Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV8

VOV.VN - Tại Hội nghị, các quan chức kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam nhận thấy hợp tác CLMV đã đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

Chiều nay (6/8), Đoàn đại biểu Việt Nam do thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) lần thứ 8. Đây là một trong những hội nghị quan trọng nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM48) diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào) từ ngày 31/7 đến ngày 6/8.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV8

Tại Hội nghị, các quan chức kinh tế 4 nước CLMV vui mừng nhận thấy hợp tác CLMV đã đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực như kinh tế - thương mại, du lịch, hải quan, kết nối giao thông và các hành lang kinh tế..., góp phần quan trọng hỗ trợ các nước thành viên hội nhập kinh tế quốc tế và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN; các nước ASEAN đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm dần và xóa bỏ thuế quan ASEAN, trong đó, các nước CLMV đã xóa bỏ được 90,9% các dòng thuế và dự tới năm 2018, tỷ lệ thuế được xóa bỏ của các nước CLMV sẽ là 97,81% và ASEAN sẽ là 98,67%.

Sự hình thành của Cộng đồng kinh tế ASEAN và dịch chuyển cơ cấu của các nền kinh tế lớn trong khu vực, mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Nằm trên giao lộ kết nối giữa Đông-Nam Á với các thị trường rộng lớn Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, với lực lượng lao động ở độ tuổi vàng, nguồn tài nguyên dồi dào và quy mô thị trường gần 190 triệu dân, các nước CLMV có tiềm năng lớn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và trở thành một động lực tăng trưởng mới của ASEAN.

Tại Hội nghị CLMV 8, Việt Nam cùng các nước CLMV thống nhất Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2017-2018, bao gồm việc xem xét xây dựng Chiến lược tổng thể về Phát triển CLMV cho dài hạn. Đồng thời, thực hiện chủ trương tham gia chủ động và tích cực xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Việt Nam ủng hộ nước Chủ tịch Lào tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về các khuôn khổ hội nhập nội khối cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV8

Hiện nay, Việt Nam là một trong số các nước ASEAN thực hiện tốt nhất các sáng kiến thuận lợi hóa thương mại để giảm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội nghị lần này, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến về hợp tác khu vực giữa bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, nhằm tăng cường kết nối kinh tế, tạo ra các khu vực kinh tế tiểu vùng có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều tỉnh và thành phố của Việt Nam ở khu vực miền Trung và Nam Bộ Việt Nam.

Bà Apiradi Tantraporn, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan chia sẻ: Phía Thái Lan  sẽ thu thập và xây dựng trung tâm dữ liệu về đầu tư của Lào, Việt Nam, Myanma, cũng như tổ chức các Hội chợ triển lãm hàng hoá giữa các nước CMLV: “Thái Lan chúng tôi sẽ cùng chung bước với các nước CLMV bởi chúng ta có những chủng loại hàng hoá gần giống nhau. Như Thái Lan và Lào cũng có những cơ sở sản xuất về may mặc và linh kiện ô tô và chúng tôi có những nhà máy lắp ráp ô tô, nhà máy sản xuất máy móc điện tử, vì vậy chúng tôi cần phải mua những linh kiện này để sử dụng  và lắp ráp thành phầ và xuất khẩu sang nước thứ 3. Hội nghị đã diễn ra hồi tháng 6 Chúng ta đã tiến hành những dự án như Lào, Việt Nam có những quy định khuyến khích đầu tư, tuy nhiên người Thái vẫn chưa biết nhiều về những quy định đó, diễn đàn này là cơ hội để chúng tôi tìm hiểu hơn về những điều đó”.

Cũng trong ngày hôm nay, đã diễn ra Hội nghị Tham vấn lần thứ 22 giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI); Hội nghị Tham vấn lần thứ 13 giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) và Ấn Độ; Hội nghị Tham vấn lần thứ 14 giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC); Hội nghị Tham vấn lần thứ 1 giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) và Hồng Kong, Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mê Công – Nhật Bản lần thứ 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hoạt động cuối cùng của Hội nghị AMM-49 và các Hội nghị liên quan
Ngày hoạt động cuối cùng của Hội nghị AMM-49 và các Hội nghị liên quan

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những tiến triển hợp tác trong các khuôn khổ ASEAN+3, EAS và ARF.

Ngày hoạt động cuối cùng của Hội nghị AMM-49 và các Hội nghị liên quan

Ngày hoạt động cuối cùng của Hội nghị AMM-49 và các Hội nghị liên quan

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những tiến triển hợp tác trong các khuôn khổ ASEAN+3, EAS và ARF.

Khai mạc Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 30
Khai mạc Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 30

VOV.VN -Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã hoan nghênh những tiến bộ quan trọng đã đạt được trong việc giảm dần và xóa bỏ thuế tại ASEAN.

Khai mạc Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Hội đồng khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 30

VOV.VN -Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã hoan nghênh những tiến bộ quan trọng đã đạt được trong việc giảm dần và xóa bỏ thuế tại ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ưu tiên tăng cường hợp tác nội khối
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ưu tiên tăng cường hợp tác nội khối

VOV.VN - Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tập trung xem xét các khuôn khổ cho tăng cường hợp tác kinh tế nội khối ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ưu tiên tăng cường hợp tác nội khối

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ưu tiên tăng cường hợp tác nội khối

VOV.VN - Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tập trung xem xét các khuôn khổ cho tăng cường hợp tác kinh tế nội khối ASEAN.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - AEM-48 tập trung thảo luận việc đảm bảo việc tổ chức triển khai nội dung của chủ đề “Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động”.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - AEM-48 tập trung thảo luận việc đảm bảo việc tổ chức triển khai nội dung của chủ đề “Biến tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động”.

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng
Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng

VOV.VN - Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN (SOM) xem xét đệ trình các Bộ trưởng kế hoạch kết nối ASEAN sau năm 2015...

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng

VOV.VN - Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN (SOM) xem xét đệ trình các Bộ trưởng kế hoạch kết nối ASEAN sau năm 2015...