TP HCM sẽ phạt nguội những hành vi lấn chiếm vỉa hè

VOV.VN -TP HCM sẽ phạt nguội những hành vi lấn chiếm vỉa hè. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục ra quân đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.

Bản tin thời sự trưa nay (5/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các nữ Đại sứ, nữ trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Bộ Công thương chính thức phát động giờ trái đất năm nay với thông điệp “Tắt đèn bật tương lai”.

Việt Nam vẫn đang ở vị trí đáy của chuỗi giá trị toàn cầu do chỉ thực hiện được những khâu mang lại giá trị gia tăng thấp.

Quận 1 xử phạt ô tô biển xanh đậu trên vỉa hè ở trung tâm TP  

TP HCM sẽ phạt nguội những hành vi lấn chiếm vỉa hè. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục ra quân đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.

Trong phần tin thế giới, khai mạc Đại hội lần thứ 5 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 12. Đại hội lần này sẽ thông qua các quyết sách lớn của Trung Quốc trong năm nay.

Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng về quá trình xử lý điều tra vụ án mạng người có hộ chiếu mang tên Kim Chol.

Điều duy nhất đạt được trong vòng đàm phán hòa bình Syria vừa kết thúc tại Thụy Sỹ là nhất trí về chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên