Việt Nam trong tuần:

Bí thư Đinh La Thăng: Quyết dẹp bảo kê chống lưng lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu phải kiên quyết dẹp chuyện bảo kê chống lưng cho hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, đồng thời công khai các điểm đỗ xe...

* Từ những động thái quyết liệt của UBND quận 1 (TP HCM) trong việc lập lại trật tự đô thị, các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng… cũng đồng loạt thực hiện.

Tại hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TP HCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu phải kiên quyết dẹp chuyện bảo kê chống lưng cho hoạt động kinh doanh trên vỉa hè; đồng thời, phải công khai các điểm đỗ, đậu xe, mức giá cụ thể…

Ông Thăng cũng cho rằng việc lập lại trật tự đô thị cái cần nhất là sự quyết tâm và cho rằng nếu phường không vào cuộc thì thất bại. “Các anh phải vào cuộc chứ không thể để những người như ông Đoàn Ngọc Hải trở thành ngôi sao cô đơn, lẻ loi mãi thế được”.

* Tại Hà Nội, sáng 10/3, toàn bộ các lực lượng cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố đã ra quân để lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè.

Nhiều công trình, biển quảng cáo… vi phạm trên các tuyến phố như Hàng Đào, Hàng Giấy, Mã Mây… đã bị lực lượng chức năng xử lý. Cùng với đó, nhiều hộ dân cũng tự giác khắc phục các vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè

Bốn người tử vong trong ngôi nhà bị cháy

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở Q.Bình Tân (TP.HCM) rạng sáng 12/3 khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Danh tính 4 người tử vong được xác định gồm: Chị Nguyễn Xuân Trang, sinh năm 1991; anh Nguyễn Xuân Trí, sinh năm 1994, em trai chị Trang; và hai con gái của chị Trang là bé Huỳnh Tường Vy, Huỳnh Tường Vân cùng sinh năm 2012.

Hiện trường vụ cháy

Đám cháy bùng phát lúc 0h20 phút, do ngọn lửa bùng phát bất ngờ và bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ trong ít phút đã bao trùm toàn bộ cơ sở này khiến cả gia đình gia chủ mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều 11 xe các loại và 70 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng chữa cháy quận Bình Tân nỗ lực khống chế đám cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, căn nhà xảy ra cháy kinh doanh buôn bán hòm, thường ngày có 5 người sinh sống, ngoài 4 người tử vong nêu trên thì còn có anh Huỳnh Văn Hiến (32 tuổi, là chồng chị Trang), tuy nhiên, thời điểm xảy ra cháy, anh Hiến không có ở nhà nên may mắn thoát chết. 

Bộ Tài chính đề xuất khoán xe công bắt buộc từ cấp Thứ trưởng trở lên

Bộ Tài chính đã có công văn số 2399/BTC-QLCS gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nhằm xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, nhiều chức danh tại cấp bộ, địa phương và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ không còn được bố trí xe công phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác, thay vào đó là hình thức nhận khoán kinh phí bắt buộc hàng tháng và tự bố trí phương tiện đi làm.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên gồm Thứ trưởng và tương đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn kinh tế nhà nước phải thực hiện cơ chế khoán sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán theo hình thức tự nguyện đối với trường hợp đi công tác.

Hacker tấn công các website sân bay Việt Nam là học sinh lớp 9

Tối 11/3, nguồn tin từ Bộ Công an cho hay Cục An ninh mạng (Tổng cục An ninh - Bộ Công an) vừa xác minh hai người đã tấn công, xâm nhập website Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá và Tuy Hòa trong các ngày từ 8 đến 10/3. Đó là L.C.K.D (ở quận Tân Bình, TP.HCM) và P.H.H (ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai), cả 2 đều 15 tuổi.

Trong đó, L.C.K.D là người khai thác lỗ hổng bảo mật và xâm nhập website của sân bay Tân Sơn Nhất. Còn P.H.H thực hiện việc tấn công vào website của bốn cảng hàng không còn lại.

Làm việc với công an, hai thiếu niên đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Họ nói động cơ tấn công xuất phát từ mục đích thích khám phá, mong muốn thể hiện, khoe khoang thành tích trong giới hacker.

Xét thấy D. và H. có thái độ khai báo thành khẩn và đang trong tuổi vị thành niên, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai xử lý hành chính, giao gia đình quản lý, giáo dục. 

Hà Nội siết chặt quản lý rượu sau các vụ ngộ độc

Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm sau vụ 12 sinh viên nhập viên vì ngộ độc rượu methanol.

 

Theo kết quả xét nghiệm, các trường hợp ngộ độc đều có nồng độ methanol trong máu lên tới 318 mg/dL, trong khi chỉ ở ngưỡng 20 mg/dL là đủ để đe dọa tổn thương thần kinh.

Trước tình hình trên, Sở Y tế và Sở Công Thương Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu hoặc các dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có bán rượu, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc. Sau một tuần ra quân, đoàn kiểm tra đã niêm phong 1.970 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiến hành xử phạt 18 cơ sở với số tiền gần 70 triệu đồng. Việc thanh tra, kiểm soát chất lượng rượu được người tiêu dùng hoan nghênh và ủng hộ.

"Kong: Đảo đầu lâu" đạt doanh thu kỷ lục 18 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày

Hiệu ứng truyền thông từ bộ phim, cộng với niềm tự hào khi các địa danh nổi tiếng của Việt Nam xuất hiện trong bom tấn đầu tiên của Hollywood quay tại Việt Nam khiến "Kong: Skull Island" (Kong: Đảo đầu lâu) gây sốt từ khi chưa chính thức ra rạp. 


Theo thông tin mới nhất từ phát hành, tính cả các suất chiếu sớm tối 9/3 và ngày công chiếu đầu tiên tại VN, 10/3, "Kong: Skull Island" đã thu về 18.2 tỷ đồng. Riêng trong ngày 10/3, bộ phim đã hút 162 ngàn lượt khán giả đến rạp.

"Kong: Skull Island" cũng là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên các mạng xã hội những ngày qua không chỉ vì sự cố cháy sân khấu 1 tỉ đồng tại buổi ra mắt ở TP.HCM tối 9/3 mà còn bởi cảnh sắc Việt xuất hiện ấn tượng trong phim.

Bộ phim này đã phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đây và trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn ngày đầu tiên (thứ sáu) cao nhất trong lịch sử chiếu bóng tại Việt Nam. "Kong: Skull Island" không nghi ngờ gì đã trở thành siêu phẩm ăn khách nhất từ trước đến nay. 

Dự đoán, doanh thu của bom tấn 190 triệu USD này sẽ còn tiếp tục viết nên kỷ lục ở phòng vé Việt trong dịp cuối tuần này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên