Gần 1.300 đại biểu tham dự Hội nghị Nhãn khoa ASEAN tại Việt Nam

VOV.VN - Năm nay, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nhãn khoa ASEAN lần II và sẽ luân phiên là Chủ tịch của Hội nghị lần này.

Hội nghị Nhãn khoa ASEAN lần II (AOS 2015) được tổ chức tại Hà Nội (Việt Nam) trong 3 ngày (từ 29 đến 31/10). Tham dự hội nghị có gần 1.000 đại biểu Việt Nam và hơn 230 đại biểu quốc tế là bác sỹ nhãn khoa từ các nước thuộc khối ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ…

Các đại diện của các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị sẽ có 289 bài báo cáo về tất cả các chuyên ngành nhãn khoa như: Glocom, thể thủy tinh, dịch kính võng mạc, tật khúc xạ, mắt trẻ em…

Đây là cơ hội giúp các bác sỹ Việt Nam có điều kiện tiếp xúc với các chuyên gia nổi tiếng hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên sâu của ngành Nhãn khoa để trao đổi cập nhật thêm chuyên môn cũng như những khoa học kỹ thuật tiên tiến trong điều trị cho người bệnh.

Thông qua hội nghị chúng ta cũng có thể thấy được những vấn đề ngành nhãn khoa Việt Nam đã và chưa làm được, tình hình mù lòa ở trong nước và các nước trong khu vực cũng như kinh nghiệm của các nước trong công tác giải phóng mù lòa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Mù lòa hiện là một vấn đề sức khỏe quan trọng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đặc biệt quan tâm.

Theo WHO, nếu không có các chương trình can thiệp kịp thời ở các nước và sự nỗ lực của mỗi bác sĩ nhãn khoa trên thế giới, số người mù sẽ không ngừng tăng lên, đến năm 2020 ước tính trên thế giới có khoảng 75 triệu người bị mù và hàng trăm triệu người bị khiếm thị.

Ông Nguyễn Viết Tiến khẳng định: “Trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt công tác phòng chống mù lòa trên toàn quốc. Bộ Y tế đã ký cam kết ủng hộ và thực hiện sáng kiến toàn cầu “Thị giác 2020: Quyền được nhìn thấy”, nhằm huy động mọi nỗ lực xã hội cùng hành động để đạt được mục tiêu thanh toán những bệnh gây mù có thể phòng tránh được vào năm 2020 như bệnh đục thể thủy tinh, tật khúc xạ, Glocom…

Với vai trò là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nhãn khoa ở Việt Nam, Bệnh viện Mắt Trung ương đã cùng với hệ thống bệnh viện Mắt trong cả nước có những đóng góp to lớn trong việc triển khai và chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở trên toàn quốc đẩy mạnh việc chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt, đem lại ánh sáng cho nhiều người bệnh”.

Hội Nhãn khoa ASEAN được chính thức thành lập từ năm 2013 và Hội Nhãn khoa Hoàng gia Thái Lan là Chủ tịch đầu tiên của Hội. Theo điều lệ của Hội, cứ 2 năm sẽ tổ chức Hội nghị lần lượt ở các nước thành viên tiếp theo. Năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nhãn khoa ASEAN lần II và sẽ luân phiên là Chủ tịch của Hội nghị lần này. 

Đây là một vinh dự lớn, chứng tỏ trong khu vực ASEAN ngành Nhãn khoa Việt Nam đã có sự phát triển về khoa học, kỹ thuật cũng như về đào tạo đội ngũ y bác sỹ nhãn khoa có chất lượng, có sự giao lưu về khoa học rộng rãi, thu hút được sự quan tâm và mong muốn hợp tác của các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư vấn nhãn khoa: Chảy nước mắt rất nhiều và rát
Tư vấn nhãn khoa: Chảy nước mắt rất nhiều và rát

VOV.VN -BS Hoàng Cương: Chảy nước mắt có nhiều nguyên nhân. Chảy nước mắt do đường dẫn nước mắt có vấn đề: di chứng của bệnh mắt hột và bỏng mắt…

Tư vấn nhãn khoa: Chảy nước mắt rất nhiều và rát

Tư vấn nhãn khoa: Chảy nước mắt rất nhiều và rát

VOV.VN -BS Hoàng Cương: Chảy nước mắt có nhiều nguyên nhân. Chảy nước mắt do đường dẫn nước mắt có vấn đề: di chứng của bệnh mắt hột và bỏng mắt…

Tư vấn nhãn khoa: Chảy nước mắt, dụi mắt khi xem ti vi
Tư vấn nhãn khoa: Chảy nước mắt, dụi mắt khi xem ti vi

VOV.VN - BS Hoàng Cương: Bạn nên khám tại phòng khám khoa khúc xạ, Bệnh viện mắt Trung ương và yêu cầu hội chẩn với khoa kết giác mạc.

Tư vấn nhãn khoa: Chảy nước mắt, dụi mắt khi xem ti vi

Tư vấn nhãn khoa: Chảy nước mắt, dụi mắt khi xem ti vi

VOV.VN - BS Hoàng Cương: Bạn nên khám tại phòng khám khoa khúc xạ, Bệnh viện mắt Trung ương và yêu cầu hội chẩn với khoa kết giác mạc.

Bé 3 tháng tuổi mù mắt vì đèn Flash: Chuyên gia nhãn khoa nói gì?
Bé 3 tháng tuổi mù mắt vì đèn Flash: Chuyên gia nhãn khoa nói gì?

VOV.VN - BS Hoàng Cương: Giới chụp ảnh khuyên không nên dùng đèn flash ở cự ly nhỏ hơn 1m khi chụp cho trẻ để tránh gây sợ hãi và choáng thị giác.

Bé 3 tháng tuổi mù mắt vì đèn Flash: Chuyên gia nhãn khoa nói gì?

Bé 3 tháng tuổi mù mắt vì đèn Flash: Chuyên gia nhãn khoa nói gì?

VOV.VN - BS Hoàng Cương: Giới chụp ảnh khuyên không nên dùng đèn flash ở cự ly nhỏ hơn 1m khi chụp cho trẻ để tránh gây sợ hãi và choáng thị giác.

Tư vấn nhãn khoa: Mắt mờ do chơi game bằng Ipad?
Tư vấn nhãn khoa: Mắt mờ do chơi game bằng Ipad?

VOV.VN - Bác sĩ Hoàng Cương: Nghe bạn mô tả có lẽ mắt của bạn bị cận thị. Số kính sẽ tăng dần theo năm học của bạn, kể cả thời gian dùng Ipad.

Tư vấn nhãn khoa: Mắt mờ do chơi game bằng Ipad?

Tư vấn nhãn khoa: Mắt mờ do chơi game bằng Ipad?

VOV.VN - Bác sĩ Hoàng Cương: Nghe bạn mô tả có lẽ mắt của bạn bị cận thị. Số kính sẽ tăng dần theo năm học của bạn, kể cả thời gian dùng Ipad.

GS. Tôn Thị Kim Thanh làm Chủ tịch Hội Nhãn khoa nhiệm kỳ mới
GS. Tôn Thị Kim Thanh làm Chủ tịch Hội Nhãn khoa nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Tại Đại hội Đại biểu Hội Nhãn khoa Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, GS. TS Tôn Thị Kim Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

GS. Tôn Thị Kim Thanh làm Chủ tịch Hội Nhãn khoa nhiệm kỳ mới

GS. Tôn Thị Kim Thanh làm Chủ tịch Hội Nhãn khoa nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Tại Đại hội Đại biểu Hội Nhãn khoa Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, GS. TS Tôn Thị Kim Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.