Tân Bí thư Đà Nẵng nhận hơn 200 phản ánh sau 1 ngày công bố e-mail

VOV.VN - Sau 1 ngày công bố e-mail và điện thoại, tân Bí thư Đà Nẵng đã nhận được gần 1.000 tin nhắn SMS, gần 200 phản ánh và hơn 100 e-mail.

Theo đó, ngoài những lời chúc mừng đối với tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, các phản ánh của người dân tập trung vào những vấn đề trật tự xã hội, giao thông, môi trường… của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo kiểm tra toàn bộ thông tin, những vấn đề sát thực sẽ chuyển qua cho các sở, ban, ngành kiểm tra và xử lý.

Theo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, hiện nay do trong thời gian ngắn mà thư gửi qua e-mail, tin nhắn quá nhiều nên việc xử lý ban đầu sẽ chậm. Vì vậy, mong những người dân có phản ánh hết sức thông cảm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ông rất hạnh phúc vì mới công khai số điện thoại và e-mail mà đã có nhiều người quan tâm, gửi những phản ánh. Tuy nhiên, ông cũng tâm sự, vì mới nhậm chức nên không thể giải quyết tất cả những vấn đề mà người dân phản ánh trong thời gian ngắn. 
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đầ Nẵng 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của người dân và du khách. Tuy nhiên, vị tân Bí thư Thành ủy cũng mong muốn người dân góp ý trên tinh thần xây dựng. 

Trước đó, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã công bố công khai số điện thoại (0903675512) và địa chỉ email (nxa76@yahoo.com) tiếp nhận phản ánh của dân.

Số điện thoại và địa chỉ email của Bí thư Đà Nẵng dùng để tiếp nhận phản ảnh của cán bộ, người dân và du khách trong và ngoài TP về tất cả các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, trật tự đô thị, môi trường, giao thông... của TP, đồng thời lắng nghe các đề xuất, các ý tưởng, kiến nghị về sự phát triển TP.

Trước đây, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng công khai số điện thoại và địa chỉ email của mình. 

Gần đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP, cũng đã công bố địa chỉ email cá nhân (huynhductho@danang.gov.vn).

Ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cũng công bố địa chỉ email của mình (tranthotudn@gmail.com)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới
Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?
Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?

VOV.VN -Qua hàng trăm lần tiếp xúc, đối thoại với người dân, 80% vụ việc người dân phản ánh đã được giải quyết ở cấp tỉnh, 75% vụ việc được giải quyết ở cấp xã, thị trấn.

Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?

Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?

VOV.VN -Qua hàng trăm lần tiếp xúc, đối thoại với người dân, 80% vụ việc người dân phản ánh đã được giải quyết ở cấp tỉnh, 75% vụ việc được giải quyết ở cấp xã, thị trấn.

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang
Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn
3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 trong số 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đều trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật).

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đều xuất thân từ cán bộ đoàn

3 trong số 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đều trưởng thành từ Thành Đoàn TP.HCM. Một người là tiến sĩ Kinh tế, 2 người có học vị thạc sĩ (Triết và Luật).

Ông Trần Văn Rón tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Ông Trần Văn Rón tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Trần Văn Rón tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Văn Rón tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ông Trần Văn Rón tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Trần Văn Rón tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc.

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc.

Kiên Giang: Ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy
Kiên Giang: Ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN -Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Nghị đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Kiên Giang: Ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Kiên Giang: Ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN -Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Nghị đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.