5 nhóm ngành có chỉ số cải thiện kinh doanh trên 60%
VOV.VN -Đó là các ngành: du lịch, đa ngành, không phân ngành, hoá chất, công nghiệp nhẹ.
Theo báo cáo Chỉ số Kinh doanh năm 2014 được Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp công bố, có 5 nhóm ngành gồm: du lịch, đa ngành, không phân ngành, hoá chất, công nghiệp nhẹ có mức cải thiện trên 60%. Theo đó, trong năm 2015 dự báo bức tranh kinh tế sẽ có nhiều tín hiệu tốt lên.
Kinh doanh du lịch là một trong số các ngành cải thiện kinh doanh trên 60% năm 2014 (Ảnh minh họa: KT)
Báo cáo chỉ số kinh doanh cho phép so sánh tình hình hoạt động tài chính doanh nghiệp giữa các ngành. So với năm 2013 số doanh nghiệp được khảo sát về chỉ số kinh doanh với gần 400 doanh nghiệp thì trong năm 2014 đã tăng lên trên 1.000 doanh nghiệp. Theo đó, nhóm ngành có mức cải thiện từ 50% đến 60% gồm 11 ngành với tổng số 109 doanh nghiệp là: công nghiệp khí, cao su, vận tải, vật liệu xây dựng, cơ khí, dược và dịch vụ y tế, may mặc, công nghiệp thực phẩm, sách và thiết bị trường học, xây dựng, khoáng sản. Còn lại là các nhóm ngành khác với mức độ cải thiện đều dưới 50% như hạ tầng, điện khách sạn, điện tử, trồng trọt…
Chỉ số Kinh doanh về tài chính được phản ánh rõ nét qua 6 nhóm chỉ số cơ bản gồm: Chỉ số thanh toán, chỉ số hiệu quả kinh doanh, chỉ số đòn bẩy tài chính, hệ số lợi nhuận, hệ số bảo toàn vốn, và doanh thu. Báo cáo này ngoài việc so sánh tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp giữa các ngành thì cũng cho biết sự tiến bộ trong hoạt động của các doanh nghiệp và của một ngành qua một năm qua sự thay đổi về thứ hạng doanh nghiệp trong ngành và trong tổng số các doanh nghiệp được nghiên cứu.
Theo ông Nguyễn Mạnh Quân, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp: ngành có tỷ trọng trên 50% sẽ có đóng góp tích cực và ngược lại; doanh nghiệp có tỷ trọng các chỉ số “tốt lên” cao hơn sẽ đóng góp nhiều hơn cho ngành và cho nền kinh tế. So sánh nhóm doanh nghiệp giữa năm 2013 và 2014, nếu chỉ đánh giá về chỉ số trung bình thì không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên, đã có sự phân tách và bắt đầu tách tốp một số doanh nghiệp phát triển nhanh và một số doanh nghiệp cố gắng trụ vững. Bức tranh của năm 2015 sẽ tốt hơn nhiều. Chính những doanh nghiệp có đài phát triển rồi sẽ có những đóng góp trong thời gian tới.
Chỉ số kinh doanh được tính toán, phân tích từ các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là căn cứ thực tế tin cậy phản ánh đặc điểm trạng thái của nền kinh tế trong một năm để các các doanh nghiệp so sánh, đánh giá. Báo là công cụ cho các nhà quản lý doanh nghiệp, đầu tư, các nhà nghiên cứu những phương tiện hữu hiệu để từ đó có những phân tích, đánh giá năng lực hoạt động của bản thân doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế./.