Lời khai kẻ giết phụ nữ ở khu đô thị hạng sang ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi quan hệ tình cảm với chị H., đối tượng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ rồi lấy toàn bộ tài sản tẩu thoát.

Chiều 1/11, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin, đơn vị phối hợp lực lượng chức năng đã bắt nghi can giết hại người phụ nữ tại Khu đô thị Royal City, xảy ra chiều 31/10.

Đối tượng tại cơ quan công an.
Nghi can được xác định là Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại Ninh Bình) và đang là sinh viên tại một trường đại học ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nạn nhân là chị H. (SN 1981), quê ở tỉnh Nam Định.

Tùng khai nhận, vào tháng 6/2017, hai người quen nhau qua mạng xã hội. Quá trình trò chuyện, hai người thấy hợp nhau nên đã quyết định gặp mặt.

Sau khi nhận tin nhắn của chị H. rủ qua nhà chơi, khoảng 9h sáng 31/10, Tùng ra cửa hàng xe máy tại xã Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội) thuê xe đến nhà chị H và hai người có "quan hệ".

Chiều cùng ngày, Tùng được nạn nhân đưa cho 1 triệu đồng. Thấy chị H. có nhiều tiền, đối tượng đã tấn công bất ngờ, đâm nạn nhân.

Sau đó, Tùng đi ra đóng cửa nhà để tránh sự nhòm ngó từ hàng xóm. Khi trở lại, thấy nạn nhân còn kêu cứu nên Tung tiếp tục ra tay khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi thực hiện hành vi dã man, đối tượng lấy 2 điện thoại, 1 iphone 7, 1 điện thoại Vertu Sighature S, lục soát túi xách của nạn nhân lấy đi 15 triệu đồng rồi xóa dấu vết để tẩu thoát.

Tùng khai nhận, sau khi giết người, cướp tài sản, đối tượng đem chiếc điện thoại Vertu Sighature S bán được 65 triệu đồng, chiếc iphone7 bán được 8,5 triệu đồng.

Số tiền trên, Tùng dùng mua một điện thoại Iphone 7 Plus trị giá 13,5 triệu đồng, trả nợ hết 54 triệu đồng

Khi bị bắt giữ, cơ quan điều tra thu giữ được tang vật là 38 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè
Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè

VOV.VN - Khi chở ông Sơn qua đồi chè, Dũng dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến ông Sơn tử vong, rồi móc ví lấy tiền, điện thoại.

Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè

Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè

VOV.VN - Khi chở ông Sơn qua đồi chè, Dũng dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến ông Sơn tử vong, rồi móc ví lấy tiền, điện thoại.

Thông tin mới nhất vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ
Thông tin mới nhất vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ

VOV.VN -Vụ án "giết người tình trong phòng trọ, dọa nổ bình gas" được các cơ quan tố tụng xác định là vụ án điểm và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Thông tin mới nhất vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ

Thông tin mới nhất vụ giết người tình hơn 13 tuổi, ôm bình gas cố thủ

VOV.VN -Vụ án "giết người tình trong phòng trọ, dọa nổ bình gas" được các cơ quan tố tụng xác định là vụ án điểm và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân vụ đốt xe, giết người ở Hậu Giang
Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân vụ đốt xe, giết người ở Hậu Giang

VOV.VN - Bước đầu, các đối tượng bị bắt đã khai nhận nguyên nhân vụ "thanh toán" do mâu thuẫn

Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân vụ đốt xe, giết người ở Hậu Giang

Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân vụ đốt xe, giết người ở Hậu Giang

VOV.VN - Bước đầu, các đối tượng bị bắt đã khai nhận nguyên nhân vụ "thanh toán" do mâu thuẫn

Vụ đốt xe giết người: Lời khai của nghi can là con gái nạn nhân
Vụ đốt xe giết người: Lời khai của nghi can là con gái nạn nhân

VOV.VN - Nghi can Trang - con gái nạn nhân thú nhận do có mâu thuẫn nội bộ gia đình nên Trang đã thuê băng nhóm giang hồ xử lý người thân của mình.

Vụ đốt xe giết người: Lời khai của nghi can là con gái nạn nhân

Vụ đốt xe giết người: Lời khai của nghi can là con gái nạn nhân

VOV.VN - Nghi can Trang - con gái nạn nhân thú nhận do có mâu thuẫn nội bộ gia đình nên Trang đã thuê băng nhóm giang hồ xử lý người thân của mình.

Chiếc điện thoại cháy đen tố tài xế là tay trong vụ đốt xe, giết người
Chiếc điện thoại cháy đen tố tài xế là tay trong vụ đốt xe, giết người

VOV.VN - Chiếc điện thoại bị cháy đen sau khi được khôi phục dữ liệu đã "tố" tài xế Cai Văn Chung là "tay trong" vụ đốt xe, giết người.

Chiếc điện thoại cháy đen tố tài xế là tay trong vụ đốt xe, giết người

Chiếc điện thoại cháy đen tố tài xế là tay trong vụ đốt xe, giết người

VOV.VN - Chiếc điện thoại bị cháy đen sau khi được khôi phục dữ liệu đã "tố" tài xế Cai Văn Chung là "tay trong" vụ đốt xe, giết người.