tài năng công nghệ thông tin

VOV.VN- Ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng.

Forbes: Việt Nam cần chú trọng đào tạo tài năng công nghệ thông tin

Forbes: Việt Nam cần chú trọng đào tạo tài năng công nghệ thông tin

VOV.VN- Ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng.