Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

Ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump, đã kêu gọi đóng cửa hoàn toàn đối với những người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ cho đến khi nào các đại diện của quốc gia này “xác định rõ những gì đang diễn ra”.

Tỷ phú Donald Trump. Ảnh: AP.

Nhóm vận động của ông Trump vào hôm 7/12 ra thông cáo tuyên bố ông này cam kết ngăn người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.

Nhóm vận động của ông Trump biện minh cho việc phân biệt đối xử này bằng cách tuyên bố nhiều bộ phận dân cư Hồi giáo “mang lòng hận thù lớn đối với người Mỹ”.

Ông Trump nói trong thông cáo rằng lòng hận thù này là không thể hiểu được  và “chúng ta phải quyết định xem lòng hận thù này đến từ đâu và vì sao”.

Ông Trump cho rằng chừng nào nước Mỹ chưa hiểu được điều này thì Mỹ còn là nạn nhân của các cuộc tấn công khủng khiếp do những kẻ thánh chiến cực đoan tiến hành.

Thông cáo trên đã trích dẫn một cuộc thăm dò dư luận mới đây do Trung tâm Chính sách An ninh ở Washington thực hiện. Theo cuộc thăm dò đó, 25% số người Mỹ Hồi giáo được hỏi cho rằng bạo lực chống người Mỹ ở Mỹ là biện minh được với tư cách là “một phần của cuộc thánh chiến toàn cầu”.

Hiện không rõ lệnh cấm mà ông Trump đề xuất có phạm vi rộng đến đâu, liệu có bao gồm cả lãnh đạo các nước Hồi giáo là đồng minh của Mỹ hay không.

Tuy nhiên phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của ông Trump, cô Hope Hicks, trước đó có trả lời rằng lệnh cấm của ông Trump áp dụng với tất cả các công dân Mỹ Hồi giáo hiện đang ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ
Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Việc Donald Trump mất điểm được cho là do ông đưa ra những phát ngôn gây sốc sau vụ khủng bố ở Paris và ông chế giễu một phóng viên bị khuyết tật.

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Việc Donald Trump mất điểm được cho là do ông đưa ra những phát ngôn gây sốc sau vụ khủng bố ở Paris và ông chế giễu một phóng viên bị khuyết tật.

Ông Obama: Mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ đã “bước vào giai đoạn mới”
Ông Obama: Mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ đã “bước vào giai đoạn mới”

VOV.VN- Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 6/12, Tổng thống Barack Obama cam kết Mỹ sẽ vượt qua được mối đe dọa khủng bố vốn “đã bước vào giai đoạn mới”.

Ông Obama: Mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ đã “bước vào giai đoạn mới”

Ông Obama: Mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ đã “bước vào giai đoạn mới”

VOV.VN- Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 6/12, Tổng thống Barack Obama cam kết Mỹ sẽ vượt qua được mối đe dọa khủng bố vốn “đã bước vào giai đoạn mới”.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng
Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cho rằng muốn đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải nhằm vào gia đình của các tay súng thánh chiến này.

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cho rằng muốn đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải nhằm vào gia đình của các tay súng thánh chiến này.