Vùng cao Sơn La với những câu chuyện buồn từ rượu

VOV.VN - Rượu gây ra nhiều tác hại nhưng điều đáng buồn là bây giờ rượu vẫn hiện hữu trong hầu hết các bản làng, các gia đình ở vùng cao Sơn La.

Tâm sự của vợ có chồng nghiện rượu

Câu chuyện của gia đình chị Lò Thị Xé, dân tộc Thái (ở bản Đông 2, xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) khiến ai nấy đều thương cảm. Bởi chị phải làm dâu ở một gia đình có 3 anh em trai đều nghiện rượu.

Thậm chí người anh cả đã chết vì nghiện rượu nặng, 2 anh em còn lại, trong đó có chồng chị vì nghiện rượu mà thường xuyên trong tình trạng bị sảng rượu, ảo giác, không làm chủ được hành vi bản thân.

Người dân Sơn La uống rượu trong những bữa ăn (ảnh minh họa)

“Cứ đi uống rượu về là chồng đuổi đánh tôi, rồi còn gây sự với hàng xóm. Đời tôi đã khổ thế này”, chị Lò Thị Xé tâm sự.

Cùng với chị Xé, còn biết bao người mẹ, người vợ, người con trong nhiều gia đình ở các bản, làng vùng cao Sơn La đang rất khổ sở, gồng mình chịu đựng khi có người thân mắc chứng nghiện rượu.

Người thân của họ từ khi dính vào rượu không những không lao động sản xuất được, kinh tế gia đình xa xút, mà còn thường xuyên về nhà mắng chửi, đánh đập vợ con.

Một phụ nữ khác chia sẻ: “Người vợ có chồng nghiện rượu khổ lắm, uống rượu vào hay chửi vợ mắng con, đêm không được ngủ, ảnh hưởng đến công việc hàng ngày, ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng, uống nhiều sinh ra bệnh khổ vợ, khổ con và gia đình".

Còn một phụ nữ khác cũng chia sẻ: “Gia đình cùng giáo dục nhiều nhưng không nghe, không được uống rượu là chửi mắng, đánh đập vợ con, đuổi vợ ta khỏi nhà, không ăn uống gì nên ngày càng yếu và đi nhanh lắm".

Uống rượu là thói quen khó bỏ

Bản Bó, một bản ngay trong lòng thành phố Sơn La có chủ yếu là đồng bào Thái sinh sống.

Bản có gần 270 hộ nhưng đã có tới gần 30 gia đình có người nghiện rượu. Những năm gần đây, năm nào bản cũng có người chết vì các bệnh liên quan đến rượu và tai nạn giao thông do rượu.

Ông Lường Văn Đích, Bí thư chi bộ bản Bó cho biết, bản có đề ra quy ước về việc gìn giữ an ninh bản làng, các hình thức xử phạt với người uống rượu gây rối trật tự.

Tuy nhiên, cảnh cáo, nhắc nhở, xử phạt xong thì đâu lại vào đó bởi thói quen nấu rượu, uống rượu có từ đời ông, đời cha để lại. Mọi người coi uống rượu như một hoạt động bình thường. Nhà thì tự nấu rượu phục vụ gia đình, nhà thì đi mua hàng quán nên khó kiểm soát.

“Từ xa xưa đồng bào Thái khi có việc tang gia hiếu hỷ đều dùng đến rượu, có người uống rượu nhiều gây mất trật tự an ninh trong bản, vợ chồng xích mích, người dùng rượu thường xuyên quá sinh bệnh và tử vong cũng có. Bản cũng đã có quy ước, hương ước để phạt những người gây mất trật tự an ninh tối thiểu là 50kg thóc, quy ra tiền”, ông Đích nói.

 

Anh Lường Văn Chiến (dân tộc Thái ở bản Tà Làng Thấp, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, mình uống rượu thường xuyên từ khoảng 6 năm nay. Bình quân mỗi ngày uống hết 1 chai.

Anh Chiến cho hay,qua thông tin trên báo đài, rồi cán bộ đến tuyên truyền, anh cũng hiểu về tác hại của uống rượu, đặc biệt là rượu không rõ nguồn gốc.

Thực tế uống rượu say xong đến khi tỉnh thì anh luôn đau đầu, mệt mỏi, không làm được việc gì. Nhưng rồi anh vẫn uống rượu vì uống rượu là thói quen khó bỏ.

Thói quen uống rượu bừa bãi không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình, làm tổn thương người thân, ảnh hưởng trật tự bản làng do chửi bới đánh cãi nhau, mà còn gây ra những căn bệnh liên quan đến rượu và những cái chết thương tâm do bệnh tật và tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng: Từ tháng 9/2012 đến 9/2017 trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La đã xảy ra 981 vụ tai nạn giao thông, làm 464 người chết, 858 người bị thương.

Trong nhiều nguyên nhân thì một trong những nguyên nhân được xác định là người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia khi tham gia giao thông.

Thống kê từ khoa nam, bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La: Từ đầu năm đến nay khoa đã tiếp nhận gần 300 bệnh nhân vào điều trị và phục hồi chức năng các rối loạn tâm thần và bệnh tâm thần.

Gần 50% trong số này là các bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến rượu và các chất có cồn, tăng gần 40% so với năm trước.

Hầu hết bệnh nhân đã có quá trình sử dụng rượu, các chất có cồn thường xuyên gây tình trạng nghiện, có dấu hiệu loạn thần.

 

Bác sỹ Nguyễn Hưng Nguyên, Trưởng khoa Nam, Bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La cho biết thêm: “Hầu hết những triệu chứng chính của những bệnh nhân đến đây đều có những hoang tưởng, ảo giác.

Sau 1-2 ngày điều trị thì bệnh nhân lên cơn sảng rượu, trong tình trạng lơ mơ, đi lại lộn xộn, kích động, đập phá, không nhận rõ được người thân trong gia đình. Hầu như các bệnh nhân liên quan đến rượu đều có những bệnh cơ thể như gan, phổi, thận”.

Rượu gây ra nhiều tác hại, thế nhưng điều đáng buồn là bây giờ rượu vẫn hiện hữu trong hầu hết các bản làng, các gia đình ở vùng cao Tây Bắc nói chung và ở Sơn La nói riêng.

Không khó để nhận thấy trong mỗi việc vui, việc buồn, phiên chợ, lễ hội, ngay cả khi kết thúc buổi lên nương, ra đồng của bà con, rượu không thể thiếu như một nét văn hóa, một thói quen ngàn đời khó bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên
Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

VOV.VN - Cho rằng con mình bị cô giáo đánh nên một phụ huynh trong khi say rượu đã xông vào nhà trường chửi bới, dọa giết giáo viên.

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

Phụ huynh say rượu xông vào trường dọa giết giáo viên

VOV.VN - Cho rằng con mình bị cô giáo đánh nên một phụ huynh trong khi say rượu đã xông vào nhà trường chửi bới, dọa giết giáo viên.

10 lợi ích sức khoẻ của rượu vang đỏ
10 lợi ích sức khoẻ của rượu vang đỏ

VOV.VN - Rượu vang đỏ có một lượng chất chống oxy hoá mạnh, bao gồm resveratrol và proanthocyanidins. Những chất đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

10 lợi ích sức khoẻ của rượu vang đỏ

10 lợi ích sức khoẻ của rượu vang đỏ

VOV.VN - Rượu vang đỏ có một lượng chất chống oxy hoá mạnh, bao gồm resveratrol và proanthocyanidins. Những chất đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dưới 18 tuổi sẽ không được mua rượu, cấm nấu rượu thủ công
Dưới 18 tuổi sẽ không được mua rượu, cấm nấu rượu thủ công

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, theo đó, cấm hộ gia đình không được sản xuất rượu thủ công, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Dưới 18 tuổi sẽ không được mua rượu, cấm nấu rượu thủ công

Dưới 18 tuổi sẽ không được mua rượu, cấm nấu rượu thủ công

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, theo đó, cấm hộ gia đình không được sản xuất rượu thủ công, cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Nhiều cửa hàng chưa biết quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi
Nhiều cửa hàng chưa biết quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

VOV.VN - Sau 2 tuần cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, không ít các cửa hàng, và số đông dân chúng vẫn chưa biết về quy định này.

Nhiều cửa hàng chưa biết quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Nhiều cửa hàng chưa biết quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

VOV.VN - Sau 2 tuần cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, không ít các cửa hàng, và số đông dân chúng vẫn chưa biết về quy định này.

Diễn biến mới nhất vụ “nghịch tử” bỏ chất độc vào rượu giết cha
Diễn biến mới nhất vụ “nghịch tử” bỏ chất độc vào rượu giết cha

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thạch Văn Nghĩa về hành vi bỏ chất độc cyanua vào rượu giết cha.

Diễn biến mới nhất vụ “nghịch tử” bỏ chất độc vào rượu giết cha

Diễn biến mới nhất vụ “nghịch tử” bỏ chất độc vào rượu giết cha

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thạch Văn Nghĩa về hành vi bỏ chất độc cyanua vào rượu giết cha.

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu sau chầu rượu ven đường
Người đàn ông đổ xăng tự thiêu sau chầu rượu ven đường

VOV.VN - Công an Hà Nội đang khẩn trương làm rõ vụ người đàn ông sau khi uống rượu đã ra gốc cây đa ở đường Võ Chí Công đổ xăng tự thiêu.

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu sau chầu rượu ven đường

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu sau chầu rượu ven đường

VOV.VN - Công an Hà Nội đang khẩn trương làm rõ vụ người đàn ông sau khi uống rượu đã ra gốc cây đa ở đường Võ Chí Công đổ xăng tự thiêu.