GS. Tôn Thị Kim Thanh làm Chủ tịch Hội Nhãn khoa nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Tại Đại hội Đại biểu Hội Nhãn khoa Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, GS. TS Tôn Thị Kim Thanh được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Hôm nay (28/10), tại Hà Nội, Hội Nhãn khoa Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nhãn khoa Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Đại hội gồm có 91 thành viên đại diện cho 1.300 hội viên ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Đại hội Đại biểu Hội Nhãn khoa được tổ chức 5 năm một lần nhằm đánh giá các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ hoạt động Hội cũng như Ngành Mắt nói chung cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội lần này thảo luận lấy ý kiến để sửa đổi điều lệ Hội Nhãn khoa Việt Nam đồng thời sẽ bầu ra Ban chấp hành Hội cho nhiệm kỳ mới 2015 – 2020. Kết quả, GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh được bầu là Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020; 

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Nhãn khoa Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 – 2020 tại Đại hội cho thấy: Từ năm 2010 đến nay, Hội Nhãn khoa phối hợp với Bệnh viện mắt Trung ương đã tổ chức được 5 hội nghị nhãn khoa toàn quốc ở các tỉnh khác nhau: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột. Ở mỗi hội nghị trung bình có từ 80 – 100 báo cáo ở các chuyên đề khác nhau như glocom, thuỷ tinh thể, mắt trẻ em, lác, chấn thương, dịch kính võng mạc…

Về công tác phòng chống mù lòa, trong nhiệm kỳ vừa qua các hoạt động cộng đồng đã được ghi nhận ở nhiều địa phương. Năm 2012 Hội nhãn khoa TP Hồ Chí Minh tổ chức khám, phẫu thuật mắt tại BV đã khoa Đặng Thùy Châm, đoàn từ thiện Medioptic do bác sĩ Nguyễn Cường Nam chỉ đạo đã đến Cà Mau, Krong Pak, Đắc Lắc khám phát thuốc tặng quà. Năm 2013 hội Đà Nẵng đã tổ chức khám ở 7 quận huyện của Đà Nẵng cũng như hỗ trợ khám cho 3 tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Nam, Kon Tum. Năm 2014 hội nhãn khoa Quân Đội tham gia hành trình “quân đội vì sức khỏe cộng đồng” mổ Phaco giải phóng mù lòa cho đồng bào nghèo Tây Bắc, Tây Nguyên.

Trải qua hơn 50 năm hoạt động và trưởng thành, Hội Nhãn khoa Việt Nam đã trở thành Hội chuyên môn có uy tín trong nước và trên trường quốc tế. Hiện nay, Hội có 1.300 hội viên tại 63 tỉnh thành trong cả nước, 25 hội và chi hội địa phương, 4 câu lạc bộ chuyên ngành (kết giác mạc, glocom, dịch kính võng mạc, mắt trẻ em). Hội là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam, Hội nhãn khoa Châu Á Thái Bình Dương (APAO), Hội nhãn khoa thế giới (ICO)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhãn khoa Việt Nam
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhãn khoa Việt Nam

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nhãn khoa Việt Nam khen thưởng 24 cá nhân và 11 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống mù loà và chăm sóc mắt cộng đồng trong 5 năm qua (2005 -2010)

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhãn khoa Việt Nam

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhãn khoa Việt Nam

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nhãn khoa Việt Nam khen thưởng 24 cá nhân và 11 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống mù loà và chăm sóc mắt cộng đồng trong 5 năm qua (2005 -2010)