Bị hàng xóm tố cảnh sát vì trang trí nhà bằng chữ cái ISIS

VOV.VN - Một gia đình ở Limerick, quận York, Mỹ đã tạo hình những chữ cái ISIS khổng lồ bên ngoài ngôi nhà và chiếu sáng bằng ánh đèn màu rực rỡ.

Gia đình nói trên muốn trang trí Giáng sinh cho căn nhà của mình theo cách độc đáo “không giống ai”, thế nhưng, cách trang trí nhà của họ lại khiến cho những người hàng xóm cảm thấy sợ hãi.

ISIS (hay IS) là tên viết tắt của một tổ chức khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này đã chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ của Iraq và Syria, đồng thời gây ra nhiều hàng loạt cuộc khủng bố đẫm máu ở châu Âu. 

Hình ảnh trang trí bên ngoài ngôi nhà ở Limerick, quận York, Mỹ đã khiến người dân xung quanh hoang mang, lo lắng. (ảnh: Văn phòng Cảnh sát quận York).

Người dân ở Limerick đã hốt hoảng gọi điện thông báo cho văn phòng cảnh sát quận York vào cuối tuần trước và nói, họ thấy dòng chữ ISIS rực sáng ở căn nhà bên cạnh. Những người này cho rằng, ở bên cạnh nhà họ là “kẻ cảm tình với IS”. 

Sau đó, giới chức địa phương đã đến gặp chủ nhân ngôi nhà có hình trang trí kỳ lạ kia và nhận được lời giải thích, trên ngôi nhà còn có cả hình ảnh ông già Noel đang “đi tè” lên dòng chữ.

Điều này có nghĩa rằng thông điệp của hình trang trí nhằm chống lại IS chứ không phải ủng hộ tổ chức này.

Chủ nhân ngôi nhà cũng đồng ý sẽ trang trí lại để thể hiện thông điệp ngôi nhà một cách rõ ràng hơn.

Cảnh sát trưởng William King nói, chủ nhân ngôi nhà bất bình với những gì đang xảy ra trên thế giới, bởi thế thông qua việc trang trí nhà dịp Giáng sinh, anh ta muốn thể hiện quan điểm của mình.

Cảnh sát King cho biết, người này không vi phạm luật pháp và cảnh sát cũng không yêu cầu anh ta phải gỡ hình trang trí hay làm bất cứ điều gì đối với ngôi nhà của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt “trùm” IS ở Libya
Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt “trùm” IS ở Libya

Ngày 7/12, phát ngôn viên Lầu Năm Góc chính thức xác nhận quân đội Mỹ đã tiêu diệt lãnh đạo của IS ở sào huyệt Libya.

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt “trùm” IS ở Libya

Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt “trùm” IS ở Libya

Ngày 7/12, phát ngôn viên Lầu Năm Góc chính thức xác nhận quân đội Mỹ đã tiêu diệt lãnh đạo của IS ở sào huyệt Libya.

Quân đội Mỹ không kích tiêu diệt “bộ trưởng tài chính” của IS
Quân đội Mỹ không kích tiêu diệt “bộ trưởng tài chính” của IS

VOV.VN - Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria đã tiêu diệt "bộ trưởng tài chính" của IS cùng hai thủ lĩnh cấp cao khác.

Quân đội Mỹ không kích tiêu diệt “bộ trưởng tài chính” của IS

Quân đội Mỹ không kích tiêu diệt “bộ trưởng tài chính” của IS

VOV.VN - Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria đã tiêu diệt "bộ trưởng tài chính" của IS cùng hai thủ lĩnh cấp cao khác.

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd
Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

VOV.VN - Các thiếu niên chỉ được tắm 2 lần/tháng và bị ép phải học kinh Koran, nếu không nghe lời sẽ bị quất bằng dây cáp dày và gồ ghề.

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

VOV.VN - Các thiếu niên chỉ được tắm 2 lần/tháng và bị ép phải học kinh Koran, nếu không nghe lời sẽ bị quất bằng dây cáp dày và gồ ghề.

Cuộc sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan IS ra sao?
Cuộc sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan IS ra sao?

VOV.VN - Các cựu binh lính gắn với chế độ hậu Saddam bị buộc phải ký tên vào thẻ cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS.

Cuộc sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan IS ra sao?

Cuộc sống dưới chế độ Hồi giáo cực đoan IS ra sao?

VOV.VN - Các cựu binh lính gắn với chế độ hậu Saddam bị buộc phải ký tên vào thẻ cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ
Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.