Nga kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn trong các cuộc đàm phán về Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/10 kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn trong các cuộc đàm phán về Syria và cuộc chiến chống IS.

Phát biểu của Ngoại trưởngNga đưa ra trong khi Pháp đang tổ chức một Hội nghị về khủng hoảng Syria với sự tham gia của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan… mà không có sự tham dự của Nga hay Iran.

Phát biểu với báo giới tại Moscow, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga đã không được mời tham gia đàm phán và không rõ mục đích của Hội nghị này là gì.

Một mục tiêu IS bị máy bay Nga tấn công. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Theo ông Lavrov, những gì Nga làm ở Syria đều đã công khai mục đích rõ ràng, trong đó nhằm tạo sự đồng thuận với liên minh do Mỹ dẫn đầu, để chống lại các tổ chức khủng bố ở Syria.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, Nga và Iran nên được tham gia vào tất cả các cuộc đàm phán về tiến trình kiến tạo hòa bình ở Syria. Ông cũng kêu gọi cho Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia hay Jordan được tham gia các vòng đàm phán tiếp theo về Syria.

“Việc chúng ta cùng tham gia vào những nỗ lực đó là rất quan trọng. Những cuộc đàm phán quốc tế sẽ giúp các bên xung đột ở Syria ngồi xuống thương lượng hòa bình thay vì chỉ cố gắng đàm phán cái gì đó, và đưa ra một giải pháp mang tính áp đặt từ bên ngoài.

Tôi thực sự hi vọng rằng không chỉ có Iran mà các quốc gia láng giềng khác cũng sẽ được mời vào các vòng đàm phán tiếp theo. Hãy chờ xem vòng đàm phán vào ngày 30/10 tới. Bởi nếu không sẽ rất khó để các bên hiểu một cách nghiêm túc bản chất của vấn đề”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cấp thiết của sự đoàn kết từ tất cả các bên ở trong và ngoài Syria để chống kẻ thù chung. Đó là các tổ chức khủng bố và cực đoan.

Cho đến nay, Mỹ, các nước Châu Âu và một số quốc gia Arab vẫn cương quyết cho rằng Tổng thống Syria Bashar al- Assad phải rời bỏ quyền lực, như là một điều kiện tiên quyết cho tiến trình thiết lập dân chủ tại quốc gia Trung Đông này, trong khi Nga và Iran lại không cho là vậy.

Cuộc nội chiến 4 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người và đẩy hàng triệu người bị mất nhà cửa. Sự trỗi dậy và hoành hành của các nhóm khủng bố càng đẩy người dân Syria vào “bước đường cùng” buộc họ phải chạy trốn khỏi quê hương, đất nước bằng mọi giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria
Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

Mỹ hoang mang trước năng lực mà quân đội Nga thể hiện tại Syria

VOV.VN- Năng lực mà quân đội Nga thể hiện ở Syria đã gây “bất ngờ lớn” đối với giới chức Lầu Năm Góc và Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn trước Mỹ tại đây.

Mỹ “tái khởi động” chiến lược chống IS, đưa bộ binh vào Iraq, Syria?
Mỹ “tái khởi động” chiến lược chống IS, đưa bộ binh vào Iraq, Syria?

Mỹ đang “tái khởi động” chiến lược quân sự của mình tại Iraq và Syria và sẽ đơn phương tiến hành tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt IS nếu thấy cần thiết.

Mỹ “tái khởi động” chiến lược chống IS, đưa bộ binh vào Iraq, Syria?

Mỹ “tái khởi động” chiến lược chống IS, đưa bộ binh vào Iraq, Syria?

Mỹ đang “tái khởi động” chiến lược quân sự của mình tại Iraq và Syria và sẽ đơn phương tiến hành tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt IS nếu thấy cần thiết.

Tướng Mỹ tin Iran có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu ở Iraq và Syria
Tướng Mỹ tin Iran có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu ở Iraq và Syria

VOV.VN - Ngày 27/10, Tướng Joseph Duford cho rằng, Iran hiện có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu chống lại Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.

Tướng Mỹ tin Iran có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu ở Iraq và Syria

Tướng Mỹ tin Iran có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu ở Iraq và Syria

VOV.VN - Ngày 27/10, Tướng Joseph Duford cho rằng, Iran hiện có khoảng 3.000 quân đang chiến đấu chống lại Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria
Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Nóng: Một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân ở Syria
Nóng: Một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân ở Syria

VOV.VN - Vụ lính Nga tự sát xảy ra ở căn cứ mà hàng ngày phi cơ Nga xuất kích đánh IS ở Syria. Vụ việc sơ bộ được xác định là có liên quan đến bạn gái anh này.

Nóng: Một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân ở Syria

Nóng: Một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân ở Syria

VOV.VN - Vụ lính Nga tự sát xảy ra ở căn cứ mà hàng ngày phi cơ Nga xuất kích đánh IS ở Syria. Vụ việc sơ bộ được xác định là có liên quan đến bạn gái anh này.