Nhật Bản- Hàn Quốc tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên trong 5 năm qua

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản dự kiến sẽ giải thích về cách thức Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ để sửa đổi định hướng hợp tác quốc phòng giữa 2 bên.

Các quan chức Quốc phòng và Ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ nhóm họp tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào tuần tới nhằm tổ chức đối thoại an ninh lần đầu tiên trong hơn 5 năm qua.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại này khi hai nhà lãnh đạo này nhóm họp với nhau hồi tháng trước.

Trong số các đại biểu tham cuộc dự đối thoại sắp tới có Vụ trưởng vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara và Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-deok.

Tại cuộc đối thoại lần này, giới chức trách Nhật Bản dự kiến sẽ giải thích về việc Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ như thế nào để sửa đổi định hướng hợp tác quốc phòng giữa hai bên. Các đại biểu của Nhật Bản cũng hy vọng sẽ tăng cường hợp tác an ninh thông qua thảo luận các biện pháp để đối phó với vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Nhật – Hàn vẫn chưa được hóa giải
Căng thẳng Nhật – Hàn vẫn chưa được hóa giải

VOV.VN - Cuộc đàm phán cấp thứ trưởng đầu tiên trong vòng 8 tháng qua giữa Nhật - Hàn đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào đáng kể

Căng thẳng Nhật – Hàn vẫn chưa được hóa giải

Căng thẳng Nhật – Hàn vẫn chưa được hóa giải

VOV.VN - Cuộc đàm phán cấp thứ trưởng đầu tiên trong vòng 8 tháng qua giữa Nhật - Hàn đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào đáng kể

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Nhật Bản-Ấn Độ gia tăng hợp tác quốc phòng do nhân tố Trung Quốc?
Nhật Bản-Ấn Độ gia tăng hợp tác quốc phòng do nhân tố Trung Quốc?

VOV.VN - Trong hai ngày 30-31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã thăm Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng thực chất hơn với Nhật Bản.

Nhật Bản-Ấn Độ gia tăng hợp tác quốc phòng do nhân tố Trung Quốc?

Nhật Bản-Ấn Độ gia tăng hợp tác quốc phòng do nhân tố Trung Quốc?

VOV.VN - Trong hai ngày 30-31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã thăm Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng thực chất hơn với Nhật Bản.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Mỹ-Nhật-Hàn sẽ chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn sẽ chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên

VOV.VN - Các đặc phái viên của Mỹ - Nhật - Hàn hôm nay (28/1) có cuộc đối thoại tại Tokyo để tiến tới một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên.

Mỹ-Nhật-Hàn sẽ chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn sẽ chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên

VOV.VN - Các đặc phái viên của Mỹ - Nhật - Hàn hôm nay (28/1) có cuộc đối thoại tại Tokyo để tiến tới một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên.

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)
Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

VOV.VN - Bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử thời chiến, hàng hải và tranh chấp lãnh thổ.

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

Ngoại trưởng Trung– Nhật– Hàn nhóm họp tại Seoul (Hàn Quốc)

VOV.VN - Bất đồng lớn nhất giữa ba nước trong một vài năm qua xoay quanh vấn đề lịch sử thời chiến, hàng hải và tranh chấp lãnh thổ.

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật
‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

Phòng vệ tập thể trước tiên phải để bảo vệ người Nhật Bản
Phòng vệ tập thể trước tiên phải để bảo vệ người Nhật Bản

VOV.VN - Chính quyền Nhật Bản đang cứng rắn với chính sách của mình trong một mong muốn tăng cường sức mạnh quân sự ra bên ngoài. 

Phòng vệ tập thể trước tiên phải để bảo vệ người Nhật Bản

Phòng vệ tập thể trước tiên phải để bảo vệ người Nhật Bản

VOV.VN - Chính quyền Nhật Bản đang cứng rắn với chính sách của mình trong một mong muốn tăng cường sức mạnh quân sự ra bên ngoài.